(HN) - (TP.HCM)

Tìm chỗ ở của hai cô gái kết hôn đồng tính

UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, nơi diễn ra đám cưới của hai cô gái vài ngày trước, đang rà soát các nhà trọ trên địa bàn để tìm nơi ở của đôi uyên ương Lê Phương (vai trò chú rể) và Kim Phượng (cô dâu).
> Đám cưới hai cô gái gây xôn xao đất Bình Dương

Chiều 30/7, trao đổi với VnExpress.net, ông Võ Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND phường Hòa Phú (Bình Dương) cho biết, các lực lượng đang rà soát tất cả công dân, đặc biệt là đội ngũ công nhân đang tạm trú tại các nhà trọ trên địa bàn để truy tìm chỗ ở của hai cô gái đã tổ chức lễ cưới tại nhà hàng Hương Đồng Quê nhằm xử lý.

Hiện cơ quan chức năng chưa phát hiện tung tích của đôi uyên ương. "Nhiều khả năng hai cô gái ở địa bàn giáp ranh đã đến tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng", ông Bình phỏng đoán.

Clip: Hôn lễ của hai cô gái

Hai cô gái tổ chức đám cưới đồng tính. Ảnh: N.T
Hai cô gái tổ chức đám cưới đồng tính. Ảnh: N.T

Ông Bình cũng cho biết, chính quyền địa phương đang mở rộng phối hợp cùng các địa bàn giáp ranh để tìm nơi cư trú của hai cô gái. Trước đó, ông Bình xác nhận, địa phương đã không nhận được tin báo nào từ phía nhà hàng để giải quyết việc tổ chức đám cưới trái pháp luật.

Còn người quản lý nhà hàng hôm diễn ra tiệc cưới giải thích ông mới vào làm việc được khoảng 2 tháng, chủ nhà hàng lại đi vắng nên không biết cách xử lý tình huống bất thường này.

"Khi phát hiện 'chú rể' không phải là người đã đến đặt tiệc trước đó mà là một cô gái, tôi đã yêu cầu dừng lại, nhưng nếu làm vậy thì chủ nhân buổi tiệc sẽ hủy hợp đồng. Do đó, tôi đã buộc phải chờ đợi", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, khoảng 4 tuần trước thì "cô dâu" Kim Phượng đi cùng một người đàn ông đến đặt tiệc với số lượng 12 bàn chính và 3 bàn dự phòng. Giá mỗi bàn tiệc là 1,3 triệu đồng với 5 món ăn. Gần đây nhất, vào ngày 22/7, Kim Phượng tiếp tục trở lại nhà hàng cùng người đàn ông hôm trước để thay đổi thực đơn các món ăn chiêu đãi khách.

Bà Chướng A Múi (38 tuổi), chủ nhà hàng cho hay, hôm xảy vụ việc bà bận đi đám giỗ ở Sài Gòn nên đã giao toàn bộ công việc điều hành cho nhân viên quản lý. "Đây chỉ là sự cố xảy ra ngoài ý muốn và chúng tôi sẽ cam kết không để tái diễn việc tổ chức tiệc cưới trái pháp luật", bà A Múi khẳng định.

Ngày 28/7, hàng trăm người hiếu kỳ đã kéo đến nhà hàng tiệc cưới Hương Đồng Quê (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để xem đám cưới đồng tính giữa hai cô gái Lê Phương và Kim Phượng.

Nguyệt Triều - Vũ Hoàng

Tôi cho đó là việc bình thường, chúng ta ko nên phê phán họ. Họ là những con người, họ có quyền làm những việc bình thường như mọi người khác. Tâm sinh lý của họ như vậy. Có một số ít người ở trường hợp như 02 cô gái ...    

Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn. Mong pháp luật sớm cho phép được kết hôn đồng giới.

Ta nên xem lại khâu quản lý và cũng đừng nhìn họ theo con mắt khác người, họ vẫn khao khát một cuộc sống tình yêu thật.


Khoản 3, Điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 có ghi "Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định". Trong khi đó, hai bạn tổ chức ...    

Ai cũng có quyền được yêu và sống hạnh phúc!! Những người đồng tính cũng là một phần của xã hội, cũng có nhiều đóng góp cho xã hội chúng ta. Vậy thì họ cũng phải được đối xử công bằng như bao người bình thường khác. Hãy hiểu và thông cảm với họ!

cùng giới cưới nhau có khi còn tốt hơn 2 giới cưới nhau cũng nên. Vấn đề là họ hạnh phúc bên nhau! Chứ 2 giới cưới nhau mà về cuộc sống ko hạnh phúc thì còn sinh ra lắm tệ nạn hơn ấy chứ!

Tổ chức lễ cưới ko phải là trái pháp luật, pháp luật chỉ cấm kết hôn đồng tính, tức là ko cho 2 người cùng giới đăng ký kết hôn thôi, vì làm lễ cưới mà ko đăng ký kết hôn trên pháp luật vẫn là ko phải đã kết hôn, ko cấu thành tội phạm được.

Tôi tin một ngày gần pháp luật sẽ ủng hộ họ vì đã nhiều nước như thế rồi. Chúc mừng hp 2 bạn.

tôi cũng thông cảm với những người đồng tính vì không ai sinh ra trên đời mà muốn mình bị như vậy nhưng tôi vẫn không chấp nhận hôn nhân đồng tính

Mỗi người có cách lựa chọn riêng cho hạnh phúc của mình Cho dù họ là ai, họ như thế nào thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ vì đó là quyết định cho cuộc đời họ. Bản thân chúng ta có thái độ ngăn cản họ rồi ...    

Xã hội hãy bao dung hơn với những người kém may mắn hơn. Có ai muốn mình thành như vậy đâu. Hãy bao dung và chấp nhận, thế kỷ 21 rồi.

Muốn phát triển phải thay đổi lại tư duy cũng như con thuyền muốn chạy nhanh thì phải hướng ...    

Rồi đến một ngày cả xã hội này sẽ tùm lum hết. Cần phải có biện pháp ngăn chận kịp thời. Hôn nhân đồng tính kéo theo nhiều hệ lụy cho tương lai. Bạn cứ bình tâm suy nghĩ và tìm hiểu đi sẽ thấy...

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang