E-mail
Bản In
Nghịch lý giá sữa ngoại và sữa nội
Sau khi đọc bài "Sữa ngoại phân bua chuyện bán giá cao", tôi rất bức xúc vẫn điệp khúc "vừa đánh trống vừa la làng". Việc này người dân đã và đang rất cần các cơ quan Nhà nước vào cuộc ngay dù đã rất muộn để người dân càng tin tưởng hơn việc chăm lo đời sống của đại đa số người dân vì sữa là mặt hàng thiết yếu.
Đại đa số người dân chúng tôi nghĩ nhân dịp này các nhà sản xuất sữa nội hãy chứng tỏ khả năng thuyết phục lòng tin của người tiêu dùng để xu hướng chuộng hàng ngoại bị loại dần.
Tại sao giá sữa ngoại ở Việt Nam quá cao?
Giá một số loại sữa ngoại bán ở các nước khác thấp hơn ở Việt Nam rất nhiều. Vậy tại sao người ta không nhập sữa về bán? Phải chăng do các quy định về kinh doanh nhập khẩu sữa bị các ràng buộc pháp lý nào đó hay là do hàng rào thuế quan hay do Việt nam có chính sách bảo hộ các công ty sữa trong nước? Cho dù nguyên nhân nào đi nữa thì tôi cho rằng thị trường sữa ở Việt Nam đã không có sư liên thông với thị trường thế giới. Đó chính là nguyên nhân làm cho giá sữa bán ở Việt Nam cao nhất thế giới. Và điều này rõ ràng là do các chính sách vĩ mô của ta về việc kinh doanh sữa còn quá bất cập. Đây là trách nhiệm của Chính phủ và Quốc hội. Cần phải có điều chỉnh về việc kinh doanh mặt hàng này ngay. Và đây cũng là cách tốt nhất để giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Sao chúng ta không tẩy chay sữa ngoại?
Sữa trong nước cũng đảm bảo chất dinh dưỡng mà giá cả phù hợp với túi tiền người dân Việt Nam. Sao chúng ta không tẩy chay sữa ngoại?
Giá sữa ngoại thật kinh khủng
Hằng ngày chúng ta "được" xem quảng cáo sữa ngoại, tham dự các hội thảo do sữa ngoại tổ chức rồi chấp nhận mua sữa với giá gấp đôi giá sữa sản xuất tại Việt Nam. Đề nghị các cơ quan vào cuộc kiểm tra và có chế tài để ổn định giá sữa tại Việt Nam.
Lý luận của các hãng sữa là ngụy biện
Các hãng sữa dựa vào tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng Việt Nam nên tăng giá vô tư, quảng cáo trong sữa có chất này chất nọ làm tốt cho trí não của trẻ. Nhưng xin hỏi lấy gì chứng minh nó có tác dụng, lấy gì chứng minh trong sữa có những chất như đã công bố? Liệu có phải chỉ là chiến lược marketing đánh vào tâm lý người tiêu dùng? Bên cạnh đó là tâmm lý sính ngoại của các bà mẹ, chỉ tin vào những mẫu quảng cáo chứ không chịu nhìn vào hiệu quả thực tế. Nếu trẻ uống vào và trở thành siêu sao hay siêu gì đó thì cũng nên. Mỗi người có tinh thần yêu nước, dùng hàng nội thì các hãng sữa ngoại khó có cơ hội tăng giá ào ào.
Tôi luôn trung thành với sữa nội
Đọc bài trên tôi thấy rõ ràng là các hãng sữa ngoại đang biện minh cho việc tăng giá của mình. Tôi cũng thường xuyên theo dõi giá sữa trên thị trường. Sữa ngoại một năm tăng giá đến mấy lần nhưng có chắc chất lượng cũng tăng theo hay người mua lại phải mua phải sữa chất lượng kém.
Từ khi tôi có con nhỏ, tôi chỉ cho con tôi dùng sữa nội, cụ thể là sữa Dialac 123 của Vinamilk. Con tôi phát triển rất tốt, không bị tiêu chảy nguyên nhân do sữa. Tôi thấy rất yên tâm khi dùng sữa nội vì giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Đặc biệt đợt thông tin sữa nhiễm Melamine, tôi cũng không lo vì từ trước đến giờ tôi chỉ dùng một loại sữa cho con.
Tôi khuyên các bà mẹ mà có tâm lý chuộng sữa ngoại hãy suy nghĩ lại trong việc chọn lựa sữa gì cho con đặc biệt trong thời kỳ lạm phát tăng cao như này thì hướng về hàng nội là tốt nhất. Mình là người Việt Nam hãy tin tưởng hàng Việt Nam.
Sửa ngoại đắt là do người tiêu dùng
Theo tôi nghĩ thi tâm lý người VN bị ảnh hưởng bởi quảng cáo quá nhiều. Ngày trước mới qua Mỹ, khi mang thai tôi cũng bắt chồng tôi tìm mua sữa bà bầu để uống. Nhưng chúng tôi đã tìm đỏ con mắt mà không thấy ở đâu bán hết. Bên này chủ yếu là uống sữa tươi mà thôi.
Về sữa baby cũng vậy, khi con tôi vừa được 12 tháng là bác sĩ kêu dùng sữa tươi mà hầu như tất cã các siêu thị bên này chỉ bán sữa hộp cho baby đến 12 tháng, chứ tôi không thấy co loại 14 hay 24 tháng... Hiện tại con tôi vẫn đang uống sữa tươi. Tôi thấy bé phát triển bình thường. Tuy mới 14 tháng nhưng bé đã cao hơn 80 cm va nặng 12 kg. Bé rất thông minh, hiếu động... mặc dù không đụng tới bất cứ loại sữa có công dụng phát triển chiều cao hay thông minh nào khác.
Sẽ có sự khác nhau giữa nội và ngoại
Tôi nghĩ là có sự khác nhau giữa sữa nội và ngoại. Nếu nói là độ dinh dưỡng là như nhau thì có thể đúng. Tuy nhiên nếu xét về việc sửa có dễ uống hay không thì lại khác. Sữa ngoại rất dễ uống, trong khi đó sữa nội rất khó uống nhiều khi còn ko uống được. Tôi nghĩ sự khác nhau là ở đây. Sữa ngoại đã đầu tư nghiên cứu về khẩu vị của người dùng tốt hơn sữa nội.
Kết quả không ổn
Các hãng sữa nước ngoài khi họ nghiên cứu thì họ nghiên cứu hàng năm trời, trên hàng nghìn em bé. Còn hãng sữa của Việt Nam mình thí nghiên cứu chỉ có 3 tháng và chỉ với 500 trẻ, đã có kết quả của nghiên cứu thì liệu chăng nghiên cứu này có được tính chính xác không?
Dùng toàn sữa ngoại mà cũng không tăng cân
Tôi cũng là bà mẹ mới sinh con lần đầu nên luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho bé vì thế lúc mới sinh ra tôi chỉ dùng sữa đắt tiền. Đầu tiên là X.O (của Hàn Quốc) nhưng bé vẫn không tăng cân nhiều như các bé khác. Thế là hết 4 hộp 400g tôi đã chuyển sang sữa Abott. Tôi dùng 3 hộp mà vẫn thấy bé không tăng cần nhiều. Sau đó tôi lại chuyển sang Dulac Gold nhưng thật sự là không có gì khả quan hơn các sữa trước và hiện tại đã gần 6 tháng tuổi mà bé cũng chỉ hơn 5 kg. Hôm qua tôi đành chuyển sang cho bé dùng Vinamilk là Dielac step1, không biết hiệu quả thế nào. Nhưng nói thật sữa ngoại mà bé còn không tăng cân nhiều nên tôi cũng không dám tin vào sữa nội lắm.
Sao lại so giá sữa với phở?
Sao lại so sánh giá giữa hai mặt hàng Sữa và Phở với nhau, thế sao không so sánh giữa Bánh Rán và Sữa nhỉ?
Cần làm rõ chất lượng
Cần làm rõ chất lượng thực tế để người dân lựa chọn. Biện pháp áp giá mệnh lệnh hành chính chỉ nên nhất thời và dù sao cũng là hạ sách.
Không thể nói vì chi phí quảng cáo mà sữa đắt
Tất cả mọi sản phẩm đều phải quảng cáo để bán hàng chứ không riêng gì sữa cả. Vậy tại sao mọi sản phẩm khác ko có mức giá so với giá trị thực tăng trên 143%? Mọi lý do chỉ là biện hộ, một điều dễ thấy là người tiêu dùng VN quá dễ và chả có tý quyên lợi gì cả. Đâu phải cứ sữa ngoại là tốt, tôi đi mua sữa cho con, mua sữa nội thì đươc một cái nhìn khinh khỉnh của nhân viên bán hàng, hoặc không muốn bán. Phải chăng bán sữa ngoại thì mới được % cao? Có lẽ cơ quan chức năng phải vào cuộc để bình ổn giá và hơn hết mỗi người nên ý thức được quyền lợi của mình. Quyền lớn nhất của ngưòi tiêu dùng là từ chối mua hàng. Hãy là người tiêu dùng thông thái.
- Giá vàng tái lập mốc 21 triệu đồng (02/07)
- Khuyến mãi lớn tại Melinh Plaza (01/07)
- Đồng hành cùng chương trình khuyến mãi lớn của Tiger (01/07)
- Chọn kính râm có khả năng chống tia UV như thế nào? (01/07)
- Giá vàng giảm 100.000 đồng mỗi lượng (01/07)
- Kinh nghiệm mua hàng qua Internet (30/06)
- Người Hà Nội khoái hàng hiệu (30/06)
- Cẩn thận với giao dịch ảo trên diễn đàn mua bán (29/06)
- Gửi tiền trúng tiền, vay tiền trúng thưởng tại DaiAbank (29/06)
- Làm thế nào để biết hàng Lacoste thật và nhái? (29/06)
- Vàng miếng giảm giá nhỏ giọt (29/06)
- Giá vàng hỗn loạn cuối tuần (27/06)
- Những ngày nắng nóng tại Media Mart (25/06)
- Sợ thị trường đảo chiều, nhà đầu tư vàng giảm giao dịch (25/06)
- Mua, bán vàng không sinh lời (25/06)











VnExpress tuyển dụng
Nước ngoài cấm quảng cáo sữa cho trẻ em
Ở Việt Nam cho phép quảng cáo sữa trên tivi, thông tin đại chúng, báo và tạp chí. Người tiêu dùng Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những tác dụng kỳ lạ vượt trội khi cho trẻ uống sữa; ngoài ra người Việt luôn có tâm lý sính đồ ngoại. Do vậy gia đình dù không phải khá giả nhưng cũng cố gắng cho con uống loại sữa tốt nhất, đắt nhất để về sau bé thông minh khỏe mạnh.
Trong khi đó ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới cấm quảng cáo sữa. Người ta sợ ảnh hưởng đến tâm lý người mẹ khi đang cho con bú, gây tình trạng ỷ lại và ngại nuôi sữa mẹ.
Phải chăng các hãng sữa nội ngoại đua nhau làm những quảng cáo hấp dẫn nhất, phát sóng vào những giờ đắt nhất để thu hút sự chú ý của người dân. Tất nhiên những chi phí này đều đi vào giá sản phẩm hết và người dân phải trả. Trong việc này sữa ngoại giành lợi thế rõ ráng vì có thương hiệu hơn. Do vậy người dân mua sữa ngoại phải trả cho giá trị sản phẩm, các chi phí cho phân phối, quảng cáo và thương hiệu.
Sự so sánh cốc sữa và bát phở thật khập khiễng. Phải so sánh là cùng một số tiền cùng một loại sữa, tại sao trẻ em Việt Nam uống được một cốc sữa mà trẻ em nước láng giềng lại uống được 2 cốc hoặc nhiều hơn? Phải xem lại việc cho phép quảng cáo đối với sản phẩm sữa cho trẻ em thôi.