Zidane tiến cử ứng viên dẫn dắt tuyển Pháp

Số 10 huyền thoại giới thiệu một đồng đội cũ từng cùng anh vào sinh ra tử lên nắm ĐTQG, nếu HLV trưởng Domenech bị "trảm" vì thành tích bết bát tại Áo - Thụy Sĩ.
>Zidane chưa nhìn thấy nhà vô địch Euro 2008

Người được Zidane đề cử là Didier Deschamps, tiền vệ phòng ngự lừng danh một thời và là cựu đội trưởng tuyển Pháp. Nhưng Zizou cũng rất khéo léo khi đề cập đến vấn đề này vì ngại đụng chạm Domenech, HLV mà anh thụ giáo hơn một năm trước khi treo giày.

Deschamps là chiến hữu thân tín của Zidane trong chiến dịch chinh phục World Cup 1998 và Euro 2000. Ảnh: Jamd.
Deschamps là chiến hữu của Zidane trong chiến dịch chinh phục World Cup 1998 và Euro 2000. Ảnh: Jamd.

"Tất nhiên, tôi không có quyền quyết định việc đi hay ở của Domenech. Nhưng nếu ông ấy không còn tại vị sau cuộc họp của LĐBĐ Pháp ngày 3/7, Deschamps là người phù hợp nhất tiếp quản đội tuyển", Zidane phát biểu.

Cựu danh thủ này còn hết lời lăng-xê người bạn: "Deschamps có đủ các phẩm chất cần thiết để thành công trên cương vị mới. Anh ấy biết rõ các tuyển thủ, hiểu biết sâu rộng về bóng đá, từng dẫn dắt các CLB lớn và trên hết có tài năng, tâm huyết với nghề nghiệp".

Những gì Zidane nói không sai. Không thật sự nổi bật, nhưng những đóng góp thầm lặng thể hiện qua phong độ ổn định ở mức cao của Deschamps chính là yếu tố quan trọng giúp Pháp lập kỳ tích vô địch 2 giải đấu lớn liên tiếp là World Cup 1998 và Euro 2000. Ở cấp độ CLB, cựu danh thủ 39 tuổi này cũng đạt được những thành công rực rỡ với 2 lần đăng quang tại Champions League (1992-1993 và 1995-1996) cùng hơn chục danh hiệu lớn nhỏ trong màu áo các CLB Marseille, Bordeaux, Juventus và Chelsea.

Deschamps (áo sọc trắng đen, trái) có một sự nghiệp cầu thủ thành công rực rở ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB. Ảnh: AK.

Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ năm 2001, Deschamps bước vào nghiệp HLV và nhanh chóng gặt hái thành công khi đưa Monaco - một CLB thuộc nhóm trung bình yếu ở châu Âu - đến trận chung kết Champions League mùa 2003-2004 (thua Porto của Mourinho). Chuyển sang Italy năm 2006, nhà cầm quân trẻ này ngay lập tức giúp Juventus, đội khi đó vừa bị giáng hạng xuống Serie B và đang lung lay trong tâm bão tiêu cực, trở lại Serie A chỉ sau một mùa giải.

Phương Minh

 
MENU
Về đầu trang

,