Thứ hai, 18/12/2000, 02:35 GMT+7

Cần rất nhiều thời gian để hàn lỗ thủng tầng ozone

Quá trình phục hồi tầng ozone sẽ kéo dài ít nhất nửa thế kỉ, mặc dù nhờ những nỗ lực chung của nhiều quốc gia, “mức clo hữu cơ (CFC) trong tầng bình lưu đã giảm". Đó là nhận xét của Dale Hurst, chuyên gia cơ quan Quản lí Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ.

Trong một báo cáo tại hội nghị Liên đoàn Địa lý Mỹ tuần qua tại San Francisco, các nhà khoa học cho biết "tầng ozone trên Bắc Cực đã mất tới 70% khí ozone". Trong khi đó, quá trình phục hồi ozone có vẻ đang chậm lại, gần như ngừng hẳn. Nguyên nhân là do tác động của những mùa đông cực lạnh trong vùng khí quyển phía trên Bắc Cực. Nhà khí tượng học Paul Newman cho biết khí hậu lạnh giá đã làm quá trình loãng và tan ra của CFC trong khí quyển chậm lại, càng khiến cho CFC phá huỷ tầng ozone nhanh hơn.

Bảo vệ tầng ozone là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ nhân loại. Ozone có tác dụng hạn chế lượng tia cực tím bức xạ xuống trái đất. Khi tấm lá chắn ozone bị phá hoại, “Tỉ lệ ung thư da sẽ tăng lên…cùng với thoái biến chất dẻo (plastic)…do tia cực tím bị bức xạ nhiều hơn”, theo ông Newman.

Ông Hurst cho hay mùa đông năm ngoái các nhà khoa học đã quan sát thấy một lỗ thủng đáng sợ ở tầng ozone trên Bắc Cực. “Đó là lời cảnh báo chúng ta, rằng mặc dù chúng ta đã cắt giảm lượng các hoá chất làm mỏng tầng ozone, nhưng trong tương lai các lỗ thủng tầng ozone vẫn sẽ còn tồn tại”. Khi được hỏi phải mất bao lâu những lỗ thủng mới kín lại, ông nói: “Có lẽ phải đến 50, 60 hoặc 70 năm nữa”, trong vài thế hệ nữa sẽ không có nhiều chuyển biến.

Tình hình ở Bắc Cực sẽ khác với tình hình ở Nam Cực do thời tiết ở đây biến động nhiều hơn.

Đoan Trang (theo CNN, 18/12).

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao