Ballack và Schweinsteiger hay nhất trận Đức - Bồ

Ấn tượng trước màn trình diễn của bộ đôi này khi giúp Đức vào bán kết, tờ GOAL chấm điểm gần tuyệt đối cho Ballack và "Schweini". Bên phía Bồ Đào Nha, Deco được đánh giá cao nhất, còn Ronaldo chỉ ở mức trung bình.

Điểm cụ thể cho từng cầu thủ dự trận Bồ Đào Nha - Đức:

Bồ Đào Nha: thủ môn Ricardo (4 điểm) - hậu vệ Bosingwa (7,5), Pepe (5,5), Carvalho (5,5), Ferreira (3) - tiền vệ Moutinho (5), Petit (6) - Ronaldo (6), Deco (8), Simao (5), - tiền đạo Nuno Gomes (6).
Dự bị vào thay: Meireles (6), Nani (7), Postiga (6).

Đức: thủ môn Lehmann (6,5) - hậu vệ Friedrich (6), Martesacker (6), Metzelder (6), Lahm (7,5) - tiền vệ Schweinsteiger (9), Rolfes (6,5), Ballack (9), Hittzlsperger (6) - tiền đạo Klose (7,5), Podolski (7).
Dự bị vào thay: Borowski (6), Fritz và Jansen (không được chấm).

Được đẩy lên gần hàng công hơn, Ballack đã chơi một trận trên cả tuyệt vời và trở thành ngòi nổ trong tất cả các đợt tấn công của tuyển Đức. Ảnh: Getty Images.
Được đẩy lên gần hàng công hơn, Ballack (áo trắng) đã chơi một trận trên cả tuyệt vời và trở thành ngòi nổ trong tất cả các đợt tấn công của tuyển Đức. Ảnh: Getty Images.

Điểm 9 là sự ghi nhận xứng đáng đóng góp to lớn của Ballack và "Schweini" trong chiến công mới nhất mà tuyển Đức lập nên tại St Jakob Park hôm qua. Phong thái điềm tĩnh, sự tự tin, khả năng bao quát, dẫn dắt chỉ huy các đồng đội đã giúp tiền vệ thủ quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một thủ lĩnh tinh thần kiêm người dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Ngoài ra, Ballack còn góp công lớn khi tham gia vào tình huống mở tỷ số của Schweisteiger ở giữa hiệp một, rồi đến đích thân ghi bàn thứ ba ở giữa hiệp hai, quyết định thắng lợi cho "cỗ xe tăng".

Schweinsteiger, hay "Schweini" như cách gọi thân mật của các CĐV, thì không chỉ nổi bật trên sân với mái tóc nhuộm bạc trắng. Trở lại vị trí tiền vệ phải sau án treo giò một trận, tiền vệ đang khoác áo Bayern đã làm tất cả phải kinh ngạc khi chơi bùng nổ, liên tục xé nát hành lang trái và "xỏ mũi" Paulo Ferreira - người trấn giữ cánh này của Bồ Đào Nha, bằng tốc độ, sự quyết đoán đến lạnh lùng. Phút 22, chính "Schweini" cho Ferreira hít khói trong tình huống ập vào đệm bóng từ cự ly gần, mở tỷ số. Ở 2 bàn thắng còn lại, dù không trực tiếp lập công, cầu thủ được ví như "tắc kè hoa" này vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng 2 pha đá phạt cho Klose rồi Ballack đánh đầu tung lưới thủ thành Ricardo.

"Tắc kè hoa" Schweinsteiger (áo trắng) cũng có một ngày thi đấu bùng nổ và trở thành "hung thần" đối với cánh trái tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, ngoài bộ đôi tiền vệ Ballack - Schweinsteiger, phần còn lại của tuyển Đức chỉ chơi ở mức tròn vai. Hai người được chấm điểm cao thứ nhì (7,5) trong "Cỗ xe tăng" là Klose - người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 - và hậu vệ trái Lahm.

Bên phía Bồ Đào Nha, trong một ngày mà phần lớn đồng đội của anh chơi dưới mức trung bình, không quá khó để các BLV tờ GOAL nhìn ra Deco là người nổi bật nhất (8 điểm). Kỹ thuật siêu việt, tầm hoạt động rộng, tiền vệ của Barca thực sự trở lại là ông chủ nơi tuyến giữa Bồ Đào Nha. Gần như tất cả các pha lên bóng của các cầu thủ áo bã trầu đều qua chân ngôi sao gốc Brazil. Anh là người phát động tình huống Gomes ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 và là chủ nhân của 2 pha "dọn cỗ" rất ngon ăn, nhưng Simao rồi Pepe đều lần lượt phung phí.

Đứng cạnh Deco, Ronaldo, gương mặt được kỳ vọng nhất trong hàng ngũ "Brazil của châu Âu" lu mờ hơn hẳn. Anh chơi được trong 20 phút đầu trận và trực tiếp kiến tạo cho Gomes ghi bàn. Nhưng sau đấy, Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính anh: bế tắc, liên tục dứt điểm hỏng. Điểm 6 là phù hợp với màn trình diễn của ngôi sao tấn công 23 tuổi này.

"Cánh én nhỏ" Deco không đủ giúp Bồ Đào Nha làm nên "mùa xuân thắng lợi". Ảnh: Reuters.

Minh Kha

 
MENU
Về đầu trang

,