Dự án gene người đứng đầu danh sách các thành tựu khoa học năm 2000
Dự án gene người đạt kết quả nhanh hơn nhiều so với dự kiến trước đây. Nghiên cứu này đã được đánh giá cao nhất trong các thành tựu khoa học lớn nhất năm nay. Đây là công bố nóng hổi trên tạp chí Science (Mỹ).
Ngoài các thông tin về bộ gene người, các nhà khoa học cũng đã đưa ra những kết quả nghiên cứu trên ruồi giấm và loài cỏ Aradopsis, hai đối tượng được ưa thích nhất trong phòng thí nghiệm. Không những là đối tượng nghiên cứu thú vị, bộ gene của chúng còn cung cấp những thông tin quý giá trong việc làm sáng tỏ bộ gene của loài người.
Hệ gene của một số loài vi khuẩn cũng được giải mã, trong đó các loài đã gây ra bệnh tả và bệnh viêm màng não. Những thông tin nhận được sẽ mở đường cho việc tìm ra các phương pháp điều trị mới với các loại bệnh này và cả những bệnh khác.
Các khám phá khoa học khác trong danh sách bình chọn của Science:
1- Khai quật sọ người hoá thạch 1,7 triệu năm tuổi ở Dmanisi tại bang Georgia (Mỹ). Các nhà khoa học cho rằng đây có thể là sọ của tổ tiên cổ xưa nhất của loài người từng di cư khỏi châu Phi.
2- Tiến bộ trong phát triển ngành “điện tử chất dẻo”, từng giành ba giải Nobel về hoá học. Một sản phẩm của nó là mạng lưới của hàng trăm thành phần chíp máy tính hữu cơ được làm từ nhựa dẻo và laser hữu cơ.
3- Nhân bản vô tính và nghiên cứu tế bào gốc.
4- Bằng chứng về sự xuất hiện của nước trên bề mặt sao Hoả và những bức ảnh cho thấy hành tinh này đã từng bị bao phủ bởi các hồ.
5- Bản đồ vi sóng về vũ trụ buổi sơ khai. Sử dụng bức xạ từ vụ nổ Big Bang để xác nhận hình dạng phẳng của vũ trụ.
6- Những phát hiện về vai trò của các cơ quan thụ cảm hormone đã nâng cao hiểu biết về sự chuyển hoá cholesterol và sự sản sinh axit béo, cũng như quá trình tiến triển của bệnh đái đường và bệnh ung thư.
7- Cuộc gặp gỡ của tàu không gian NEAR Shoemaker với tiểu hành tinh Eros.
8- Những khám phá trong vật lý lượng tử, trong đó có việc phát hiện thấy dòng điện có thể chạy trong mạch siêu dẫn theo cả hai hướng tại cùng một thời điểm.
Bích Hạnh (theo Reuters, 22/12).