CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ quyết đấu vì sự sinh tồn
Nếu bất phân thắng bại khi đấu trực tiếp tại Geneva hôm nay, hai đội sẽ phải đá luân lưu để xác định ai đoạt vé còn lại ở bảng A dự tứ kết (sau Bồ Đào Nha). Nhưng cả hai đều không muốn đặt cược số phận của họ trong "trò chơi" may rủi ấy.
Sau 2 lượt trận, Bảng A đã xác đinh được Bồ Đào Nha là đội nhất bảng và là chủ nhân của một vé đi tiếp, còn đồng chủ nhà Thụy Sĩ thì bị loại. Thế nên, loạt trận cuối cùng hôm nay chỉ có ý nghĩa với Thổ Nhĩ Kỳ và CH Czech - hai đội còn hy vọng cạnh tranh suất vào tứ kết còn lại ở bảng này. Theo quy định mới của UEFA, do có cùng điểm số và cả hiệu số bàn thắng bàn thua, CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đá luân lưu 11 mét để phân định kẻ ở người đi nếu hoà sau 90 phút giao đấu trực tiếp tối nay (nghĩa là bằng nhau đối đầu).
 |
| Thổ Nhĩ Kỳ chỉ muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức. Ảnh: Getty Images. |
Từng trải qua những giây phút nghẹt thở khi cùng Galatasaray vất vả hạ Arsenal sau loạt cân não ở chung kết Cup UEFA mùa 1999-2000, nên HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Fatih Terim hiểu rõ những nguy cơ chờ đợi đội nhà: "Chúng tôi không muốn giải quyết thắng thua bằng penalty. Tôi thậm chí còn không cho các học trò tập đá 11 mét, bởi tập hay không thì may rủi vẫn đóng vai trò quá lớn. Tôi muốn Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng trong 90 phút thi đấu".
Quan điểm ấy cũng được HLV Bruckner bên phía tuyển CH Czech chia sẻ: "Tất nhiên, nếu tình thế bắt buộc, chúng tôi vẫn có thủ môn Cech và những cầu thủ có thể tin tưởng trong loạt đấu súng. Nhưng đá luân lưu không nằm trong kế hoạch chuẩn bị của tôi cho trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Các học trò của tôi sẽ phải tấn công nhiều hơn và làm mọi cách giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút".
Để làm được điều đó, cả hai nhà cầm quân này đều có những bước chuẩn bị theo cách riêng. Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, trong các buổi tập gần đây, Terim luôn cho các học trò đá theo sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn hẳn sơ đồ 4-3-2-1 và 4-3-1-2 từng sử dụng ở hai trận đấu trước. Trong cách bố trí mới này, Erdinc - chân sút số một của CLB Sochaux (Pháp) được kỳ vọng sẽ trở thành một mũi khoan hữu hiệu bên cạnh 2 cái tên quen thuộc, Nihat và Tuncay trên hàng đạo. Phía sau họ ngoài thủ quân Emre chủ yếu làm nhiệm vụ phòng thủ, hai tiền vệ còn lại đều là những cầu thủ có thiên hướng tấn công là Aurelio và Kazim.
Bên phía CH Czech, HLV Bruckner cũng tính đến những điều chỉnh cho hàng công. Đầu tiên là phương án sử dụng 3 tiền đạo như từng áp dụng trong 20 phút cuối trận thua Bồ Đào Nha. Khi ấy, với Koller vào sân từ ghế dự bị, hàng công 3 người của đội bóng Đông Âu với trung phong cao kều này cùng Baros và Vlcek, CH Czech chơi có nét hơn nhiều và nhờ đó tạo áp lực rất lớn về phía cầu môn Ricardo. Nếu chơi theo cách này hôm nay, CH Czech sẽ có nhiều cơ may chiến thắng bởi Thổ Nhĩ Kỳ có đốt đuốc cũng không tìm ra cặp trung vệ đẳng cấp thế giới như kiểu Carvalho - Pepe của Bồ Đào Nha.
 |
| Đá kiểu gì đi nữa, các phương án tấn công của CH Czech vẫn phụ thuộc nhiều vào hai cái tên Baros (trái) và Koller (phải). Ảnh: AP. |
Một phương án nữa được Bruckner cân nhắc là giữ nguyên sơ đồ 4-4-2, đồng thời bố trí cầu thủ có lối chơi sáng tạo Matejovski ở vị trí hộ công, kết hợp với bộ đôi Sionko - Plasil ở 2 biên tiếp đạn cho "đôi đũa lệch" Koller - Baros trên hàng công. Do Baros đang lấy lại phong độ và chơi ngày một khéo hơn trong vai trò tiền đạo lùi, giải pháp này là rất lý tưởng để CH Czech đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ bởi nó vừa đảm bảo hỏa lực trên mặt trận tấn công, vừa không làm mất sự cân bằng cần thiết để chống các bài phản công của đối phương.
Đây mới là lần đầu tiên CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ giáp chiến ở một vòng chung kết Euro, nhưng trong quá khứ, cả hai đã 14 lần chạm mặt. Đại diện Đông Âu đang là đội chiếm ưu thế vượt trội với 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Lợi thế tinh thần mà lịch sử mang lại cộng với sự ổn định của hàng thủ và những giải pháp tấn công đa dạng, CH Czech rõ ràng vẫn ít nhiều tự tin hơn vào cơ hội giành chiến thắng khi hướng về trận đấu tại Geneva hôm nay.
Đội hình dự kiến:
CH Czech (4-4-2): Cech - Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankuloski - Sionko, Galasek, Matejovsky, Plasil - Baros, Koller.
Thổ Nhĩ Kỳ (4-3-3): Volkan - Altintop, Servet, Gokhan, Hakan - Kazim, Emre, Aurelio - Erdinc, Nihat, Tuncay.
Dự đoán: CH Czech 1-0 Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng A (đội in đậm vào tứ kết)
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Bồ Đào Nha |
2 |
5-1 |
6 |
| 2 |
Thổ Nhĩ Kỳ |
2 |
2-3 |
3 |
| 3 |
Czech |
2 |
2-3 |
3 |
| 4 |
Thuỵ Sĩ |
2 |
1-3 |
0 |
* Nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Czech hoà nhau lượt cuối, hai đội sẽ phải đấu luân lưu xác định vị trí nhì bảng (do bằng nhau về cả đối đầu trực tiếp, điểm và hiệu số bàn thắng thua).
Phương Minh