Thứ năm, 5/11/2009, 16:46 GMT+7

Pha nước chấm thế nào cho ngon?

Ảnh minh họa: Hoaphuongdo.vn.
Ảnh minh họa: Hoaphuongdo.vn.

Tôi thấy nhiều món ăn có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng bát nước chấm (như nem, thịt luộc, cá rán)... Bí quyết nào để pha nước chấm được ngon, hợp với từng món ăn mà lại trông đẹp mắt? Các bạn có kinh nghiệm gì thì cùng chia sẻ nhé.

(Mạnh Quân)

Cách pha nước mắm của má tôi

Má tôi dù đã đi xa gần 20 năm, nhưng cách pha nước mắm để ăn cơm vẫn được mọi người nhắc đến mãi. Cách pha như sau: (Má tôi không dùng nước, chỉ dùng nguyên liệu nguyên chất, như vậy khi ăn cơm sẽ rất ngon và đậm đà): một trái ớt (to khoảng một ngón tay), 3 - 4 tép tỏi, 2 - 3 muỗng cà phê đường.

Tất cả giã nhuyễn đến khi thấy chúng quyện với nhau thành một hỗn hợp dẻo là được, sau đó vắt nửa trái chanh vào, dùng chày quậy đều hỗn hợp ớt, tỏi, chanh, đường lại với nhau, sau đó cho nước mắm vào đến khi nào nếm thấy được. Thường với lượng như vậy sẽ làm được khoảng hơn nửa chén nước mắm chấm. Rất ngon. Chúc bạn thành công.

Cách làm nước chấm của tôi

Tôi hay pha nước chấm như thế này bạn tham khảo xem nhé.

Nguyên liệu: Nước mắm, đường trắng, tỏi, ớt, gừng, chanh, mỳ chính.

Cách pha: Cho một thìa cà phê nước mắm, một thìa cà phê nước lọc, một thìa cà phê đường, sau đó đập tỏi + ớt + ngừng, mỳ chính rồi đảo đều cho tan. Thế là được một bát nước chấm ngon. Bạn nhớ là ớt, tỏi, gừng là cho sau thì bát nước chấm mới ngon được Chúc bạn làm bát nước chấm ngon và như ý nhé!

Pha nước chấm rất đơn giản

Bạn đập dập tỏi và ớt, sau đó cho một muỗng mì chính, 2 muỗng đường (tuỳ thuộc pha nhiều hay ít), vắt chanh hoặc quất, sau đóo cho nước lọc rồi nước mắm, nêm làm sao cho vừa là được.

Công thức pha nước chấm dễ và ngon

Cách của mình rất dễ mà chấm cũng khá ngon: Một chén nước mắm + một chén đường +1/2 chén giấm (nước chanh) + 2 chén rưỡi nước ấm + tỏi và ớt băm.

Tỏi ớt rất quan trọng khi pha nước chấm

Muốn bát nước chấm có một màu đỏ đẹp mắt và tỏi ớt nổi điều quan trọng là bạn phải chọn trái ớt vừa chín tới, khi làm nước mắm thì phải băm ớt tỏi không được giã. Sau khi pha nước mắm với đường, chanh hoặc dấm tùy theo món ăn có vị chua ngọt thích hợp với khẩu vị của gia đình thì lúc đó mới cho tỏi, ớt đã băm vào. Chắc chắn lúc đó ớt tỏi sẽ nổi lên trên và có màu sắc đẹp mắt như bạn mong muốn. Chúc bạn thành công

Muốn nước chấm ngon, nguyên liệu phải tốt

Với mỗi món ăn khác nhau có dùng nước chấm thì cách làm hoàn toàn khác nhau và bí quyết cũng chẳng giống nhau. Có vô vàn kiểu nước chấm, có nước chấm nguyên liệu chính là mắm, hoặc nước tương, hoặc nước sốt...

Đa phần các món ăn ở Việt Nam nước chấm dùng nước mắm là chủ yếu. Vậy theo tôi, bí quyết để có nước chấm ngon thì điều kiện đầu tiên là nguyên liệu chính phải ngon, ví dụ như nước mắm. Kế đến, tỷ lệ pha chế các nguyên liệu là vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định ngon hay dở.

Cách pha của tôi là pha độ ngọt trước, kế đến là độ chua (nếu có), sau cùng là độ mặn. Cách làm như vậy sẽ dễ dàng kiểm soát độ vừa của nước chấm. Nếu bạn cho tất cả các thành phần vào cùng một lúc, quậy lên và nếm thử thì rất khó kiểm soát. Điều đặc biệt là không nên cho bột ngọt vào nước chấm, hoặc các gia vị có tính chất khử mùi nhau.

Có những gia vị cần phải qua sơ chế trước khi dùng để khử vị chát, đắng chẳng hạn như gừng. Tóm lại khó mà đưa ra được một bí quyết chung để quyết định các món chấm có thể ngon và bắt mắt lắm. Bạn có thể tham khảo thêm sách dạy cách pha các món chấm. Chúc thành công.

Cách pha nước chấm của tôi

Tôi có cách như thế này: một lít nước + 100ml dấm + 100g đường đỏ + 25g bột canh + tỏi, ớt, và một chút nước mắm lấy màu. Bạn thử làm xem. Mình học cách đó của bác bán bánh cuốn hàng xóm. Nước nắm không phải là nguyên liệu chính vì làm như vậy khó định tính do mỗi loại nước mắm có độ mặn ngọt khác nhau. Nên chỉ coi nó là phụ, pha thêm chút cho có màu và có mùi.

Cách pha nước mắm dùng trong những bữa cơm hàng ngày

Với mỗi loại thực phẩm ta sẽ dùng một loại nước chấm khác nhau nhưng có lẽ các gia đình Việt chúng ta cần dùng nhất là nước chấm để chấm rau và nước chấm nem. Với cả 2 loại nước chấm này đều có những bước làm tương tự nhau.

Đầu tiên bạn cần có: + Nước mắm ngon + Tỏi tươi + Mỳ chính + Đường + Dấm + Chanh + Nước lọc.

Cách pha chế: (cho 4 người ăn). Đầu tiên bạn bóc sạch vỏ tỏi rồi băm nhỏ bỏ vào bát rồi cho đường và mỳ chính (nếu bạn là người miền Bắc không quen với việc ăn ngọt nhiều thì chỉ nên cho một thìa cafe đường và mỳ chính thôi).

Tiếp nữa là cho khoảng 2 thìa dấm ăn và nửa quả chanh vào sau đó bạn cho khoảng 3 thìa súp nước lọc vào và dùng thìa trộn đều hỗn hợp này lên. Cuối cùng là bạn cho nước mắm vào (sẽ là một thìa súp nước mắm nếu chấm nem và 2 thìa nếu dùng chấm rau luộc) và khuấy nhẹ lên là ta đã có bát mắm hoàn thiện rồi.

Chú ý:

-Nếu bạn cho nước mắm vào trước rồi mới bắt đầu cho những nguyên liệu khác của bát nước chấm thì tỏi trong bát nước chấm sẽ không nổi được lên và nhìn sẽ mất đẹp đấy.

- Trong bữa cơm Việt để chấm cá chúng ta hay dùng tương bần có cho thêm ít gừng nhưng nếu bạn là người không ưa dùng tương thì có thể pha một bát mắm như cách pha trên và cho thêm ít gừng giã nhỏ để chấm thì cũng khá thơm ngon.

- Nếu cần pha nước mắm cho nhiều người dùng hơn bạn có thể gia giảm các nguyên liệu cho phù hợp nhưng luôn nhớ giữ tỉ lệ nước và mắm là 3-1 nhé. Chúc bạn thành công.

Một cách pha nước chấm ngon

Có một công đoạn tôi thấy quan trọng khi pha nước chấm. Việc quan trọng đầu tiên là cho nước nóng vào bát, thêm đường, giấm cho vừa và sau đó mới là cho nước mắm vừa ăn. Tôi làm như vậy và đều thành công. Sau đó bạn có thể cho thêm ớt, hạt tiêu hoặc gừng hay tỏi cho phù hợp với tùy món ăn. Bạn là nam giới mà quan tâm đến vấn đề này thật là thú vị. Chúc bạn thành công.

Pha nước chấm bằng nước ấm sẽ ngon hơn

Theo tôi để nước chấm được ngon thì phải: Các bước: - Pha đường, mì chính với nước sôi để nguội, sau đó cho thêm một muỗng dấm gạo rồi tỏi và ớt (nếu thích.

Mách nhỏ: Nếu bạn pha nước mắm với nước ấm thì nước chấm sẽ ngon hơn.

Mẹo để nước chấm trông đẹp mắt

Tôi có một kinh nghiệm từ một số người bạn ở trong Nam: Giã nhỏ ớt và tỏi (bỏ hột ớt) cho vào bát nuớc chấm, vắt chanh (bỏ hạt), cho ít đường rồi cho nước nguội vào bát, một ít mì chính (nếu thích, không có cũng được), quấy cho tan đường. Cuối cùng mới cho ít nước mắm vừa đủ vào bát. Ớt, tỏi, tép chanh sẽ nổi lên như bạn thấy trong ảnh, thơm ngon. Chúc thành công.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Các món ăn được nhiều người xem
 
 
 
 
 
Lien he quang cao