Thứ năm, 18/1/2001, 03:01 GMT+7

Băng tạo nên hình dạng bề mặt của sao Hoả

Dòng chảy băng tại Nam cực (trái) tương tự như trên vùng Ares Vallis của sao Hoả.

Một vài rãnh lớn trông như những con sông nhìn thấy được trên bề mặt của sao Hoả có thể đã được băng vạch ra, hơn là kết quả của một trận lụt kinh hoàng như người ta thường nghĩ trước đây. Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy những đặc điểm trên đáy biển Nam Cực tương tự như trên sao Hoả.

Theo Tiến sĩ Baerbel Lucchitta thuộc Cục đo đạc địa chất Mỹ ở Flagstaff, Arizona, trong các khối băng ở Nam Cực, băng chảy theo dòng trước khi hoà vào đại dương xung quanh. Trong qúa trình di chuyển, nó vạch ra những con đường trên nền đất và đáy biển. Những đặc điểm trên bề mặt của sao Hoả, đặc biệt là tại thung lũng Kasei, trông rất giống các rãnh lớn do băng tạo ra trên Nam Cực.

Trên sao Hoả, các khe rãnh xuất hiện đột ngột tại các vùng có địa hình hỗn độn hoặc các đứt gãy và kết thúc trên các đồng bằng ở phía bắc, nơi có thể từng có một đại dương.

Tiến sĩ Lucchitta đã so sánh suối băng Rutford ở Nam Cực (nơi nó nhập vào khối băng Ronne) với một vùng của sao Hoả được gọi là Ares Vallis. Bà cho biết hai cấu trúc xuất hiện giống hệt nhau. Ở Nam Cực, các dòng băng phân nhánh bao quanh một vùng băng ổn định. Trong khi trên sao Hoả, các khe rãnh này đi theo lộ trình ôm lấy một “hòn đảo” nằm cao. Những dòng chảy cong này sau đó nhập vào đại dương giả định.

Tiến sĩ Lucchitta tin rằng Ares Vallis từng được lấp đầy bởi một loại vật liệu có đặc điểm của băng chảy. Dòng vật liệu này đã đi vào một vùng nước có băng bao phủ.

Bích Hạnh (theo BBC, 18/1).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao