E-mail
Bản In
Phát thuốc tự chữa A-H1N1
Gửi toà soạn, tôi có người quen cũng bị A-H1N1. Điều mà chị thấy khó khăn nhất là điều trị tại bệnh viện do bệnh viện quá tải. Chị cũng được ra viện và điều trị tại nhà, cứ hàng sáng thì đến bệnh viện lấy thuốc và định kỳ khám lại. Hiện nay gia đình chị ấy đã khỏi hẳn. Tôi thấy biện pháp này tốt. Sao không làm cách này mà phải phát thuốc về địa phương? Thuốc về địa phương rất khó quản lý. Nhiều người dân không biết cách dùng thuốc còn gây nhiều nguy hiểm.
CÓ THỂ ĐỂ NGƯỜI DÂN TỰ CHỮA H1N1 TẠI NHÀ
Ở mỹ người ta đã tiến hành chích thuốc ngừa cúm H1N1 cho người dân rồi, tại sao chúng ta không khẩn trương nhập thuốc về để chích ngừa phòng chống còn hơn là để số ca mắc bệnh ngày một lan nhanh không kiểm soát. Nếu ngân sách nhà nước có hạn thì hãy tính toán số tiền gốc cộng với chi phí nhập thuốc để người dân có thể tự nộp tiền cho một cơ sở y tế gần nhất và phát biên lai nhận tiền cho họ, khi có thuốc thì tới chích ngay, như vậy người dân chúng tôi sẽ không còn hoang mang lo lắng nữa.
Phai co nhan vien y te den nha nguoi benh
Hiện nay dịch cúm H1N1 đã lây lan rộng, các bệnh viện đã quá tải thì việc để người bệnh tự điều trị tại nhà là một giải pháp bắt buộc. Tuy nhiên cũng không thể phát thuốc Tamiflu một cách thoải mái vì việc tuân thủ qui định của người dân không thể kiểm soát được. Do vậy nếu xác định bệnh nhân bị cúm có khả năng là H1N1 (vì không có điều kiện xét nghiệm) mà không cho nhập viện thì bệnh viện phải quản lý danh sách các người bệnh đó. Các tổ chức y tế khác như y tế dự phòng, các bệnh xá, trạm y tế phường xã phải được phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm mang thuốc tới nhà bệnh nhân và giám sát việc sử dụng thuốc đó. Như vậy sẽ đảm bảo các người cần sẽ có thuốc để sử dụng và không bị lãng phí số thuốc số lượng còn hạn chế cho các đối tượng không cần sử dụng và tránh gây lờn thuốc nguy hiểm.
- Rủ vợ ngoại tình (15/02)
- Kiểm nghiệm Red bull cho kết quả an toàn (15/02)
- Quyết định đúng nhất của em (15/02)
- Nỗi lòng Valentine của người thứ 3 (15/02)
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
- Đàn ông thích phụ nữ có da có thịt (28/10)
- Phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch miễn phí tại 7 bệnh viện (28/10)
- Vợ chồng bạn có biết cách giải quyết mâu thuẫn? (28/10)
- Tại sao cha già dễ sinh con dị tật? (28/10)
- Thu hồi toàn bộ sữa Dutch Lady Vivinal GOS (28/10)
- Chàng cơ bắp keo kiệt hơn chàng gầy (28/10)
- Thai phụ thứ 10 tại VN tử vong vì H1N1 (27/10)
- 'Bị cúm cần nghĩ ngay đến H1N1' (27/10)
- Khi chàng cũng... mãn (27/10)
- 'Kiểm soát chặt sản xuất, lưu thông sữa Vivinal GOS' (27/10)
- Nguyễn Đức của cặp song sinh Việt - Đức 'đẻ' sinh đôi (27/10)
- Bé 9 tháng tuổi tử vong vì H1N1 (26/10)
- Cô bé 'người cá' qua đời vì viêm phổi (26/10)
- Hà Nội hết văcxin phòng sởi, quai bị và rubella (26/10)
- 'Từ khóa' để chàng luôn thành thật với bạn (26/10)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Không nên để thuốc ra cộng đồng
Nếu thuốc đuợc đưa ra cộng đồng thì cần phải có cách để giám sát chặt cả về người bệnh lẫn phân phát thuốc bởi vì: Thứ nhất người dân sẽ không sử dụng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ gây kháng thuốc. Thứ hai những nguời có "địa vị" trong xã hội hoặc "quen biết" luôn luôn được ưu tiên dùng thuốc trước, dù bệnh hay không, vi thế số lượng thuốc sẽ không đủ cung trong những lúc cần. ở Úc muốn mua được thuốc cần phải có toa của bác sĩ và đoàn thanh tra sẽ kiểm tra lại với điểm phân phát để kiểm chứng. Đối với VN nếu thuốc đưa ra cộng đồng thì nên giao cho các bệnh viện lớn ở tỉnh/ huyện hoặc các trạm xá và những phòng tiêm vac xin nhưng phải có sự theo dõi chặt chẽ của y tế sở tại.