Thứ ba, 26/6/2012, 11:57 GMT+7 Rắc rối từ chuyện thừa đàn ông ở Trung Quốc
Tỷ lệ giới tính khi sinh tại Trung Quốc đã tăng liên tục trong 30 năm qua. Trong điều kiện tự nhiên, cứ 100 bé gái chào đời thì tương ứng có 103-107 bé trai được sinh ra. Vì số tử vong của các bé trai cao hơn các bé gái, nên con số nam và nữ sẽ trở lại cân bằng ở lứa tuổi kết hôn và nuôi con. Vì thế, Liên Hợp Quốc đã định ra tỷ số 103-107 là giá trị chuẩn.
Trung Quốc không đi theo quy luật tự nhiên đó. Tỷ lệ giới tính tăng cao bắt đầu được ghi nhận trong cuộc tổng điều tra dân số năm 1982. Kể từ đó, 30 năm đã trôi qua và tỷ lệ này tiếp tục không ngừng vọt lên, đạt đỉnh 121 vào năm 2008, trở thành một trong những quốc gia mất cân bằng giới nhất trên thế giới.
 |
| Đàn ông Trung Quốc đang thừa ra 20 triệu so với phụ nữ, và mỗi năm lại thừa thêm 1 triệu người mới. Ảnh minh họa: jillstanek.com. |
Trên People's Daily, Yuan Xin, giáo sư kinh tế tại Đại học Nankai, cho biết các vấn đề xã hội phát sinh do sự chênh lệch này đã dần trở nên thấy rõ, và ảnh hưởng trực tiếp nhất là hiện tượng "chèn ép hôn nhân".
Theo tính toán của Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc, số nam giới chưa đầy 30 tuổi nhiều hơn 20 triệu so với số nữ giới cùng nhóm tuổi này. Trong 10 năm tới, cứ mỗi năm, số đàn ông mới gia nhập vào độ tuổi hôn nhân sẽ nhiều hơn số phụ nữ cùng tuổi là 1 triệu người.
Số phụ nữ và đàn ông trẻ sinh vào giữa thập kỷ 1980-1990 đang đối mặt với những thách thức ngày càng nghiêm trọng của hiện tượng "chèn ép hôn nhân".
Trong tương lai, những người đàn ông bị "thừa" ra sẽ tập trung trong nhóm người thu nhập thấp, và làm trầm trọng thêm tình trạng buôn bán phụ nữ, hôn nhân vụ lợi và tội phạm tình dục.
Khủng hoảng 'chàng độc thân'
Viện nghiên cứu dân số và phát triển thuộc Đại học Jiaotong (tỉnh Tây An) đã thực hiện một "Báo cáo kỹ thuật về mất cân bằng giới và ổn định xã hội", bằng cách chọn 369 làng đại diện từ 28 tỉnh ở phía đông, trung và tây Trung Quốc để thực hiện khảo sát trên những người đàn ông chưa kết hôn tuổi từ 28 trở lên.
Báo cáo cho thấy trung bình có 9 chàng độc thân ở mỗi làng, và độ tuổi trung bình của họ là 41. Mật độ tăng dần từ miền đông tới miền tây, với khoảng 2,3% ở miền đông và 3,2% ở miền tây.
Nhóm đàn ông miền tây cũng có tỷ lệ nghèo đói cao hơn, và chịu ảnh hưởng của hiện tượng "chèn ép hôn nhân" nặng nề nhất. Tương ứng, cuộc khủng hoảng "chàng độc thân" ở nông thôn cũng nặng nề hơn nhiều so với ở thành thị, ảnh hưởng không chỉ đến hạnh phúc gia đình, mà còn đến sự hài hòa, ổn định xã hội.
Các chuyên gia nhận định sự mất cân bằng giới sẽ gây ảnh hưởng đến phát triển dân số nước này. Thiếu hụt phụ nữ dẫn đến suy giảm tỷ lệ sinh, và xa hơn là làm giảm tổng dân số cũng như nhóm người trong độ tuổi lao động, thúc đẩy quá trình già hóa dân số.
Trong dài hạn, đó còn là vấn đề làm thế nào những anh chàng độc thân này chăm sóc được bản thân mình và cha mẹ trong tương lai, nếu họ không có bạn đời và không con.
Mất cân bằng giới cũng tạo ra sự "chèn ép việc làm". Yuan Xin cho biết tình trạng thừa lao động nam và chèn ép việc làm sẽ nghiêm trọng hơn trong 10-20 năm nữa. Số nam giới dôi ra này sẽ làm tăng sự cạnh tranh trên thị trường lao động và khiến phụ nữ khó tìm việc hơn. Trong một số ngành công nghiệp, phụ nữ sẽ bị thay thế bởi đàn ông. Còn nam giới cũng sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn để tìm được chỗ đứng.
Con số tích lũy các anh chàng độc thân ở tuổi kết hôn đang làm gia tăng bất ổn về xã hội và an ninh.
Báo cáo cho thấy những người đàn ông nhiều tuổi chưa vợ được khảo sát có dính líu đến các hoạt động phá hoại trật tự trong 3 năm qua, từ cờ bạc, phá phách, trộm cắp đến đánh lộn.
Mất cân bằng giới còn làm tệ thêm tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ. Ở những vùng nông thôn xa xôi, địa vị xã hội và gia đình của người phụ nữ không sinh được con trai sẽ bị đe dọa và những người sinh con trai thông qua việc lựa chọn giới tính bất hợp pháp cũng không thoát khỏi xiềng xích truyền thống về việc chỉ đánh giá cao con trai.
Về lâu dài, Yuan Xin kết luận, mất cân bằng giới ở Trung Quốc sẽ đe dọa đến sự an toàn sinh thái của dân số. Cấu trúc các tầng lớp xã hội, cấu trúc tiêu thụ và cả tổ chức sẽ do nam giới thống trị, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội.
Thuận An
Do nhà nước quản lý lỏng lẻo tình trạng buôn bán người nên hằng năm mới nhiều phụ nữ Viet Nam bị bán qua Trung QUoc như thế. Và luật pháp Viet Nam cũng quá nhẹ đối với bọn buôn người này. Khi chúng ra tù thì đường đi nước ...