Những phát minh lý thú trong năm 2000
· Xem mặt bé trước khi sinh: Sắp tới đây với những cải tiến về kỹ thuật, các bậc cha mẹ có thể xem mặt đứa con tương lai có giống mình hay giống…ai khác. Máy siêu âm ba chiều Real-time Volumetric Rendering do Trung tâm y khoa Duke chế tạo sẽ hiển thị những hình ảnh chuyển động ba chiều thay vì hình ảnh hai chiều như hiện nay.
· Ánh nắng trong văn phòng: SunCatcher, một thiết bị kết hợp tháp thông gió với ống dẫn ánh nắng, sẽ thu hút ánh sáng bên ngoài từ trên mái nhà và truyền xuống một cái ống tráng nhôm bằng phương pháp điện giải, tạo ra một thứ ánh sáng ban ngày có màu vàng - trắng tương đương với sáu bóng đèn tròn 100 watt. Ngoài ra tháp thông gió SunCatcher còn có những mái hắt để hướng không khí mát mẻ vào trong toà nhà. Một bộ cảm biến vi tính kiểm soát, điều hoà độ nóng và lượng không khí cần thiết.
·Trồng cây từ… trên trời: Alamaro, một sinh viên thuộc Đại học kỹ thuật M.I.T (Xingapo), đã phát minh phương pháp tái trồng rừng từ trên không trung. Theo đó, cây con một năm tuổi được đựng trong bịch có tính cách khí động lực học (rơi xuống cắm sâu vào mặt đất), chứa chất dinh dưỡng và độ ẩm cần thiết, được thả từ máy bay loại nhỏ xuống với nhịp độ đáng nể là 800.000 cây/ngày.
· Máy khử mùi giày: Đó là hai cái đèn nhỏ chiếu tia cực tím với mức độ an toàn vào trong giày để loại bỏ axit isovaleric – nguyên nhân gây chứng thối chân. Thiết bị này được Hãng Tanita (Nhật) sản xuất. Mỗi lần sử dụng kéo dài ba phút, loại bỏ được 86,7% axit isovaleric.
· Lược cho người hói: Hãng Lexington International đã tung ra thị trường loại lược laser mang tên HairMax LaserComb giúp những người đầu hói và những người ít tóc có mái tóc đẹp hơn. Lược laser sử dụng tia laser lạnh với cường độ yếu được phân bố như răng lược nhằm kích thích các nang lông và gia tăng lượng máu lưu thông đến da đầu, nhờ đó tóc mọc dày hơn, nang lông tái tạo nhanh hơn.
·Mắt - truyền hình: Sử dụng một máy chiếu nhỏ xíu được lắp đặt trên một "con bọ" rất nhỏ có tên Nomad Retinal Scanning Display biến con mắt thành máy truyền hình, loại bỏ mọi giao thoa giữa mắt và hình ảnh. Được mang như một máy ngắm, Nomad hiện được sử dụng trong nhiều phương pháp phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật mắt và niệu tại Bệnh viện Cleveland ở Chicago (Mỹ). Nomad có thể được nối với bất cứ máy video nào, nhờ đó các bác sĩ có thể kiểm soát được các dấu hiệu sống còn của bệnh nhân.
(Theo Tuổi Trẻ, 14/12).