E-mail
Bản In
Bộ chuẩn này gần giống ở Châu Âu
Theo tôi nghĩ thì không phải tự nhiên ma BGD lại đưa ra một bộ chuẩn như vậy. Tôi chắc rằng, bộ đã tham khảo bộ chuẩn của nhiều nước khác nữa.Tôi cũng có con gái năm nay 6 tuổi và cháu đang chuẩn bị vào lớp 1(Munich, Duc). Cách đây 1 năm cháu đã biết viết tên mình, và không chỉ cháu nhà tôi mà tất cả các bạn sắp vào lớp 1 trong lớp của cháu đều tự viết được tên mình. Do đó tôi thấy điều này là hoàn toàn binh thường. Còn về bảng chữ cái thì các ông bố bà mẹ sẽ đều nhận ra rằng, từ khoảng 4 tuổi các bé đã có nhu cầu muốn biết tên của các chữ cái. Do đó theo tôi, bộ chuẩn này không hề cướp đi tuổi thơ của trẻ mà đó là sự chuẩn bị để các em khỏi bỡ ngỡ trước khi vào lớp 1. Phải nhấn mạnh thêm một điều nữa là, các cháu chỉ cần học viết tên mình bằng chữ hoa thôi chứ không phải là phải biết viết tất cả các chữ khác nữa.
Bộ chuẩn của BGD có phù hợp không?
Bộ tiêu chí tôi nhận thấy cũng không yêu cầu gì quá đáng, có thể nói là phù hợp vì có bộ chuẩn này bố mẹ/ông, bà sẽ quan tâm đến con cái hơn, việc đạt được các tiêu chi này phần nhiều do ý thức chăm lo cho con trẻ của bố/mẹ/gia đình trong một khoảng thời gian dài.
Theo đánh giá của các nhà khoa học của các nước phát triển, trẻ tiếp thu nhanh và nhiều nhất là từ độ tuổi 3-5 tuổi, nên việc để bé nhận dạng chữ cái cũng như viết tên mình nếu được sự quan tâm của gia đình cũng không có gì quá khó
Cộng với tình hình thực tế chương trình học của cấp I hiện tại là quá nặng, mỗi học sinh mang cặp to hơn sinh viên học đại học, thời gian học nhiều hơn tiến sĩ đi học. Số lượng trẻ em bị cận thị tăng nhanh nhất đối với các nước trên thế giới trong vòng vài năm trở lại đây. Việc ban hành bộ Chuẩn, tôi nghĩ là phù hợp để trẻ ý thức được việc học cũng như khi vào cấp I không bị sức ép về học nhiều quá
Nhưng BGD cũng nên cân nhắc các chương trình cấp II, cấp III, đại học cho phù hợp. Đối với các nước đang phát triển như nước ta thì độ tuổi >18 bắt đầu đi làm là phù hợp. Chương trình học không nên kéo dài đến 12 năm mà rút ngắn xuống còn 6-8 năm thôi, đại học nên rút ngắn thời gian học đại cương xuống tăng thời gian học chuyên ngành lên, các thiết bị thí nghiệm nên đầu tư từ cấp I - vì trẻ em học có thực tế minh họa sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
(Đức)
Để các bé có một tuổi thơ trong sáng
Xin các vị đừng đưa cái đầu già vào trong những đứa trẻ, đừng mang chúng ra làm thí nghiệm, hãy để cho những đứa trẻ được quyền làm trẻ em.
Đừng gò ép các cháu vào một cái khuôn chật chội của các vị. Các vị muốn con em các vị như thế để ép các em phải mang đầy trách nhiệm, mà nếu các em không thực hiện được trách nhiệm đó thì các em sẽ bị điên loạn, sẽ bị tẩu hỏa...
Tiêu chuẩn gì mà quá phi lý và không có cơ sở
5 tuổi, trẻ học mầm non đã phải viết đúng tên mình. Thử hỏi, học chữ bắt đầu học từ lớp mấy? Với tuổi các cháu cần chăm sóc tốt sức khỏe, ăn đầy đủ và chơi thỏa thích là được. Thử hỏi, các tiêu chuẩn trên áp dụng cho vùng nào, chắc chỉ các cháu ở Thủ đô, có điều kiện vật chất, có tiềm năng kinh tế của bố mẹ... thì may ra mới đạt được. Còn các cháu ở vùng sâu, vùng xa có đầy đủ cái ăn, cái mặc là tốt rồi. Tiêu chuẩn này đưa ra để làm gì và ở đâu mới có thể áp dụng được tiêu chuẩn đó? Đúng là một điều phi lý và thiếu thực tế. Bó tay cho nhành giáo dục của nước ta hiện nay.
Trẻ 5 tuổi phải biết tự viết đúng tên mình?
Thật không hiểu được Bộ GD nghĩ gì khi ban hành chuẩn phát triển này. Trước đây Bộ GD từng khẳng định không nên cho trẻ em học chữ trước khi vào lớp 1, giờ lại đưa ra tiêu chuẩn này, vậy nên cho trẻ học chữ từ khi nào để trẻ có thể viết được tên mình ở tuổi lên 5? Chẳng biết dựa vào đâu cho trẻ phát triển theo yêu cầu của Bộ.
Không hiểu làm sao
Xã hội là sự tập hợp của rất nhiều con người, mỗi con người đều có đặc điểm riêng về thể chất và trí tuệ, không thể đặt ra tiêu chuẩn chung để đánh giá một con người có quyền được phát triển hay không. Thiên tài cũng có chỗ khiếm khuyết, việc áp đặt tiêu chuẩn có thể đưa đến kết quả là chúng ta chỉ đào tạo ra được những con người như nhau, không có được sự phát triển cá biệt - trong khi chính sự cá biệt này tạo nên một xã hội phát triển hoàn chỉnh.
Hơn thế nữa, vấn đề sẽ đặt ra trước mắt các vị phụ huynh có con bị khiếm khuyết, có con bị chậm phát triển là nhà nước đã đặt ra rào cản phân biệt không nên có giữa những đứa trẻ. Không người cha mẹ nào muốn con mình bị khuyết tật, không đứa trẻ nào muốn mình bị phân biệt khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa của xã hội. Không có tiêu chuẩn nào phù hợp với một đứa trẻ. Hãy để chúng được phát triển theo đúng nghĩa là một cá nhân trước khi được chọn theo tiêu chuẩn như là người lính. Đừng yêu cầu quá nhiều ở trẻ vì chúng ta là người lớn.
Trẻ 5 tuổi
Không hiểu cải cách hay cải gì lúc thì nói trẻ 5 tuổi chỉ nên biết mặt chữ cái và phân biệt các hình, bây giờ lại phải "chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7 giây" và "Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5 m so với mặt đất". phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, ngoài việc phát âm rõ ràng, không nói tục chửi bậy, trẻ phải tự viết được đúng tên mình, nhận dạng được 29 chữ cái tiếng Việt.... Thử hỏi mấy vị soạn thảo ra ngày trước các vị có phải làm thế không mà các vị vẫn học tốt.
Tiêu chuẩn của trẻ
Bộ nên xem lại tiêu chuẩn cho trẻ em, chưa đi học sao lại biết viết đúng tên mình? Làm như vậy chẳng khác ép buộc con em chúng ta phải học trước rồi, nếu vậy tại sao 5 tuổi không cho vào lớp 1 luôn, còn đi học mẫu giáo là nơi để cho trẻ hòa đồng và vui chơi chứ không phải như vậy.
Phát triển giáo dục hay rào cản giáo dục ?
Quyền trẻ em trong đó có quyền được học hành, chẳng lẽ nếu không đáp ứng các điều kiện của các qui định này, các em sẽ mất quyền lợi của mình ư ? Bó tay nhà làm luật !
Phi lý và thiếu cơ sở
Thật nực cười cho bộ chuẩn này.
Bộ chuẩn này được áp dụng cho ai, phổ biến như thế nào? cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
Trong khi lại không được phép dạy chữ cho các cháu ở trường mầm non, thật phi lý hết sức.
Nếu cháu viết được tên mình một cách chính xác thì xin thưa các cháu có thể đọc sách báo nhuyễn được rồi đấy.
Để các cháu viết được chữ không phải hôm nay ban hành dạy dỗ, ngày mai các cháu có thể cầm bút viết ngay được.
Mà phải được dạy nhận biết chữ cái, tập sổ nét, học bỏ dấu,... và còn nhiều thứ khác nữa (trong khi chương trình này là của lớp 1). Vậy các cháu bắt đầu học phần căn bản này vào lúc mấy tuổi?
Trong khi tuổi của các cháu là tuổi ăn chơi, ngủ nghỉ, cần nhận biết thế giới xung quanh, màu sắc,... và còn nhiều cái phải học.
Không biết quý ngài ra bộ chuẩn này có đặt mình vào vị trí các cháu không khi có gia đình ăn còn chưa no thì lo làm sao tới bộ chuẩn này.
Trong lớp con tôi học (cháu được 4 tuổi) có một bé gái tên "Công Huyền Tôn Nữ Kim Duyên". Vậy khi cháu viết được chính tên mình thì cháu phải lao tâm lao lực ngay từ bây giờ khi bộ chuẩn có hiệu lực.
Nếu chèn ép quá các cháu sẽ mệt mỏi, lười ăn, biếng ngủ,... và có thể "phát khùng" khi cần thiết.
N.T.T
Trẻ 5 tuổi phải biết tự viết đúng tên mình
Trong khi các quan chức của Bộ GD và các chuyên gia giáo dục khẳng định không nên cho trẻ em đi học chữ sớm trước khi vào lớp 1, giờ lại đưa ra tiêu chuẩn này.
Chúng tôi là bố mẹ những cháu bé ở độ tuổi này biết tin vào đâu?
Không cần thiết
Ngày trước, khi tôi vào lớp 1 thì mới bắt đầu học từ abc, làm sao mà đã biết viết tên của mình được, vậy mà sau này vẫn học hành đến nơi đến chốn, bạn bè tôi vẫn nhiều người tiến sĩ nọ kia. Bây giờ nếu bắt các em biết viết tên mình trước khi đi học thì một là bắt các em học vẹt để nhớ cách viết mỗi tên mình (mà thực ra như vậy đâu cần thiết, chỉ cần vào lớp 1 vài tháng là có thể viết được rồi, quan trọng là các em biết nói đầy đủ tên mình khi có ai hỏi, chứ biết viết trước vài tháng để làm gì???), hai là bắt các em phải học thêm học nếm nhồi nhét trước khi vào lớp 1 để biết đọc biết viết trước khi đi học, tạo đủ thứ áp lực cho cha mẹ và cho cả các em.
Tiêu chuẩn quá cao
Bộ chuẩn này vừa quá cao, vừa phi lý. Tôi thấy thậm chí phần đông người trưởng thành cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn này. Thí dụ như "không nói tục chửi bậy", " dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản (mưa, nắng, gió...) sắp xảy ra"... Tôi chưa nghe thấy ở nước nào có những tiêu chuẩn vô lý như vậy.
Xin hãy đặt cái tâm lên hàng đầu
Tiểu học là bậc phổ cập, trẻ em cần được đến trường. Đối với những em chậm phát triển cần được đặc biệt quan tâm hơn nữa.
Các vị hãy để trẻ được sống như những đứa trẻ
Xin các vị đừng đưa cái đầu già vào trong những đứa trẻ, đừng mang chúng ra làm thí nghiệm, hãy để cho những đứa trẻ được quyền làm trẻ em.
Đừng gò ép các cháu vào một cái khuôn chật chội của các vị.
Mâu thuẫn ???
Nếu bộ chuẩn này được ok thì con mình phải đi học chữ từ lớp Lá, mà Bộ thì cấm giáo viên mầm non dạy chữ ???? Vậy là học thêm phải học từ cấp mẫu giáo ???? Bó tay.
Không phải tên nào cũng dễ viết
Không cho con đi học trước thì làm sao viết đúng tên mình. Nếu nói các cháu có thể nhận mặt được bảng chữ cái thì còn có lý, vì tên nhiều trẻ rất khó viết đối với các cháu mới đi học, thậm chí đến hết học kỳ một của lớp một mới có thể nhận mặt những chữ trong tên mình như : Quyết, Cường, Nghĩa, Xuyên, Tuynh...
Không nên đưa ra chuẩn chung cho trẻ
Tôi thấy không nên đặt ra một chuẩn chung cho trẻ vì mỗi trẻ có một khả năng nhận thức thức khác nhau. và tôi thấy trên báo đài trước đây có rất nhiều trang viết là không cho trẻ học chữ trước khi vào lớp 1, và cũng có một dự định là sẽ không chấm điểm cho trẻ lớp 1 học kỳ 1 để tránh tình trạng nhiều phụ huynh cho trẻ học chữ trước. Tôi thấy dự kiến này rất hay nhưng sao giờ lại đặt ra chuẩn cho trẻ 5 tuổi như vậy tôi thấy không hợp lý. Nếu trẻ 5 tuổi mà viết đúng tên mình thì đồng nghĩa với việc trẻ phải biết chữ rồi. Còn về những chuẩn khác thì mỗi trẻ có một thể lực khác nhau, không thể đưa ra chuẩn chung như vậy được.
BGD cần xem lại
"Bộ chuẩn cũng được bổ sung thêm một số chỉ số mới không có trong dự thảo như trẻ 5 tuổi phải biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc, hay tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút." Cái này người lớn biết còn chả làm được huống chi là trẻ 5 tuổi.
- Sữa mẹ - 'văcxin' quý bị bỏ phí (30/07)
- Khám miễn phí bệnh nấm móng (30/07)
- Phòng trọ bốc cháy lúc nửa đêm, hai mẹ con nhập viện (30/07)
- Lợi bất cập hại khi tự ý cho trẻ uống men vi sinh (30/07)
- Hai nữ sinh tử vong vì sốt xuất huyết (29/07)
- 'Trò hề' keo dính chuột (29/07)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường (29/07)
- Ngoại tình không sex (29/07)
- Hạnh phúc có con sau 8 lần thụ tinh ống nghiệm (29/07)
- Những người sống 'tầm gửi' (29/07)
- Nam công nhân bị thanh gỗ đâm xuyên bụng (29/07)
- Ngã cầu thang, bé gái 3 tuổi tử vong (28/07)
- Trẻ mắc sốt xuất huyết tại TP HCM tăng vọt (28/07)
- Khi trẻ con sợ chết (28/07)
- Tóm gọn yêu râu xanh nhờ bức tranh của em nhỏ (28/07)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Đúng
12 tuổi con người đã hoàn thiện gần như tất cả các khả năng. Nếu không làm được thì sau này không bao giờ làm được nữa. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên quan tâm đến con mình ngay từ khi bé lọt lòng. Những việc trên không hề khó với khả năng của trẻ. Và trẻ có thể làm được nếu được hướng dẫn.