Thứ bảy, 5/9/2009, 08:52 GMT+7

Hàng nhái tinh vi như hàng thật

Chỉ một vòng tròn xoắn ốc hay chữ R nhỏ xíu trên bao bì, hàng giả đã dễ dàng lọt qua mắt người mua mà vẫn được tưởng là đồ thật.

Trong hội chợ Tháng khuyến mãi đang diễn ra tại TP HCM có một quầy trưng bày thu hút rất đông khách từ những bà nội trợ đến cánh mày râu và nhiều bạn trẻ: trưng bày hàng thật và hàng giả của Sở Công thương. Ai nấy đều bàn tán sôi nổi vì với công nghệ "nhái" quá tinh vi, người mua dễ dàng rinh về nhà hàng giả.

VnExpress.net ghi lại một số hình ảnh đối chiếu sản phẩm thật giả tại gian hàng này, cùng với những chi tiết phân biệt được cơ quan Quản lý thị trường TP HCM xác định. Dự kiến kết thúc hội chợ, tủ trưng bày thật giả sẽ được đưa về lưu tại Quản lý thị trường TP HCM.

Hai cây son giống như đúc ra từ một khuôn. Từ màu sắc đến kiểu dáng và hình dạng đều không khác biệt, chỉ có điều, nếu tinh ý, các cô gái sẽ nhận ra hàng thật có vòng tròn hình xoắn ốc màu hồng nhạt chứ không phải là màu xám.
Giống nhau như hai giọt nước, điểm hài hước ở dòng sản phẩm này là hàng giả lại có tem tròn màu vàng kề bên con bồ câu trong khi hàng thật lại không gắn một con tem nào.
Bột ngọt chính hãng hiệu cái tô đỏ có câu slogan của nhà sản xuất: "Mái ấm gia đình..." trong khi hàng nhái quên mất câu "cửa miệng" của hãng Aji-no-moto.
Thêm một thách thức với người tiêu dùng, mũ bảo hiểm giả nhãn mác có đóng ký kiệu độc quyền là chữ R.
Trong khi đó hàng thật lại không có ký hiệu chữ R bên trong logo.
Sản phẩm Essance rởm có mẫu mã, kiểu dáng trang nhã. Nhưng hộp phấn có góc cạnh như hình chữ nhật còn tuýp kem màu vàng.
Trong khi đó túyp kem chính hãng có nền trắng, mặt ngoài của hộp phấn bo tròn, không góc cạnh, cầm lọt vào lòng bàn tay.
Điểm nhận biết kế tiếp là bên trong mặt gương được cắt theo hình chữ nhật và hộp phấn khá dài
Hàng thật có mặt kính bên trong hộp phấn được cắt bo tròn các cạnh tạo sự mềm mại.
Không có tem xuất xứ, gọng không đính thương hiệu nằm chìm bên trong, đường viền quanh mắt kính không tinh xảo là một số điểm khác biệt giữa hàng nhái và hàng hiệu mà cơ quan quản lý thị trường khuyên khách hàng chú ý kỹ khi mua hàng.
Hàng thật có gọng thanh thoát, có thương hiệu chìm bên trong, màu sắc phối đều, đường nối giữa gọng và thân kính không bị răng cưa, không đứt khúc, có tem xuất xứ kèm theo... là vài yếu tố có thể kiểm tra ngay khi mua hàng. Song, theo nhân viên chi cục quản lý thị trường TP HCM, người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là kính chính hãng và đâu là hàng nhái nếu ham hàng rẻ.
Nhiều người chăm chú tìm những điểm khác biệt giữa hàng thật và hàng giả nhãn mác

Vũ Lê

Hàng nhái tinh vi như hàng thật

Xem bài báo này mới thấy hộp kem ở nhà của mình bị giả rồi. Giá mà ở đây cũng có một tủ trưng bày hàngthật và hàng giả cho người tiêu dùng tham khảo hay là có một website giới thiệu tất cả như thế cũng được nhỉ.

Giá mà tỉnh nào cũng có quầy triển lãm thế này

Giá mà ở các tỉnh thành trên cả nước đều có tổ chức các triển lãm như thế này và thông báo rộng rãi cho nhân dân đến xem thì tốt quá, để nhiều người có thể có được kiến thức về hàng giả hàng nhái. Các triển lãm thế này nên chú ý đi kèm các cách nhận biết hàng thật, đồng thời có những cuộc thi nho nhỏ để mọi người kiểm tra kiến thức nhận biết của mình.

Kính hàng hiệu phải có thẻ bảo hành toàn cầu

Theo tôi biết, riêng về kính mắt hiện nay trên thế giới hàng giả cao cấp nhất thường có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ. Tem đảm bảo thực ra nó chỉ chứng minh cái kính này có nguồn gốc được bán ra từ một công ty kính mắt nào tại Việt Nam. Nếu muốn khẳng định kính có thật sự chính hãng hay không phải có thẻ bảo hành toàn cầu.

Mỗi dòng kính sẽ có những đặc diểm nhận biết thật gải khác nhau. Ví dụ hàng Monblanc chữ trên càng sẽ là in nổi, nhưng chữ trên gọng là giập chìm. Kính của
Bucheron, Cartier lại là khắc laze. Dĩ nhiên để xác định thật giả còn nhiều nhiều chi tiết khác nữa. Tuy nhiên nếu không phải là người đã dùng qua thì rất khó phân biệt. Những ai đã từng dùng hàng hiệu đảm bảo sẽ biết ngay.

Người tiêu dùng khi mua kính mắt hàng hiệu nên nhìn vào các yếu tố sau:

1- Biểu tượng của hãng ( chi tiết quan trọng nhất).
2- Các mối hàn trên thân và gọng kính.
3- Lớp mạ đảm bảo khi nhìn nghiên không có gợn, không có vân mà phải mượt mà.
4- Tất cả các chi tiết đều được làm tỷ mỷ, công phu.
5- Tất cả các con ốc trên kính cũng là yếu tố phải xem kĩ không được bỏ qua.

Đặc biệt các bạn hãy lưu ý thêm điểm này, rất nhiều cửa hàng bán kính hiệu ở Việt Nam trộn lẫn hàng thật và giả với nhau. Việc đó dẫn đên ngay sau khi mua kính người tiêu dùng có thể bán lại tem cho cửa hàng.

Hàng giả tràn ngập vì người 'anh em láng giềng'

Các bạn thử nghĩ xem, thoát thế nào được nạn hàng giả khi ở cạnh là Trung Quốc ?

Vàng thau lẫn lộn do nhà sản xuất và cơ quan quản lý

Theo tôi, chúng ta không không nên đổ lỗi cho nhận thức của người tiêu dùng bởi vì người dân không thể thông thái đến mức luôn nhận ra đâu là hàng thật và hàng giả. Hàng nhái luôn đánh lừa ta bằng cảm nhận trực quan thị giác.

Nói cách khác họ chính là nạn nhân của trò bịp bợm. Vậy ai là người bảo vệ quyền lợi của họ đây? Nửa còn lại của thị trường chính là nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan chức năng. Các đơn vị này phải kiểm soát và chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi đó.

Nhà sản xuất phải đăng ký nhãn hiệu độc quyền và công bố rộng rãi độ bảo mật của sản phấm. Nhà phân phối phải bám sát thị trường. kết hợp với cơ quan chức phát hiện, tuyên truyền, thông báo và tư vấn cho người tiêu dùng ngay cả từ khi chưa xuất hiện hàng giả trên thị trường. Có như thế thì người tiêu dùng mới có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ cho thương hiệu của sản phẩm, tránh "vàng thau lẫn lộn". Mến chào!

Hàng giả tồn tại vì nhiều nguyên nhân

Theo tôi tìm hiểu, sở dĩ hàng giả vẫn còn rất nhiều tại thị trường là do những nguyên nhân sau:

1. Việt Nam là nước nông nghiệp mới phát triển, trình độ sản xuất chưa tinh vi nên hàng giả từ các nước láng giềng tràn về rất nhiều.

2. Sản phẩm chính hãng, hàng thật có giá cao quá mức, độ bảo mật của hàng thật không được thông báo rộng rãi, chưa đăng ký nhãn hiệu độc quyền nên người tiêu dùng vẫn bị lừa.

3. Trình độ nhận thức của công chúng về chất lượng và mẫu mã các mặt hàng nhu yếu phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm, thiết bị điện tử, kim khí điện máy... còn kém.

4. Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng còn chểnh mảng về công tác tuyên truyền chống hàng gian hàng giả, chưa đưa được vấn đề này vào đời sống sinh hoạt của người dân.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao