E-mail
Bản In
ý kiến
Tôi thấy nhận xét của BGK là chính xác, chỉ là em Quỳnh Anh hát không hay như những gì gia đình giới thiệu. Bà mẹ thì mình cũng không đồng tình với cách cư xử như vậy
hãy tự nhìn thấy mình!
Tôi không đồng tình với việc dùng lời lẻ đao to búa lớn để nói về Quỳnh Anh. Hãy để cho em bé được yên vì em còn quả trẻ. Tuy vậy tôi xin phép có đôi lời với bà Mẹ. Trước khi nghe Quỳnh Anh hát, tôi đã cảm thấy khó chịu với lời giới thiệu của Bà. Và tôi thật thất vọng khi nghe QA hát. Tôi thất vọng không phải vì QA hát không được hay mà vì nó không tương xứng với lời giới thiệu của Bà Mẹ. Hát hay hay dở không quan trọng. Điều quan trọng là hãy khiêm tốn khi nói về mình. Bà mẹ đã thiếu sự khiêm tốn cần thiết ấy. Việc một người có ảo tưởng về tài năng của mình cũng là điều bình thường. Nhưng xin Bà hãy hiểu cho rằng" tài năng chỉ thực sự có giá trị và được tôn vinh nếu nhằm phục vụ cho đại đa số quần chúng cần lao". Bà hãy nhìn lại mình , thưa Bà!
Không thể chấp nhận được
Không thể chấp nhận được các hành xử của bà mẹ này được, nhận xét của ban giám khảo hoàn toàn đúng.
Tạo ảo tưởng cho con trẻ
Thời đại mới với nhiều tiền nên tạo được sự khác biệt giữa con mình và con người khác, chứ chưa chắc đó lài tài năng. Người có tài năng phải được người tài năng xác nhận thì mới chính xác.
thất vọng
Mình xem đi xem lại nhiều lần mình thấy em QA hát không hay ,nhưng mọi người hảy thông cảm vì gia đình QA chạy theo thành tích chớ không phải xin thành tích như lời mẹ nói.
Cố gắng
Nếu em cảm thấy tự tin như lúc em và gia đình tự tin giới thiệu về mình thì tôi nghĩ em cũng sẽ tự tin và vui vẻ với những quyết định của BGK cũng như dư luận trong những ngày qua! đó mới chính là em. hay nhin thẳng vào vấn đề và cố gắng làm tất cả để đạt đến mục đích của mình. thực sự khi tôi xem chương trình, nếu tôi là BGK tôi cũng sẽ quyết định như vậy thôi. BGK không khen và cũng không chê ai cả chỉ là họ đưa va những nhận xét, cũng như lời khuyên bổ ích cho bạn. vì vậy tôi khuyên bạn vốn rất tự tin thì hãy tự tin hơn nữa, coi đó là một bài học kinh nghiệm của bản thân và cố gắng hơn va dư luận cũng chỉ là dư luận. quan trong la ban biết được mình đang ở đâu và mình đang làm gì, đơn giản vậy thôi. Chúc bạn sức khỏe
Quỳnh Anh
cát Phuong nói hơi bị dư thừa quá , dĩ nhiên là chỉ trích bà Mẹ của QA thoi , chứ con bé mới 15 tuổi , ...chỉ mong QA vượt qua nỗi đau này ...dù không dễ dàng chút nào.
Thí sinh và gia đình là nạn nhân của truyền thông
Khách quan mà nói mình chỉ thấy thương Quỳnh Anh và mẹ Quỳnh Anh. Họ là nạn nhân của sự vô tâm tàn nhẫn của giới truyền thông và một lớp người vô cảm, a dua theo số đông mà phỉ báng người khác chỉ để cho vui. Một lần nữa chúng ta được thấy cái sự lố lăng của giới showbiz và đám đông thiếu hiểu biết.
Ban giám khảo chính xác
Tôi thấy nhận xét của Ban giám khảo trong vụ Quỳnh Anh là chính xác. Giọng hát của Q.A có khắp mọi nơi. Một số chỗ trong bài hát, Q.A lên chưa đạt, còn hụt hơi nhiều chỗ... Đó chỉ là một giọng hát bình thường thôi.
Đừng bắt con mình phải sống cho ước mơ của mình
Các ông bố bà mẹ đều kỳ vọng vào con mình, đặt những ước mơ mà mình mong muốn con mình thực hiện, nhưng hãy nghĩ xem con mình có thực sự có những ước mơ đó và dám sống cho ước mơ đó không? Trường hợp trên theo tôi nghĩ không có gì phải "ném" vào họ những lời "chua cay" và thiếu thiện ý như thế, quan trọng chúng ta nhìn nhận nó trong phạm vi một cuộc chơi. Mà đã là cuộc chơi thì có người hay người dỡ. Bởi vậy người ta mới gọi là "tìm kiếm tài năng" Làm bố làm mẹ ai mà chẳng kỳ vọng cho con mình thành công và làm hài lòng chính bản thân mình đó là lẽ thường tình thôi. Nhưng cũng nên nghĩ rằng nếu là ước mơ của mình thì không nên đặt kỳ vọng vào con mình, nó sẽ làm hỏng cuộc đời của chính mình và đứa con của mình bỏ lỡ những cơ hội mà mình có. Tôi không cổ súy là "tự do" hoàn toàn, có định hướng cho con mình bước vào đời bằng kinh nghiệm của người đi trước. Hãy tìm hiểu xem con mình có ước mơ gì và hãy nuôi dưỡng nó.
Ý kiến
Xin đừng ném đá em Q.A và gia đình của họ nữa. Hỡi những người viết comment thiếu thiện chí, quý vị chưa từng là cha mẹ? Có khi nào quý vị thấy "viết một đoạn mà thấy lổn nhổn nặng nề như đá" (Nguyễn Ngọc Tư) ?
Đừng nhìn nhận vấn đề một cách thiển cận.
Mọi người hãy tỉnh táo một chút khi đọc những bài báo viết, thực chất vụ việc này gia đình Bé Quỳnh Anh chỉ là nạn nhân, hãy tìm hiểu kỹ thêm nội dung thực sự của vụ việc.
Chan Hung
Sự hoang tưởng của người mẹ
Thật sự sau khi diễn xong và lui vào phía sau sân khấu thì tiết mục của Quỳnh Anh cũng chỉ như những tiết mục khác của chương trình tài năng việt, nhưng do sự hoang tưởng của bà mẹ mới gây ra scaldan cho chính con mình.
Hoàng Mỹ Anh
Cám ơn bạn CatPhuong
Tôi thấy ý kiến của bạn CatPhuong là ý kiến rất hay và rất trí thức. Cám ơn bạn đã gợi lại trong lòng mọi người tính nhân bản trong khi đám đông đang say sưa "ném đá" cả gia đình em nữ sinh mới lớn đó. Hãy thử tưởng tượng em sẽ ra sao khi đến trường học với tâm trạng bị mọi người chê cười nhiều đến thế? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có lúc trong cuộc đời mình làm những chuyện thật là đáng ân hận và ai trong chúng ta cũng mong mọi người bỏ qua cho mình làm lại, phải không?
Tính nhân văn
Bà mẹ đã không đúng khi bênh con 1 cách thái quá, nhưng tôi lại không đồng tình với việc đài truyền hình khi phát sóng đoạn bà mẹ ra nói vì như vậy làm mất đi tính văn hóa và nhân văn của đài truyền hình trong các chương trình văn hóa thể thao. Khi phát sóng truyền hình đều có sự biên tập để loại bỏ những sai sót và nâng cao chất lượng chương trình.
vu uyên
Tại sao cứ đổ xô vào ném đá hội đồng?
"Con hát mẹ khen hay" là câu nói của ông bà ta đúc kết từ bao đời nay trong đó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Một trong số đó là người mẹ bao giờ cũng là người bênh vực con mình. Đó là tâm lý chung của mọi người mẹ(kể cả động vật). Trong màn trình diễn đó tôi thấy người mẹ có phản ứng chỉ hơi thái quá một chút xíu nhưng không có gì đáng trách hay đáng lên án, hay phải nâng cao quan điểm kiểu như một số người nói nào là "giết chết tài năng", nào là "phản giáo dục" .... Xung quanh chúng ta người mẹ nào cũng có một chút ảo tưởng về con mình và có chút bênh vực con mình trước con người khác và thiết nghĩ điều đó có thể hiểu được và thông cảm được và nó luôn tồn tại trong cuộc sống chứ không phải hiện tượng gì quá đáng. Chúng ta còn biết bao nhiêu thứ đáng lên án và quan tâm, tại sao cứ thấy một tiếng kêu là cả đám đông ùa vào mà không "nghĩ ra ngoài chiếc hộp" một chút?
Mẹ làm con thêm phần ảo tưởng
1) Con hát có hay hay không, không phải do ba mẹ nhận xét, mà phải là nhạc sỹ hay khán giả. Con hát mẹ khen hay chẳng khác nào "Mèo khen mèo dài đuôi" 2) Đâu phải ai hát đc 6 thứ tiếng cũng đc gọi là tài năng? Mẹ lại còn gọi "con tui hát chuẩn như thế !!" 3) Em gái cần phải luyện thanh nhạc rất nhiều và nói thật sự tôi thấy giọng ca của em chưa có tố chất của 1 ca sỹ triển vọng. Giảng viên Thanh nhạc ThS Phạm Hữu sâm
Mẹ giết tài năng của con.
Mình phải nghe đi nghe lại đến 3 lần clip mới dám viết vài nhời rằng bà mẹ nói phia cuối sân khấu là tôi thấy cháu biểu diễn không pham lỗi nào. Vô hình bà mẹ giết chết tài năng của con mình, gieo vào em một chứng tự kỷ, mơ hoặc về tài năng. Chắc các bạn đều cảm nhận được em bé không thể lên nối các nốt cao trong ca khúc, để lần thứ 3 BGK bấm chuông em mới dừng lại. Giọng ca này hát KARA thì tàm tạm thôi, chứ Vietnam GOT Talent mà thế này thì có hỏng cả nền âm nhạc.
Thật là giàu chất chào phúng!
Mẹ thổi con lên tận mây xanh, hài thật!
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
- Đề nghị tước quyền bố mẹ của cặp vợ chồng đánh con nuôi (15/02)
- Lễ Tình nhân với các tổ ấm 'nguội' (13/02)
- Tại sao tôi không ép con ăn? (08/02)
- Xôn xao clip bố ép con trai 4 tuổi chạy trần trong tuyết (07/02)
- Mất bữa tối gia đình vì con tan học muộn (02/02)
- Chiêu tiết kiệm gas của bà nội trợ (01/02)
- Đổi giờ học làm xáo trộn sinh hoạt gia đình (31/01)
- Tết ấm nồng từ mâm cơm tất niên (22/01)
- Tất bật trang hoàng nhà cửa để đón 'Rồng' (17/01)
- Số cán bộ, đảng viên Hà Nội sinh con thứ 3 tăng vọt (14/01)
- Nhiều ông chồng thấy 'bị bỏ rơi' khi vợ sinh con (13/01)
- 20 loài hoa đẹp chưng trong nhà dịp Tết
(12/01) - Nghịch tử nhốt mẹ già, đánh đến bầm dập (10/01)
- Chính phủ yêu cầu ngành y quyết liệt giảm mất cân bằng giới (10/01)
































VnExpress tuyển dụng
Nếu có tài hãy toả sáng trên Youtube
Tên của Quỳnh Anh Talen giờ đã nổi tiếng, vậy nếu có thể hát được nhiều tiếng nước ngoài, Quỳnh Anh hãy chứng minh - tài năng của cô ấy đến đâu thì không cần mẹ Quỳnh Anh phải thanh minh lấy 1 từ.