PGĐ Sở ký khống chứng nhận đào tạo thực hành nhà thuốc tốt
Chưa điền tên người tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức thực hành nhà thuốc tốt, 271 giấy chứng nhận vẫn có chữ ký của bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM với nội dung “đã hoàn tất khóa học”.
> Triển khai nhà thuốc GPP tại TP HCM
Vụ việc được tổ xác minh của Sở Y tế TP HCM tiến hành từ mấy tuần qua, sau khi hàng hoạt nhà thuốc đã được chứng nhận đạt chuẩn nhà thuốc thực hành tốt (GPP) nhưng vẫn sai phạm; đồng thời dư luận dấy lên thông tin việc cấp chứng nhận GPP được thực hiện một cách lỏng lẻo.
Theo báo cáo của tổ xác minh, ngoài số giấy chứng nhận đào tạo thực hành nhà thuốc tốt, tổ còn phát hiện 79 giấy chứng nhận khóa đào tạo chuyên viên tư vấn thực hành nhà thuốc GPP được bà Lan ký trước khi điền tên đơn vị được tập huấn. Trên thực tế các lớp này không được tổ chức.
Tổ xác minh còn khẳng định, việc bà Lan tổ chức các lớp tập huấn GPP là không thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lớp tập huấn. Cụ thể là không có kế hoạch, không có nội dung, không có kế hoạch sử dụng kinh phí, không qua giám đốc Sở phê duyệt.
Trước những sai phạm trên, ngoài việc báo cáo cho Bộ Y tế và UBND TP HCM, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.
Từ chối trả lời về vụ việc trên, trao đổi với VnExpress.net, bà Lan cho biết đã có giải trình đến cấp trên.
 |
| Chuẩn GPP hướng đến mục tiêu xóa sổ cảnh mua bán, phân phối thuốc khá phức tạp hiện nay, mang lại quyền lợi thiết thực cho người bệnh. Ảnh: Thiên Chương. |
Theo quy định của Bộ Y tế, nhà thuốc thực hành tốt GPP phải đạt những quy định như: chủ cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề dược; diện tích kinh doanh tối thiểu là 10 m2, có khu vực trưng bày hệ thống. Các yêu cầu về bảo quản thuốc cũng phải đảm bảo thiết bị, ghi rõ điều kiện và phù hợp trên nhãn, nhiệt độ phòng duy trì dưới 30 độ C, độ ẩm không vượt quá 75%. Thuốc cung cấp cho người bệnh phải có nguồn gốc và đảm bảo hạn sử dụng…
Cũng quy định của Bộ Y tế, để được cấp giấy chứng nhận đạt GPP, ngoài việc đảm bảo về cơ sở vật chất, quy trình vận hành quản lý, nhân sự làm việc tại các nhà thuốc đạt GPP phải hoàn tất lớp tập huấn kiến thức thực hành nhà thuốc tốt. Sở Y tế các tỉnh thành sẽ chịu trách nhiệm tổ chức nhằm phổ biến, đào tạo các nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP.
Tại TP HCM, công tác tập huấn GPP được tiến hành từ cuối năm 2007. Đến nay, đã có 500 nhà thuốc trong số gần 3.600 nhà thuốc được cấp chứng nhận GPP. Tuy nhiên trong thời gian qua, khi kiểm tra các nhà thuốc này, Thanh tra Sở Y tế vẫn phát hiện nhiều đơn vị có sai phạm.
Trả lời báo chí về việc cấp chứng nhận nhà thuốc GPP tràn lan, lỏng lẻo, bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định luôn thực hiện đúng quy định. Còn sau khi đã có giấy chứng nhận GPP, nhà thuốc phải tự giác tuân thủ các chuẩn cam kết. Ai sai sẽ bị phạt.
Thiên Chương