Thứ năm, 18/1/2001, 11:06 GMT+7

Giấc ngủ, thời gian tối cần thiết để “tiêu thụ” kiến thức

Bằng các thí nghiệm khoa học, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Liege (Bỉ) đã chứng minh rằng: Giấc ngủ không phải là “giấc chết”. Trái lại, đó là thời gian rất cần thiết để não bộ chọn lọc, xử lý các thông tin đã thu thập được trong ngày đưa vào bộ nhớ. Nếu con người không chịu đi ngủ sau một thời gian làm việc trí óc căng thẳng, thì sự học trước đó đang bị “đổ ra sông ra biển”.

Sử dụng thiết bị công nghệ cao - chụp cắt lớp phát positron (PET) - các nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của Giáo sư Pierre Maquet, đã đo hàm lượng glucose và oxy mà từng khu vực bán cầu não hấp thụ được tại hai thời điểm: Học tập (thu nhận kiến thức) và ngủ (nghỉ ngơi hoàn toàn).
Sau hàng loạt thí nghiệm trên người, kết luận của họ
đưa ra là: Ngay cả trong lúc ngủ, một số khu vực đảm nhiệm chức năng thu thập kiến thức vẫn hoạt động bình thường như trong thời gian làm việc tỉnh táo. Điều này có nghĩa là: Khi con người thức, não bộ thu thập kiến thức. Khi ngủ, các bộ phận trên vẫn tiếp tục làm việc để lưu giữ những gì não đã ghi nhận. Như vậy, giấc ngủ là thời gian để củng cố kiến thức và hình thành phản xạ ghi nhớ kiến thức.

Ở một số quốc gia, đặc biệt là các nước thuộc thế giới thứ ba, đang có xu hướng cắt bớt thời gian dành cho giấc ngủ. Theo thống kê, nếu như vào năm 1910 con người thường dành từ 9-10 giờ để ngủ thì nay thời gian trên còn lại dưới 7 giờ. Sự “tiết kiệm” thời gian một cách vô khoa học trên đã làm tổn hại tới khả năng học tập, tích luỹ kiến thức và khả năng tư duy, sáng tạo của con người.

(Theo Lao Động, 18/1).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao