Thứ hai, 10/12/2007, 05:42 GMT+7

Cách gì dạy con bướng quá ?

Con trai tôi 28 tháng tuổi. Khi đòi đi chơi hoặc nghịch mà không được, cháu hay khóc to, ăn vạ thậm chí còn ném cả đồ chơi. Tôi thấy khó dạy con quá, mong được sự tư vấn của chuyên gia. (Nguyen Hong Luyen)

Cách đây vài tháng, khi cháu như vậy tôi quát hay phát vào mông thì cháu khóc và xin lỗi mẹ nhưng giờ nhất định không xin lỗi và khóc nhiều hơn. 

Trả lời

Vấn đề của con chị cũng hay gặp ở nhiều trẻ khác. Tuy nhiên, nhiều gia đình vì nóng tính hay quá căng thẳng nên đã quát mắng và thậm trí đánh trẻ. Cách này chỉ có tác dụng tiêu cực bởi khi ấy, trẻ có thể cố chịu bị đánh và đòi đồ bằng được hoặc trở nên lầm lì, có em còn trở nên hung bạo, đánh lại người khác, thậm trí đập phá đồ đạc. Phản ứng của con chị chưa phải là căng thẳng lắm nhưng điều đáng nói là nó lại đang có xu hướng xấu đi.

Một trong những biện pháp có hiệu quả đối với những trẻ hay đòi đồ chơi hoặc đòi hỏi một cái gì đó là thoả hiệp. Gia đình sẽ đồng ý đáp ứng nhu cầu của trẻ sau khi đã thỏa thuận những điều kiện nào đó. Cha mẹ không nên đặt điều kiện cho trẻ mà gợi ý để con tự đưa ra điều kiện cho mình và lý giải xem nó có phù hợp không. Làm được việc này, bạn sẽ giúp con:

- Biết điều chỉnh nhu cầu cầu mình cho phù hợp với hoàn cảnh

- Tự điều chỉnh cảm xúc bản thân

- Phát triển khả năng tư duy, đặc biệt là khả năng biện luận, lý giải khi muốn làm một việc gì đó

- Khi trưởng thành, trẻ sẽ định hướng được khả năng của mình khi làm một việc gì đó

(Thạc sĩ  Nguyễn Thành Đoàn, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao