Có phải con tôi thay đổi giới tính?
Cháu trai của tôi năm nay 6 tuổi. Gần đây cháu có biểu hiện rất kỳ lạ mà theo tôi giống như là cháu đang chuyển đổi giới tính, chẳng hạn khi đi tiểu tiện thì cháu ngồi như con gái, và tính cách, thói quen về màu sắc cũng rất giống con gái. (Đinh Anh Vũ)
Kính mong Ban Đời Sống tư vấn giúp tôi và cho tôi được biết nếu như có đi chữa trị thì đến bệnh viện nào. Tôi xin cảm ơn.
Trả lời:
Anh Vũ thân mến!
Cũng thật khó để khẳng định nếu chỉ qua lời anh kể. Tuy nhiên, trong thực tế mà tôi đã làm việc, có một số cháu có những biểu hiện tính cách hơi nữ một chút nếu là cháu nam hoặc hơi nam một chút nếu là cháu nữ. Nguyên nhân có cả hai: sinh học và xã hội. Nếu là nguyên nhân sinh học thì quả thực anh cần cho cháu đi khám tại các bệnh viện để xác định chính xác hơn. Tôi nghĩ anh cứ cho cháu đi khám ở bệnh viện Nhi, sau đó họ sẽ cho anh những lời khuyên tiếp theo. Ngoài ra, có một số trẻ ngay từ nhỏ cũng đã tỏ ra nhiều nam tính hơn ở nữ hay nhiều nữ tính hơn ở nam cũng không phải là đáng lo ngại. Sau này các cháu vẫn lớn lên theo đặc trưng giới của mình là chủ yếu.
Còn nguyên nhân xã hội là do trẻ mẫu giáo hay bắt chước hành vi của người khác, đặc biệt những hành vi “lạ”. Rất có thể trẻ đã nhìn thấy bạn nữ đi vệ sinh và muốn bắt chước (hành vi này gặp khá phổ biến ở trẻ). Nếu chỉ căn cứ vào hành vi này thì không thể nói cháu có biểu hiện khác thường. Còn việc cháu thích các màu giống như bé gái hay thích thì cũng là bình thường. Anh thấy, ăn mặc bây giờ khá đa dạng, ngay cả đối với người lớn. Rất nhiều nam thanh niên mặc áo hoa sặc sỡ, mặc áo đỏ, vàng… Nữ thì mặc quần bò áo bò… Ranh giới về màu để phân biệt giới dường như không chặt chẽ như vậy. Điều quan trọng hơn, là trẻ phải ý thức được về giới của mình, trẻ biết trẻ là nam hay nữ, từ đó trẻ hiểu nam thường hành động như thế nào và nữ thì ra sao cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.
Tuy nhiên anh chưa nói là cháu thích chơi đồ chơi gì? Tính cách của cháu thế nào? Ủy mị hay vẫn mạnh mẽ, vẫn thích đá bóng, hiếu động v.v… Những yếu tố này quan trọng hơn rất nhiều.
Để tránh cho cháu bắt chước những hành vi của nữ, anh có thể chơi nhiều hơn với con như hai người đàn ông. Hai bố con cùng nhau làm nhiều thứ hơn. Khi đó cháu sẽ lấy anh làm hình mẫu và anh sẽ định hướng giới cho cháu tốt hơn.
Anh sẽ là người rất quan trọng để giúp cháu phân biệt giới. Chúc anh thành công và đừng quá lo lắng!
(TS. Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).