(HN) - (TP.HCM)

Trăn gấm ăn dê bị chàng mục đồng bắt sống

Chiều 1/7, anh Phạm Thái Học ở xã Xuân Lam (Hà Tĩnh), khi đang chăn dê trên núi Hồng Lĩnh đã bắt được một con trăn gấm giống cái dài gần 4 mét, vòng bụng to hơn 40 cm, được cho là thủ phạm xơi một con dê nhà anh.
> Rắn hổ khổng lồ sập bẫy lưới cá của nông dân

Nơi anh Học bắt được con trăn thuộc phía tây dãy núi Hồng Lĩnh. Con vật nặng khoảng 35 kg, dài gần 4 mét, vòng bụng to hơn 40 cm, là giống cái. Rất đông người đã kéo đến chiêm ngưỡng "nàng" trăn.

Người chăn dê cho biết, mấy ngày trước đàn dê của anh bị mất một con mà không rõ nguyên nhân. Kiểm tra xung quanh, anh phát hiện tại dãy núi mình hay thả dê có những dấu vết trượt dài giống như vệt trườn của một con trăn. Theo kinh nghiệm, anh Học nhận định đây chính là dấu vết của trăn để lại sau khi ra ngoài săn mồi.

Con trăn bị mục đồng bắt được. Ảnh: Hải Triều.
Con trăn bị mục đồng bắt được. Ảnh: Hải Triều.

Mục đồng lần theo vết trăn, rình và cuối cùng bắt được con vật được cho là thủ phạm ăn thịt con dê nhà anh. Hiện thương lái đã hỏi mua con trăn của anh Học với giá hơn 8 triệu đồng nhưng anh không bán.

Dân địa phương cho biết, phía tây dãy núi Hồng Lĩnh là khu vực núi non rậm rạp, có nhiều thức ăn nên trăn thường xuất hiện mỗi khi thời tiết đẹp. Người bắt được con trăn gấm cái nói rằng vài tháng trước anh cũng bắt được 2 con trăn gấm, mỗi con nặng khoảng 15 kg và dài hơn 2 mét, vòng bụng 20 cm. Theo anh Học, hiện trên núi còn ẩn náu một con trăn nặng khoảng gấp đôi trăn vừa bị bắt, theo những dấu hiệu lạ thường để lại trên núi.

Trăn gấm là loài động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cấm săn bắn và nuôi dưỡng. Trăn trưởng thành có thể dài tới 6m.

Hải Triều

Theo ý kiến cá nhân tôi anh Học nên giao lại cho chính quyền địa phương hoặc anh thả luôn về rừng là tốt nhất, anh mà bán cho mấy tay lái buôn là "Nàng trăn" bị thịt luôn đó.

Con người đã xâm lấn môi trường sống của các loài thú, chứ chúng không phải là những kẻ ăn cắp. Hãy thả con trăn về rừng.

"Trăn gấm là loài động vật hoang dã nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cấm săn bắn và nuôi dưỡng". Vậy anh Học nên thả con trăn về rừng chứ đừng giữ làm gì???

Con trăn to và dài như thế anh ấy bắt và đem về như thế nào nhỉ? Hay thật, khâm phục.

Nên để cơ quan chức năng tiếp quản trăn hoặc thả trăn về thiên nhiên.

Trăn Gấm là loài trăn quý, tuy không hiếm nhưng những con trưởng thành thường bị bắt giết nên việc bắt được trăn Gấm nên để cơ quan chức năng xử lý. Không nên bán hoặc giết trăn.

Cơ quan chức năng đâu sao không vào cuộc để đưa con trăn tội nghiệp về lại với núi rừng?

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang