Cơ hội đi lại bình thường của bé bị tàu cán chân
Sau thông tin của VnExpress.net về cậu bé Danh bị tàu hỏa cán mất chân, Hội chữ thập đỏ VN và Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cho biết sẽ giúp em lắp chân giả miễn phí.
> Cậu bé bị tàu hỏa nghiến mất chân và cơ quan sinh dục
 |
| Bé Danh phải đi một chân từ 2 năm nay. Ảnh: LQP. |
Trao đổi với VnExpress.net, các chuyên viên kỹ thuật thuộc Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM, bộ chân giả trong trường hợp đã mất cả khớp háng như bé Danh có thể giúp bé đi lại dễ dàng hơn rất nhiều so với thực tế phải cò cò bằng một chân hoặc đi nạng.
Sau khi hoàn tất thủ tục, bé Danh sẽ được gắn chân và tập luyện tại Quy Nhơn. Ngoài bộ chân giả trị giá khoảng 3 triệu đồng, gia đình bé Danh còn được hỗ trợ phụ cấp chi phí đi lại, ăn uống trong thời gian bé gắn chân.
Tuy nhiên theo các kỹ thuật viên, do bé Danh chỉ mới 4 tuổi, chiều cao sẽ phát triển rất nhanh nên lâu nhất là một năm sau khi lắp chân giả, bé lại phải tiếp tục lắp chân mới để không phải khập khiễng so với chân thật. Việc thay chân chỉ dừng lại khi bé đã hết tăng trưởng chiều cao.
Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho hay, do tổn thương quá nặng, nhiều vùng cơ đã bị phá hủy nên hậu môn của bé Danh khó có khả năng phục hồi.
Riêng phần tiết niệu, Tiến sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, cần có cuộc hội chẩn cụ thể với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (nơi đã điều trị cho bé Danh sau tai nạn) mới có thể kết luận có phục hồi được tuyến tiết niệu hay không.
Cao Lâm
