Thứ năm, 18/1/2001, 10:37 GMT+7

Tìm thấy protein liên quan giữa bệnh béo phì và bệnh đái đường

Hôm qua, các nhà khoa học Mỹ cho biết, họ đã “mở khoá” được một phần trong “câu đố” tại sao những người mập lại dễ mắc bệnh đái đường. Câu trả lời nằm trong protein có tên là resistin, được giải phóng ra từ các mô mỡ.

Các quốc gia công nghiệp đang phải đối mặt với hai loại bệnh rất phổ biến thường đi kèm với nhau: Béo phì và đái đường. Hơn 80% những người mắc bệnh đái đường típ 2 (thường gặp ở người lớn) bị béo phì. Tuy nhiên, việc tại sao lại có nhiều mỡ đến mức thành bệnh vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ.

Mitchell Lazar, Giám đốc Trung tâm Đái đường của Đại học Y thuộc trường Tổng hợp Pennsylvania và các đồng nghiệp tin rằng, protein này có thể là mục tiêu cho một loại thuốc chữa bệnh đái đường mới. Lazar cho biết: “Resistin là một hoóc môn mới. Nó là protein được tạo bởi các tế bào mỡ và được tiết vào tuần hoàn máu. Protein này chỉ tìm thấy ở các tế bào mỡ. Nó tăng lên trong bệnh béo phì”.

Khi nghiên cứu tác động của thuốc chống bệnh đái đường trên các tế bào mỡ của chuột. Lazar và nhóm của ông đã phát hiện ra rằng loại thuốc này làm giảm mức resistin. Khi họ đưa hoóc môn này vào chuột, nó làm tăng lượng đường trong máu của chúng.

Hiện các nhà nghiên cứu đã tìm ra dạng resistin trong các tế bào mỡ người. Bước tiếp theo là thử nghiệm trên nhiều người để xem nó có ảnh hưởng tương tự như trên chuột hay không.

Đái đường sinh ra do sự thiếu hụt insulin. Glucose (đường trong máu) của những người mắc bệnh này không thể chuyển hóa hiệu quả. Hàm lượng đường thấp có thể gây ra sự hôn mê, trong khi hàm lượng cao có thể dẫn tới mù loà, bệnh tim, đột quỵ, các vấn đề về thận và tổn thương thần kinh.


Bích Hạnh (theo Reuters, 18/1).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao