|
||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
Zidane chưa nhìn thấy nhà vô địch Euro 2008 Chia sẻ những cảm xúc, ấn tượng cá nhân về ngày hội bóng đá tại Áo - Thụy Sĩ, nhưng số 10 huyền thoại người Pháp rất dè dặt khi đưa ra dự đoán về gương mặt sẽ lên ngôi trên sân Ernst Happel ngày 29 này. Chia tay bóng đá sau scandal húc đầu nhằm vào trung vệ người Italy Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006, Zidane đến với Euro 2008 với tư cách là một CĐV. "Thật tuyệt khi giải đấu có quá nhiều trận đấu giàu cảm xúc. Đây là giải đấu lớn đầu tiên mà tôi cùng gia đình theo dõi kể từ khi kết thúc nghiệp cầu thủ. Quả thật, xem bóng đá đỉnh cao với tư cách là một người hâm mộ đem lại những xúc cảm thích thú rất khó tả", anh thổ lộ trên trang web chính thức của Euro 2008.
Từng là tiền vệ công nổi tiếng bậc nhất thế giới với lối chơi hào hoa, nên Zidane luôn để ý đến khía cạnh mỹ học trong bóng đá và từ đó, cựu danh thủ này thấy có cảm tình đặc biệt với Arshavin - nhạc trưởng 27 tuổi của tuyển Nga: "Cầu thủ đeo áo số 10 đã chơi một trận trên mức tuyệt vời khi đối đầu với Hà Lan ở tứ kết. Nếu xét đến tuổi tác của cậu ấy cũng như Euro 2008 là giải đấu lớn đầu tiên mà Arshavin được góp mặt, những gì cậu ấy làm được quả thật đáng kinh ngạc. Đây là rõ ràng là phát hiện lớn của giải năm nay". Danh thủ gốc Algeria cũng bày tỏ nỗi thất vọng trước thất bại của tuyển Pháp, đội từng vô địch Euro 2000 với anh trong vai trò đầu tàu: "Với tư cách là một CĐV, một cựu thành viên, tôi trông đợi rất nhiều vào đội tuyển tại giải lần này. Tôi đã hy vọng họ sẽ chơi tốt và đạt thành tích cao, dù có thể không vô địch. Thế nhưng điều đó không thành hiện thực. Tuy vậy, tôi tin chắc Pháp sẽ trở lại với hình ảnh của một đội bóng mạnh, một ứng viên vô địch khi World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi". Zidane không đồng tình với dư luận rằng thất bại của tuyển Pháp đến từ năng lực yếu kém của HLV trưởng Domenech hay tuổi tác của nhiều trụ cột. Anh lý giải: "Trận hòa Romania là nguyên nhân lớn nhất khiến đội đạt thành tích tồi tại Euro 2008. Ở những giải đấu như thế này, bước khởi đầu suôn sẻ có vai trò rất quan trọng. Pháp hiểu rõ điều đó, nhưng chúng tôi lại không làm được điều cần làm là đánh bại Romania trong ngày ra quân. Sức ép tâm lý từ trận hòa này khiến tâm lý các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể khi sau đó họ vấp phải Hà Lan và Italy".
Ngoài Pháp, Bồ Đào Nha là đội mà Zidane cổ vũ tại Euro 2008, nhưng cũng như đội bóng cũ của anh, đại diện đảo Iberia đã phải sớm nói lời chia tay với giải khi thua Đức 2-3 ở tứ kết. "Đó là một đội bóng toàn diện, đồng đều trên tất cả các tuyến, sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc và xứng đáng là ứng viên vô địch. Thật tiếc vì họ đã bị loại. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là phủ nhận sức mạnh của Đức. Họ chơi không tốt ở vòng bảng, nhưng đã trình diễn một bộ mặt khác hẳn và chơi tuyệt vời khi thắng Bồ Đào Nha ở tứ kết", cựu tuyển thủ Pháp nhận xét. Tuy nhiên, Zidane lại từ chối đưa ra dự đoán về đội sẽ đăng quang: "Tôi không giỏi dự đoán mà cũng chưa nhìn ra gương mặt của nhà vô địch tại giải lần này". Thay vào đó, cựu tiền vệ Juventus ca ngợi Nga và Đức: "Tuyển Đức luôn có mặt trong những trận đấu cuối cùng, ít nhất thì bây giờ họ đã vào đến bán kết. Tôi rất ấn tượng với cách Ballack dẫn dắt truyền cảm hứng cho cả đội. Còn Nga thì chứng tỏ họ là đội bóng có những phẩm chất tuyệt vời, bên cạnh thể lực tốt - yếu tố giúp họ đánh bại Hà Lan ở tứ kết". Phương Minh
- [Trở về]
|
||||
| MENU | ||||
Về đầu trang ![]() |
||||
|
, |