Thứ ba, 2/1/2001, 02:04 GMT+7

Kỹ thuật mới tiêu diệt vi sinh vật có hại

Vi khuẩn E.coli.

Hai nhà nghiên cứu người Mỹ Larousi và Fred Dobbs cho biết họ vừa tìm ra một phương pháp rẻ tiền và hiệu quả để “hạ gục nhanh” những vi sinh vật có hại đang lan tràn khắp thế giới: Sử dụng tia cực tím hội tụ.

Hiện nay các vi sinh vật có hại lan truyền rất nhanh trên thế giới qua một con đường ít người nghĩ tới là đường biển. Theo nguyên tắc, tàu thuyền đi biển phải chứa trong hầm một ít nước “đệm” để giữ thăng bằng cho phương tiện trong suốt hành trình. Tuy nhiên, những lúc tàu thay đổi hàng chuyên chở, tuỳ theo tính chất hàng hoá (chẳng hạn hàng kỵ nước...), hoặc theo điều kiện thời tiết, những người thuỷ thủ có thể phải đổ bớt nước “đệm” đó đi. Chính việc làm này đã vô tình gieo rắc vi khuẩn có hại khắp thế giới khi tàu thuyền đi từ nơi này đến nơi khác.

Hai nhà khoa học Larousi và Dobbs đã tiến hành thử nghiệm phương pháp mới diệt vi sinh vật trên một số vi khuẩn như E. coli, khuẩn que và dinoflagellates. Kết quả là tất cả các vi khuẩn này đều chết khi bị tia cực tím chiếu vào.

Về cơ bản, cơ chế của phương pháp mới như sau: Cho nửa lít nước vào một bình thuỷ tinh plexi cao khoảng 30,5 cm. Chất thuỷ tinh plexi có tác dụng giữ tia cực tím ở trong bình, không để lọt ra ngoài. Một đèn ống phát ra tia cực tím, bọc trong một lớp bảo vệ, được đưa vào bình thuỷ tinh plexi đó. Bật đèn lên và duy trì ánh sáng ở vị trí bất kỳ từ vài giây đến vài phút. Thời gian chiếu đèn tuỳ loại vi sinh vật trong nước. Ở liều thấp, tia cực tím gây ra tác động ngăn chặn quá trình nhân đôi của tế bào. Ở liều cao, nó làm cho tế bào chết.

Trị giá của chiếc đèn đặc biệt vào khoảng 7.000 đô la Mỹ. Công suất điện một đèn tiêu thụ ở mức dưới 300 watt.

Hiện ông Dobbs đang dự định tiếp tục tiến hành thí nghiệm với nửa lít nước “đệm” lấy từ trong hầm tàu thay vì nước thường. Đoan Trang (theo AP, 1/1).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao