Thứ tư, 15/2/2012, 11:50 GMT+7

Đề nghị tước quyền bố mẹ của cặp vợ chồng đánh con nuôi

Sở Lao động TB&XH Quảng Ngãi vừa kiến nghị các cơ quan chức năng tước quyền làm cha mẹ nuôi của ông Nguyễn Mùi và bà Đoàn thị Hồng Yến ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành đối với bé Phi 10 tuổi, vì đã hành hạ bé dã man.
>Bé gái 10 tuổi bị cha mẹ nuôi đánh đến hoảng loạn/Bé gái 10 tuổi nhiều lần bị cha mẹ nuôi hành hạ/Người cha đánh con nuôi bị bắt

Trao đổi với Vnexpress.net sáng nay, ông Trương Đình Đức, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi cho biết, sau khi ổn định sức khỏe, tinh thần, bé Phi sẽ được đưa về nuôi dưỡng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ giúp cháu học tập cho đến khi tuổi trưởng thành.

Với hành vi hành hạ, ngược đãi trẻ em, chiều hôm qua, Cơ quan điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt giam khẩn cấp ông Nguyễn Mùi ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Trí Tín
Với hành vi hành hạ, ngược đãi trẻ em, chiều hôm qua, Cơ quan điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt giam khẩn cấp ông Nguyễn Mùi ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Trí Tín.

"Những ngày qua, nhiều cá nhân cũng đã liên hệ chúng tôi đề nghị nhận cháu Phi làm con nuôi, sau khi họ xem trên các phương tiện thông tin đại chúng việc vợ chồng ông Mùi đánh đập bé Phi tàn nhẫn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn về lâu dài cho cháu, trước mắt sau khi hồi phục sức khỏe, chúng tôi đưa cháu về Trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước để nuôi dưỡng". Ông Đức chia sẻ.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Tất Chuân, Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành cho biết thêm: "Sau khi bắt giam khẩn cấp ông Mùi để mở rộng điều tra, hôm nay, Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ về hành vi đánh đập bé Phi của bà Yến theo phản ánh của nhân dân địa phương để tiếp tục có hướng xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật".

Sáng nay, sức khỏe, tinh thần bé Thục Phi vẫn chưa hồi phục, còn hoảng sợ khi tiếp xúc với người lạ. Ảnh: Trí Tín
Sáng nay, sức khỏe, tinh thần bé Thục Phi vẫn chưa hồi phục, còn hoảng sợ khi tiếp xúc với người lạ. Ảnh: Trí Tín.

Đến sáng nay, sức khỏe, tinh thần của bé Phi vẫn chưa thể hồi phục, còn sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ sau vụ bạo hành dã man của vợ chồng ông Mùi vào tối ngày 10/2 vừa qua.

Trí Tín

cần nghiêm khắc với trường hợp như thế này

cần đối chiếu với luật bảo vệ trẻ em để xử những trường hợp như thế này thật nặng để làm gương và để mọi người ý thức hơn về tầm hồn đời sống của trẻ, cảnh tỉnh cho kể cả bố mẹ ruột thì cũng phải nuôi dạy con đúng cách, đánh đòn không phải phương pháp tốt mà chỉ làm cho trẻ sợ hãi, biết và phải nghe lời. ảnh hưởng rất nhiều đến tính sáng tạo của trẻ sau này vì luôn bị sống trong 1 sự kìm hãm, rất không có lợi.

Thương bé Phi quá

Cảm ơn quý báo đã liên tục đưa tin để bạn đọc cập nhật thông tin thường xuyên. Sau khi đọc bài báo trên. tôi rất vui mừng khi Ông Trương Đình Đức, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi cho biết sau khi ổn định sức khỏe, tinh thần, bé Phi sẽ được đưa về nuôi dưỡng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, hỗ trợ giúp cháu học tập cho đến khi tuổi trưởng thành. Tôi mong sớm có tài khoản của em để tôi cũng như các bạn đọc khác có thể giúp đỡ bé một chút. Mong bé Phi sớm mạnh khỏe con nhé. Một mái ấm mới, đích thực sẽ đên bên con. Cô luôn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với con để bù đắp những đau thương mà con đã phải trải qua.

ÁC QUÁ

Cha mẹ mà đánh con như vậy, có lỗi thì phạt,la rầy, thậm chí đánh như phải co mức độ. Ông này ổng muốn giết con ổng rồi. Tước quyền làm cha mẹ là đúng lắm.

Xem xét lại vấn đề

Qua những thông tin trên mạng tôi thật xót xa cho bé .Sao một e bé đáng thương như thế mà họ có thể ra tay độc ác như vậy được .Có lẽ rằng giờ đây pháp luật quá lỏng lẻo đến quyền bảo vệ trẻ e vì thế bọn người ác độc coi thường không chỉ bạo hành với bé Phi mà còn nhiều bé khác mà mọi ngườii chưa biết .Chính quyền địa phương có hay đi kiểm tra về những hoạt động của thôn mình không hay chỉ đến khi sự việc đã dược phay phui ra lúc đó buộc có trách nhiệm .Từ đó có lên lập ra chi hội lọ chi hội kia nữa không.Nếu đã lập thì phải có trách nhiệm như thế nào để cho người dân được yên tâm và là bến đỗ bình yên cho cộng đồng .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao