Thứ bảy, 17/9/2011, 11:57 GMT+7

Người Sài Gòn lo chống trộm sau vụ án tiệm vàng

Nhiều gia đình tại TP HCM trang bị thêm chuông báo động, lắp camera, gia cố cửa nẻo, tậu thêm chó... cho ngôi nhà của mình vì lo ngại trộm cướp đột nhập, bởi dư chấn vụ án thảm sát tiệm vàng Bắc Giang hồi cuối tháng 8.
> Mất cảnh giác, nhà phố hay ở hẻm đều dễ bị trộm cướp/ Vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích

Sáng 15/9, tại một cửa hàng chuyên bán thiết bị an ninh trên đường 3/2, anh Nguyễn Văn Toàn, nhà ở phường An Khánh, quận 2, cho biết trước nay căn nhà 3 lầu của anh không hề có một thiết bị bảo đảm an ninh nào cả. Sau khi theo dõi diễn biến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, gia đình anh cảm thấy lo sợ và nghĩ đến chuyện trang bị thiết bị an ninh cho ngôi nhà của mình.

Sau các vụ trộm cướp, nhiều người Sài Gòn lo lắng và tìm cách trang bị hệ thống an ninh cho ngôi nhà của mình. Trong ảnh, nhân viên một công ty thiết bị an ninh đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: Hữu Công

"Tôi định sẽ lắp thêm một chiếc camera ngay trước cổng và thiết bị báo trộm khi có người lạ đột nhập vào nhà, đồng thời cũng sẽ xây thêm hàng rào cao thêm để ở ngoài không thể leo tường vào ban công được", anh Toàn cho hay.

Anh Hải nhà ở phường Tân Quy, quận 7, cho biết nhà của anh trước đây đã từng bị kẻ xấu đột nhập và lấy đi hai chiếc xe tay ga. Sau đó anh đã gắn một chiếc camera theo dõi phía trước cổng. Nhưng nhiều vụ trộm cướp rất táo tợn trong thời gian qua khiến anh thêm lo ngại nên quyết định tăng cường hệ thống an ninh cho căn nhà của mình hơn nữa.

"Cẩn thận chẳng bao giờ thừa, tôi trang bị thêm một hệ thống báo động khi có người lạ đột nhập, thôi thì tốn một khoản tiền để bảo đảm an ninh cho ngôi nhà sẽ an tâm hơn", anh Hải cho biết.

Chị Thanh, nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng kể, sau vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng Bắc Giang, những gia đình trong xóm chị đều có tâm lý rất lo lắng. Trong các câu chuyện thì đề tài làm sao để bảo đảm an ninh cho căn nhà của mình đều luôn được mọi người bàn tới.

"Đa số nhà cửa trong xóm đều thiết kế theo kiểu kính tràn, tức là dùng kính cường lực ở cửa chứ không làm song sắt, nhưng sau vụ án tiệm vàng mọi người đều cảm thấy sợ, chẳng may kẻ xấu nạy kính để vào nhà thì biết làm thế nào", chị Thanh chia sẻ.

Cũng theo chị Thanh, trước nhà chị có một cây xanh nhỏ thôi, nhưng mọi người đều sợ sẽ có kẻ xấu leo lên cây để nhảy vào bên trong nhà. Sau mấy lần hội họp, mọi người thống nhất yêu cầu chặt bỏ cây dù bảo vệ khu nhà đã giải thích cây rất nhỏ, mềm, dễ gãy.

Anh Nguyễn Sỹ Nhân, chủ đại lý bán thiết bị an ninh ở quận Tân Bình cho biết, thời gian gần đây số lượng người đến mua hàng tại cửa hàng của anh tăng lên đột biến. Doanh thu tháng vừa rồi của đại lý anh tăng hơn gấp đôi từ 400 triệu lên hơn một tỷ đồng.

"Có lẽ nguyên nhân do tình trạng trộm cướp ngày càng táo tợn, người dân bắt đầu nghĩ đến chuyện tăng cường an ninh cho ngôi nhà của mình hơn", anh Nhân chia sẻ.

Cũng theo anh Nhân, khách đến mua hàng gần đây đa số đều hỏi về hệ thống báo trộm và camera. Trong đó, được chọn mua nhiều nhất là thiết bị báo động thông minh có giá dao động từ 2 đến 6 triệu đồng.

ọk
Trang bị thiết bị báo trộm có nguồn điện dự phòng có thể hoạt động khi bị kẻ xấu cắt điện, cắt đường điện thoại. Ảnh: Hữu Công
Còn anh Hồ Minh Quân, giám đốc một công ty chuyên cung cấp thiết bị an ninh ở quận Bình Thạnh nói, gần đây số lượng người truy cập vào trang web tăng hơn 30% và mua hàng tăng gấp 2, 3 lần so với trước. Nhờ vậy doanh số bán hàng cũng lên gấp đôi (hơn 10 tỷ đồng).

"Tâm lý chung của người dân đều rất lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mình và người thân, nên sau vụ cướp kinh hoàng, ai cũng lo lắng muốn bảo đảm an ninh cho ngôi nhà của mình", anh Quân cho hay.

Theo anh Quân, vấn đề là phòng chống như thế nào để tên trộm không dám đột nhập vào nhà, hoặc ngay khi vừa đột nhập vào nhà là đã bị phát hiện. Trường hợp kẻ xấu đã lọt vào bên trong nhà rồi hệ thống mới báo động, có khi vì sự hoảng loạn kẻ trộm có thể sát hại cả người nhà để tẩu thoát.

Ngoài ra, các hệ thống báo động chống trộm cũ bị phụ thuộc nhiều vào nguồn điện và cả đường line điện thoại. Do đó khi bị cắt điện, toàn bộ hệ thống không hoạt động được. Đó cũng là vấn đề khiến rất nhiều người lo lắng về khả năng báo động của thiết bị an ninh, không ít người lựa chọn loại thiết bị có thể hoạt động nhờ nguồn điện dự phòng.

Ngoài ra, một số người tại TP HCM cũng chọn cách bảo vệ ngôi nhà của mình theo kiểu "truyền thống" là mua chó để giữ nhà. Gia đình anh Tuấn ở phường 15, quận Bình Thạnh, tháng trước mua về một con chó đốm để canh nhà, song giống khuyển này nom cao to nhưng lại quá hiền, người lạ đến nhà chỉ vẫy đuôi mừng mà chả sủa. Anh Tuấn bèn đổi lại bằng chú chó Nhật 7 tháng tuổi. Về nhà được nửa tháng, tuần trước chú chó nhỏ lập chiến công bằng cách sủa đuổi một tên trộm mon men định chôm chiếc xe của hàng xóm.

Bà Tư, người trong xóm kể: "Tôi ở trên lầu nhìn xuống thấy tên trộm đang đi vào nhòm ngó các nhà rồi nhảy vào cổng nhà bên. Tôi chưa kịp hô hoán thì con Bo (tên chú chó) sủa dữ dội, tên kia hoảng quá chạy một mạch ra ngoài đường". Vụ trộm bất thành này diễn ra giữa ban ngày. Tên trộm không lấy được xe ở xóm bà Tư bèn ra khu phố ngoài dắt đi chiếc xe máy của một gia đình khác.

Xu hướng gia đình cần chú chó để bảo vệ nhà cũng khiến thị trường mua bán loài động vật này cũng sôi động lên rất nhiều. "Khách đến mua chó thời gian gần đây rất đông, chủ yếu là yêu cầu giống to, khỏe có thể bảo vệ được ngôi nhà tránh sự đột nhập của người lạ", anh Thanh chủ một cửa hàng bán chó trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, cho biết.

Theo số liệu thống kê của Công an TP HCM, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã xảy ra 1.241 vụ trộm. Cảnh sát đã phá 649 vụ, bắt giữ hơn 900 thủ phạm.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo đội phòng chống trộm cắp, công an TP HCM cho biết kẻ trộm cắp ngày càng táo tợn, song đa phần vụ trộm xuất phát từ sự mất cảnh giác của gia chủ.

"Muốn hạn chế một cách căn cơ, lâu dài thì công tác phòng ngừa phải đặt lên hàng đầu. Đừng quá chủ quan, tin tưởng quá mức vào thiết bị an ninh, chống trộm mà quên rằng bọn trộm chuyên nghiệp thì có thể phá bất cứ thiết bị nào", ông khuyến cáo.

Một số thiết bị chống trộm tích hợp đầu ghi hình và camera, hoặc hỗ trợ dùng sim card điện thoại, có khả năng hoạt động ngay cả khi bị cắt nguồn điện hay line điện thoại. Hệ thống này chạy trực tiếp trên phần mềm máy tính nên có thể giám sát từ xa qua Internet, điện thoại di động và điều khiển qua remote nên được rất nhiều người lựa chọn.

Giá của một hệ thống chống trộm tích hợp kiểu này vào khoảng 15 triệu đồng, gồm một đầu ghi hình có thể xem qua mạng, 4 camera có thể quay ban đêm và một bộ báo động thông minh có gắn thêm sim điện thoại.

Hữu Nguyên

trang bị phòng chống trộm cướp

khu phố nên tổ chức gắn camera tại các ngõ ra vào khu phố, lập lại các tổ dân phòng có sự phối hợp của công an phường, đối với cướp có võ khí gây án chết người khi truy bắt được nên đập chết, gia đình, thân nhân các đối tượng trộm cướp phải chịu liên đới trách nhiệm. Công an khu vực nên chú ý các tụ điểm ăn nhậu, yêu cầu chủ nhà hàng khách sạn có camera ghi hình tất cả khách hàng phòng khi đối chiếu các đối tượng khả nghi

RE: Mất bò mới lo làm chuồng

Rất là hay! Mấy người này mất bò mới lo làm chuồng. Nhà tôi đây bình thường cũng đã gắn security camera cho chắc ăn rồi nói chi họ mở cửa ra kinh doanh những mặt hàng nhạy cảm như vàng bạc, kim cương! Thấy người ta bị rồi mới biết sợ đúng thiệt không biết bao giờ mới khá lên nổi?

hết biết

nhà tôi bị trộm, rồi tôi ngủ ngoài sân canh và đuổi biết được tên trộm đến báo khu phố 2 f.bình trưng tây q.2, bảo nó bị tâm thần, cứ đập gãy giò, báo nhiều lần không xử lý đành chịu.

Công an, cảnh sát làm gì thế?

Tôi không biết có công an, cảnh sát để làm gì. Trong khi đó trình trạng trộm cắp ngày càng leo thang trong xã hội hòa bình.
Công an cảnh sát chỉ đi giải quyết hậu quả thôi sao?
Tôi thiết nghĩ có những cách làm hiệu quả hơn để giảm các loại hình tội phạm này!
Tăng lương cho CA, cảnh sát. Khu vực nào người nào quản lý bị mất trộm, cướp bị trừ lương. Phân khu vực ra mà quản.
Tăn cường hệ thống dân phòng. hàng năm các anh đi nghĩa vụ thì để lại 1 số cho đi nghĩa vụ tại địa phương để đảm bảo bình an cho dân chứ.
Mà cái cốt lõi nhất vẩn là giáo dục đạo đức. Và tăng hình phạt lên cho các loại tội phạm. Hình như mức phạt bây giờ quá thấp!
Đất nước đang hòa bình mà xảy ra trộm cắp cướp giật liên tục không quản được thấy thật buồn!

VT

Phòng trộm đêm, chớ quên phòng cướp ngày

Tăng cường các biện pháp phòng trộm ban đêm nhưng chớ quên các biện pháp " phòng chống cướp ban ngày ". Trong các biện pháp an ninh (camera, còi báo động...) thì " vệ sỹ khuyển " là hết sức quan trọng (ban đêm chúng sủa báo động; Ban ngày chúng chủ động tấn công cướp khi thấy gia chủ bị xâm hại) . Chú ý không thả rông khuyển ban đêm ngoài vườn, phòng kẻ gian đánh bả... Bọn gian dùng vam, đèn khò, kìm công lực và cả axit để phá khoá (nhỏ axit vào ổ khóa, các lò-xo mỏng manh trong ổ khóa sẽ chẳng còn tác dụng) vậy các ổ khóa phải ở vị trí khuất, bên ngoài khó phát hiện và không với tới được... Cuối cùng là các hộ gia đình cùng quan tâm hỗ trợ nhau khi cần thiết, chủ động các tình huống xảy ra. Cái khó, cần đặc biệt quan tâm là khi nhà cửa đã được bảo vệ chắc chắn, chúng không làm gì được, chúng sẽ liều lĩnh cướp ban ngày với những hành vi tàn bạo hơn cho nên phải có biện pháp kịp thời thông báo với công an khu vực (làm theo hướng dẫn của công an). Kẻ gian thường có nhữnh hành vi không bình thường khi xem hoặc giả vờ mua hàng, chọn hàng đổi hàng... tạo thời cơ chủ hàng sơ ý là ra tay... cho nên cần tập trung sự chú ý, hết sức cảnh giác. Cửa hàng nên có từ hai người trông hàng trở lên. (Trong đó một người chuyên cảnh giới ở vị trí có nút báo động)

trộm chỉ nhắm tiệm vàng..

nuôi chó hay hơn gắn chuông báo động và camera, vì trộm có thể cắt, phá chuông và camera. nuôi chó tốn tiền vì phải mua thức ăn hàng ngày, ăn trộm có thể thuốc chó, nhưng vừa hửi hơi người hay bước chân người chó sủa liền, trộm chưa lại gần tiếp cận quăng thịt ướp thuốc, cổng rào cao khít muốn quăng thịt cũng khó lọt vào trong.

( tiền vàng gửi ngân hàng,xài thẻ như nước ngo&# )

cảm ơn

Cảm ơn bài viết này rất nhiều. Tôi cũng rất mất cảnh giác vì cứ nghĩ là mình đã gắn ca me ra là yên tâm nhưng nghĩ lại thấy không biết xử lý ra sao khi kẻ trộm đã đột nhập vào nhà. Tốt nhất là nên gắn thêm 1 bộ báo động có nguồn dự phòng.

Cẩn tắc vô áy náy

Thời buổi này phức tạp quá, hở ra là chộm cắp lừa đảo, vấn đề quan tâm tiếp theo là bắt cóc trẻ con , thật khủng khiếp chẳng biết tin ai nữa. tóm lại trước khi đi ngủ cứ cận thận kiểm tra hết các lọai cửa xem đã khóa trưa? phòng ngủ thì cũng nên khóa trái luôn , lỡ chộm có vào được nhà thì tính mạng của gia đình mình không sợ bị nó tấn công, qua vụ án ở Bắc Giang mình nghĩ cũng cần phải rút ra kinh nghiệm! và người giúp việc trong nhà mình nữa cũng không thể tin nổi, biết đâu chân trong chân ngòai, thật giả khó lường lắm!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các topic độc giả đã viết
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Lien he quang cao