Thứ bảy, 13/1/2001, 01:25 GMT+7

Chú bò rừng nhân bản đầu tiên đã qua đời

Không lâu sau khi ra đời, Noah đã phải tiếp oxy.

Hai ngày sau khi sinh ra, con min (thuộc loài bò rừng châu Á), động vật có nguy cơ tuyệt chủng đầu tiên được nhân bản trên thế giới, đã chết vì bệnh lỵ. Các nhà khoa học cho biết, căn bệnh này không hề liên quan tới việc nhân bản.

Chú bò rừng có tên Noah sinh ngày 8/1, nặng 36 kg. Trong 12 giờ đầu tiên, Noah có thể đứng thẳng mà không cần sự giúp đỡ và đã tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh. Nhưng khi được một ngày tuổi, nó bắt đầu biểu lộ triệu chứng nhiễm bệnh và đã chết, mặc dù các nhà khoa học nỗ lực hết sức để chữa chạy. Trong khi đó, tình trạng của Bessei, mẹ của nó, vẫn bình thường.

Để tạo ra Noah, các nhà khoa học đã loại bỏ nhân trong tế bào trứng của một con bò cái và thay thế bằng nhân trong tế bào da của một con bò rừng. Nhân này chứa tất cả vật liệu gene cần thiết cho bò sinh trưởng và phát triển.

Bessei là một trong số 40 con bò cái được lựa chọn để mang phôi bò rừng đã nhân bản trong tử cung. Một vài con bò cái không có thai. Với các con còn lại, thai được chấp nhận. Từ đó, các nhà khoa học đã kiểm tra được các giai đoạn phát triển của chúng. Bessei không phải là con bò cái đầu tiên sinh ra bò rừng. Những con bò cái trước nó đã từng mang thai bò rừng do thụ tinh nhân tạo. Nhưng Bessie là mẹ của một con bò rừng được nhân bản vô tính lần đầu tiên.

Min là loài bò rừng
đặc hữu của vùng Đông Nam Á và Ấn Độ. Tuy trong tự nhiên chúng còn khoảng 30.000 con, nhưng số lượng này đang suy giảm do việc săn bắn và mất nơi cư trú. Các nhà khoa học cho biết việc nhân bản những động vật bị đe doạ này có thể cứu chúng khỏi thảm hoạ tuyệt chủng, hoặc thậm chí cứu sống được các loài đã thực sự tuyệt chủng.
Một trong các lý do mà các nhà khoa học lựa chọn bò rừng
để thí nghiệm nhân bản là tính tương hợp với bò thường. Cả hai loài này có kích thước và thời gian mang thai gần giống nhau.

Các nhà khoa học chưa nói rõ khi nào sẽ thực hiện các thử nghiệm tương tự. Nhưng họ đã có mục tiêu dài hạn trong việc tiếp tục nghiên cứu về nhân bản động vật. Hiện họ đang lập kế hoạch nhân bản một con dê núi Tây Ban Nha.
Bích Hạnh (theo BBC, 13/1).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao