E-mail
Bản In
Ý thức - trách nhiệm
Tôi nghĩ cách tốt nhất để ngăn chặn nạn nạo phá thai này là phải giáo dục ý thức trách nhiệm và tình yêu thương cho thế hệ trẻ, chứ không phải "cứ quan hệ thoải mái đi, dùng bcs và thuốc tránh thai là ổn". Nếu có ý thức trách nhiệm, các bạn trẻ sẽ nghĩ đến hậu quả của việc mình làm, sẽ không vô ý thức tạo ra 1 mầm sống rồi lại đang tâm hủy diệt. Nếu biết yêu thương, họ sẽ không nỡ lòng giết chính đứa con - hoa trái của tình yêu của họ. Phá thai là giết 1 đứa trẻ và hủy hoại sức khỏe và tinh thần của mẹ đứa bé đó nữa, sau đó là sự ân hận day dứt cả cuộc đời. Yêu nhau là phải biết giữ gìn cho nhau. Đó mới là tình yêu thực sự.
Đề nghị đổi tên của một số ngày.
Ngày Noel ( X-mas), đêm giao thừa , ngày tình nhân(V-day) ...đổi thành 1 cái tên chung là : C-day ! nghĩa là " CONDOM DAY " ( NGÀY BAO CAO SU ! ).
Giận dữ khi đọc trường hợp của Hải Anh
Khi đọc bài viết về bạn Hải Anh, nói thật là tôi căm phẫn tên sở khanh đó. Không rõ bạn còn biết tung tích của hắn không? Xét nghiệm ADN là biết hắn có phải là cha đứa bé không chứ gì! Dù sao thì cũng không thể để bạn ấy chịu đựng một mình được, trong khi thủ phạm lại nhởn nhơ, thậm chí có vợ khác. Phải bắt hắn chia sẻ kinh phí nuôi con với bạn chứ!
Lời khuyên
Các bạn nên mang theo bcs trong mình mọi lúc, đừng sợ người khác nói xấu, vì điều đó thể hiện bạn là người có trách nhiệm!
phát bao cao su
Sắp đến ngày valentine, noel, tết dương lịch, 8/3, 20/10 ... các tổ chức về bà mẹ trẻ em nên phát bao cao su miễn phí ở các nhà nghỉ, trường cấp 2-3, đại học... Nhờ đó có thể giảm bớt hậu quả của việc quan hệ TD ko an toàn, còn chuyện quan hệ thì mình nghĩ là khó tránh khỏi.
Yêu thì chơi hết mình nhưng không biết dừng đúng lúc
Bài hát có câu "yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay..." Lối sống của thanh thiếu niên trên toàn thế giới giới không những yêm sớm mà còn không nhận thức được hậu quả và hành vi của việc "yêu quá đà" dẫn đến việc "dính bầu" tiền hôn nhân. các bạn còn quá thờ ơ trước những cuộc vui mà quên đi trách nhiệm của chính bản thân mình. Lời khuyên dành cho các bạn "Không nên tiếp tục lối sống vô trách nhiệm với bản thân".
thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục
giới trẻ ngày nay thực sự không hiểu được vấn đề quan hệ tình dục, chúng ta phải xem lại cách giáo dục con em mình
cần tuyên truyền nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên rộng rãi hơn
Mình nghĩ là hằng năm, trước ngày lễ Tình yêu 2 tuần, Vnexpress nên để tiêu đề bài này tô đậm (làm sao gây càng nhiều chú ý càng tốt) ngoài trang chủ mỗi ngày cho đến sau 14/2 thì có thể gỡ xuống!
- Cô gái không dám hôn dù là dịp Valentine (14/02)
- Những xu hướng ảnh cưới 'hot' nhất hiện nay
(14/02) - Người đàn ông 'vuông' (13/02)
- Người có khối u rộng hơn 1 mét đi trên chân mình (12/02)
- Những món quà Valentine rẻ tiền nhưng ý nghĩa (12/02)
- Sự lão hóa của con người qua các bức ảnh
(11/02) - Đấng mày râu phản đối chuyện vá 'cái ngàn vàng' (10/02)
- Chơi tennis bị bóng đập hỏng mắt trái (10/02)
- Kiểm điểm 2 cán bộ y tế tiêm văcxin hết hạn cho trẻ (10/02)
- 'Vá màng trinh là làm chui' (10/02)
- Cảnh đời cô đơn của ba chị em 'người sói' (09/02)
- Ngộ độc vì uống mật lợn (08/02)
- Say rượu uống nhầm thuốc trừ sâu (08/02)
- 'Coi chừng phí tiền cho DHA trong thực phẩm dinh dưỡng' (08/02)
- Cấy que tránh thai cho các nữ sinh mà không hỏi bố mẹ (08/02)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|











VnExpress tuyển dụng
Giáo dục giới tính như thế nào?
Chuyện giáo dục giới tính cho giới trẻ là cần thiết và cấp bách. Chúng ta không thể nào cấm bất cứ ai quan hệ dù họ còn quá trẻ, mỗi người có 1 sự tò mò khám phá riêng. Chúng ta hãy nghĩ trước đến hậu quả, chuyện tránh được hậu quả dễ hơn rất nhiều so với việc chúng ta phải đi giáo dục tư tưởng cho lớp trẻ. Chúng ta phải giáo dục giới trẻ tự bảo vệ bản thân mình và người yêu của mình. Sử dụng biện pháp tránh thai như bao cao su là tốt, tránh được những hậu quả không mong muốn như bệnh tật hoặc sẽ mang thai ngoài ý muốn. Tôi thấy cách giáo dục giới tính ở Việt Nam mình hiện nay rất thủ tục, đại khái và có vẻ ngay chính 1 số người đứng lớp còn tránh né và ngại ngùng nói đến vấn đề nhạy cảm này. Như thế thì làm sao mà giới trẻ nắm được như thế nào là an toàn? An toàn trong việc dừng đúng lúc hay sử dụng biện pháp bảo vệ??? Ngại ngùng và xấu hổ thế thì đúng là giới trẻ cũng cảm thấy xấu hổ khi đi mua bao cao su!?? Việc chúng ta hướng dẫn cho giới trẻ thà là "vẽ đường cho hươu chạy" rồi còn biết chạy đường nào mà theo dõi và đúng đường để chạy, còn hơn là không có đường rồi chạy lung tung không biết đường nào bắt về!