Thứ bảy, 6/8/2011, 17:03 GMT+7

200 bà mẹ trình diễn cho con bú để tôn vinh sữa mẹ

Họ là những bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi, không ngại ngần chốn đông người tại ngày hội "Nuôi con bằng sữa mẹ" sáng nay ở TP HCM, cùng tham gia trình diễn cho con bú để kêu gọi không lãng phí nguồn dinh dưỡng quý giá này.
> Ngày càng nhiều trẻ không được bú sữa mẹ

Từ 8h sáng, hội trường T78 quận 3 nơi diễn ra Ngày hội nuôi con bằng sữa mẹ đã chật kín phụ huynh mang trẻ tham dự. Những thắc mắc về cách cho con bú được bác sĩ hướng dẫn cụ thể.
Trẻ được do cân chiều cao và cân nặng để xác định thể trạng.
Siêu mẫu Hà Anh, đại sứ thiện chí UNICEF cũng có mặt. Cô cho biết bản thân mình cũng được bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.
Sau khi được các bác sĩ phân tích những ưu điểm của sữa mẹ và việc nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách, gần 200 bà mẹ đồng loạt trình diễn cho con bú.
Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ hàng năm được tổ chức vào tuần đầu của tháng 8 (1/8 đến 7/8). Hoạt động do Tổ chức Nuôi con bằng sữa mẹ Thế giới (WABA-World Alliance Breastfeeding Action) thực hiện từ 1991 với sự tham gia của hơn 170 nước, trong đó có Việt Nam.
Sữa mẹ được khẳng định là nguồn thức ăn tự nhiên và tốt nhất cho trẻ nhỏ vì trong sữa mẹ có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng với tỷ lệ cân đối nên rất thích hợp cho sự tiêu hóa và hấp thu của trẻ. Trong sữa mẹ còn có kháng thể giúp trẻ tăng cường sức đề kháng chống lại các bệnh nhiễm trùng. Trẻ bú mẹ sẽ ít bị nhiễm khuẩn, nhất là nhiễm khuẩn đường hô hấp và đường tiêu hóa.
Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh trẻ được nuôi bằng sữa mẹ có chỉ số thông minh cao hơn, ít mắc bệnh nhiễm trùng, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì, các bệnh mãn tính không lây khi trưởng thành, đặc biệt là bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản.
Trên thực tế qua điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ được bú sớm trong vòng 30 phút sau sinh là 75,4%. Song tỷ lệ trẻ được nuôi bằng sữa mẹ chưa cao, đặc biệt là bé được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu chỉ đạt 19,4%. Nguyên dẫn đến thực trạng này là do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, sự tham gia của phụ nữ vào đời sống xã hội, sự tấn công của nền công nghiệp sản xuất thực phẩm thay thế sữa mẹ …
Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng tối ưu cho trẻ, cần cho trẻ bú sớm trong vòng một giờ đầu sau khi sinh và nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, không nên cai sữa trước 12 tháng, nên cho trẻ bú đến 18-24 tháng.
Không như suy nghĩ "phải dùng sữa công thức trẻ mới cao lớn", theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa mẹ vẫn đảm bảo chiều cao và cân nặng của trẻ.

Thiên Chương

Sữa mẹ và sữa công thức

Bạn Tuyen à, sữa mẹ thực sự là rất quan trọng cho em bé. Điều đó là chắc chắn 100% đó. Cho em bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong năm đầu đời (nếu có thể, hoặc ít nhất là 6 tháng đầu) là đúng. Nếu em bé bú sữa mẹ mà vẫn trong tình trạng thiếu cân và ốm nhom như bạn nói (hi vọng đây là nhận xét của bác sĩ nhi khoa khi bạn mang con đi khám định kì trong năm đầu của bé), thì nguyên nhân có thể là: 1) bé bú chưa đủ. Để biết con có bú đủ hay chưa, bạn có thể đếm số bỉm mà bạn phải thay cho bé hàng ngày (bỉm tè và bỉm ị). Bé nhà mình lúc uống sữa mẹ hoàn toàn thì phải thay tổng cộng hơn 10 bỉm mỗi ngày. 2) bạn cho con bú chưa đúng cách. Nghĩa là khi bạn cho con bú một bên vú, bạn chưa để bé bú cạn đã chuyển qua vú bên kia rồi. Vì vậy sữa bé bú luôn là sữa lớp đầu (sữa loãng) mà không phải là sữa lớp sau (sữa đặc hơn, có chứa nhiều chất béo, dinh dưỡng và là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho bé). Cách cho con bú đúng là để bé bú cạn một bên trước, nếu bé còn đói, cho bé bú tiếp vú bên kia cho đến khi no. Lần bú tiếp theo của bé, bạn phải cho bé bú bắt đầu từ bên vú mà bé dừng bú từ lần trước.. Có như vậy thì bé mới có thể uống đến và hết lớp sữa béo của mẹ. 3) con của bạn có thể bị dị ứng sữa mẹ. Để biết được con có dị ứng với sữa của mình không thì bạn phải đưa con đến bác sĩ tư vấn. Khi bé được 6 tháng, bắt đầu TẬP ĂN DẶM, xin nhấn mạnh ở đây là bé chỉ mới tập ăn thôi, bạn không nên quan trọng lượng thức ăn mà bé ăn vào vì thực tế là sữa vẫn là nguồn thức ăn chính của bé cho đến khi bé đầy tuổi. Nếu bạn không thể cho con tiếp tục bú, thì có thể chuyển sang sữa công thức. Bắt bé ăn dằm và ăn nhiều thức ăn "người lớn" lúc này thực ra là không tốt cho bé vì hệ thống tiêu hóa và các chức năng khác của cơ thể bé chưa đủ khả năng để tiêu hóa và hấp thụ hết chất dinh dưỡng từ thức ăn dặm. Đương nhiên là việc chuyển từ sữa mẹ sang sữa công thức là rất khó cho một số hoặc nhiều bé vì một số lí do: 1) Từ bú ti chuyển sang bú bình 2) Từ sữa mẹ chuyển sang sữa bò Kinh nghiệm bản thân của mình là: Cho con bú sữa mẹ bằng bình ngay từ lúc đầu. Thay bằng cho con bú ti thì mình bơm sữa ra, cho vào bình để cho con bú. Vì bé bú bình ngay từ đầu nên khi mình bắt đầu chuyển sữa thì mình chỉ cần trộn từ từ sữa mẹ với sữa công thức, cho đến khi con quen hoàn toàn với mùi vì sữa công thức thì ngừng hẳn sữa mẹ. Chú ý: Để không bị mất sữa khi dùng phương pháp bơm, bạn phải bơm đủ số lần như bạn cho con bú. Vì dụ như là bé dậy uống sữa 8 lần/1 ngày (cách nhau chừng 3 tiếng) thì bạn cũng phải bơm khoảng 8 lần một ngày cách nhau khoảng chừng ấy thời gian. Vì vú sẽ tiết sữa mẹ theo yêu cầu dùng. Không có bà mẹ thiếu sữa cho con mà chỉ có những bà mẹ mất sữa dần do chưa hiểu đúng cơ chế sản xuất sữa của vú. Nếu bạn bơm nhiều lần hoặc lượng, thì vú sẽ hiểu là em bé này bú nhiều, cần phải sản xuất từng đấy sữa trong từng đấy thời gian. Nếu bạn giảm số lần hoặc lượng bơm mỗi lần đi thì vú cũng sẽ sản xuất ít sữa đi. Một điều tiện lợi nữa của việc bơm sữa là nó sẽ không cản trở bạn đi làm trở lại vì sữa bơm ra có thể tồn tại trong nhiệt độ phòng từ 2-4 tiếng; nếu bạn để tủ lạnh thì có thể giữ tới vài ngày; nếu bạn để trong ngăn đá tủ lạnh thì có thể giữ tới vài tháng (khi cho con uống thì cần làm ấm như nhiệt độ cơ thể. Con nhà mình thì uống lạnh một chút cũng không sao). Trong thời gian mình cho con bú, mình hoàn toàn không bị mất sữa, mỗi ngày con mình đều uống từ 1 lít đến 1.4 lít sữa (và đây cũng là một cái hay của bơm sữa mẹ ra bình cho con bú, vì bạn có thể biết được chắc chắn con uống được bao nhiêu sữa mỗi ngày). Nếu bạn bắt đầu rơi vào tình trạng hơi mất sữa thì bạn cần phải cho con bú nhiều lần hơn (hoặc bơm nhiều lần hơn). Mặc dù sữa không ra lại ngay, nhưng trong một vài ngày bạn sẽ thấy tác dụng. Hi vọng kinh nghiệm của mình có thể giúp bạn phần nào. Chúc các bé của bạn hay ăn, chóng lớn, và luôn mạnh khỏe.

ỦNG HỘ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Xin chào chị Nguyen ngoc phuong tuyen, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình với chị. Con tôi nay vừa tròn 17 tháng tuổi và trong 5 tháng đầu đời bé bú gần như hoàn toàn là sữa mẹ, sau đó khi tôi đi làm thì bé chỉ được bú mẹ buổi sáng sớm và buổi tối. Giờ bé đã 13.4 kg và cao 84 cm, mọc đủ 16 răng, bé rất hiếm khi bị tiêu chảy, khi mọc răng, chích ngừa bé cũng không bệnh gì hết, so với những người tôi quen biết cho con bú bình sẽ không được như vậy đâu. Do vậy tôi quyết định duy trì nguồn sữa mẹ cho bé đến khi bé 24 tháng. Đúng là bé không chịu bú bình nhưng may mắn là khi tôi đi làm thì ở nhà đút sữa bằng thìa bé cũng uống nhanh và nhiều.Vậy chị nên kiểm tra xem chế độ ăn uống của mình có đầy đủ dưỡng chất?, bản thân mình có vấn đề gì về sức khoẻ hay không nhé? còn về bé chị thử đưa bé đi bác sĩ dinh dưỡng xem sao? môi trường sống của bé như thế nào?
hãy cố gắng cho con bú mẹ nhé.

Hoi ve phuong phap nuoi con bang sua me

Theo tham khảo sách báo, tôi nghe nói là sữa mẹ rất tốt cho bé nên khi sinh bé đầu lòng tôi cũng nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, nhưng việc phát triển của bé làm tôi phân vân không biết nên nuôi con thế nào. Bé bú sữa mẹ và luôn trong tình trạng thiếu cân và ốm nhom. Đúng 6 tháng tôi cũng tập cho bé ăn dặm theo đúng hướng dẫn của bác sĩ nhưng bé cực kỳ khó ăn hay thậm chí là không ăn. Bây giờ bé 12 tháng nhưng cân nặng có 8,5 kg và thường xuyên bệnh, cứ bệnh 1 tuần, nghỉ 1 tuần lại bệnh tiếp. Việc từ bú mẹ chuyển sang bú thêm sữa ngoài bổ sung khi 7-8 tháng sữa mẹ giảm số lượng cực kỳ khó khăn hay thậm chí là không thể vì bé đã quen núm mẹ, phải bón hoàn toàn bằng muỗng. Vì không thể tập cho bé bú sữa ngoài nên tôi phải nghỉ làm ở nhà hoàn toàn để chăm bé. Trong khi những bé nuôi sữa bình thì bụ bẫm, khỏe mạnh và cũng không mất sức khi sang giai đoạn tập ăn dặm, sữa mẹ giảm số lượng. Tôi rất phân vân liệu đứa bé thứ 2 tôi có nên nuôi sữa mẹ hoàn toàn theo như lời khuyên bên trên hay cho uống song song sữa mẹ và sữa ngoài từ lúc mới sinh để bé quen. Xin cho tôi lời khuyên!

( nguyen ngoc phuong tuyen )

Nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu

Mình biết là cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là rất tốt cho trẻ, nhưng con mình chỉ được bú đến 4 tháng thôi vì mình sau 4 tháng mình phải đi làm rồi. Mình nghĩ nhà nước nên có quyết định cho cho phụ nữ nghỉ sinh 6 tháng thì mới thực hiện được điều này, kêu gọi như vậy mà không thực hiện được thì buồn lắm?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao