E-mail
Bản In
3 không
Giáo dục chưa tốt, chức năng thờ ơ, luật chưa nghiêm.
Thử áp dụng 3 không giống như chống tham nhũng xem
1 Dân không cần làm bậy
2 Dân không thể làm bậy
3 Dân không dám làm bậy
2 điều không thể chấp nhận được
- Thứ nhất, đồng quan điểm với bạn Khanh, tôi thấy tiếc số tiền thuế mà mình phải nộp (số tiền không hề nhỏ). Vai trò, chức năng của người được dân nuôi ở đâu - quá vô trách nhiệm.
- Thứ hai, đối với bất cứ hành động kinh doanh sản xuất nào, làm ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người tiêu dùng, phải xử phạt hình sự, vì nó liên quan đến tính mạng hàng triệu người, giống nòi sau này. Độc ác hơn một kẻ sát nhân.
Trứng gà tẩy axit chỉ đơn giản là hàng giả
Tôi thấy cách mọi người phản ứng với vấn đề này hết sức kỳ quặc. Đơn giản đây chỉ là một vụ làm hàng giả, biến trứng gà Trung Quốc rẻ tiền thành trứng gà ta có giá trị cao hơn. Tất cả các yếu tố cấu thành tội làm hàng giả và lừa đảo đã rõ.
Giống như bạn lấy cái áo sơ mi Viettien, gỡ nhãn ra rồi gắn mác Pierre Cardin vào thôi, có gì khác đâu. Do đó cơ quan chức năng nên bắt tạm giam và truy tố hình sự các đối tượng liên quan về tội làm hàng giả và lừa đảo là xong. Việc gì phải cãi nhau, xem có độc hại không, rồi lại còn mang trứng đi xét nghiệm.
Đến lúc quý vị bàn cãi xong thì đã có thêm hàng triệu người ăn phải trứng giả hoặc chí ít cũng phải trả tiền cho một thứ không đúng với giá trị thật của nó rồi còn bọn tội phạm đã có thời gian phi tang bằng chứng.
Sao đến giờ mới làm
Vụ việc này đã xảy ra trong thời gian rất lâu. Tôi không hiểu tại sao nhà chức trách lại không phát hiện ra được, lại để cho báo chí phát hiện. Tôi cảm thấy tiếc từng đồng thuế của tôi quá.
Chậm trễ
Gần đầy có nhiều vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng như mỡ bẩn, bì lợn mất vệ sinh, vịt con biến thành chim cút..v.v.. Và chỉ khi được đưa lên báo chí thì các cơ quan chức năng mới vào cuộc. Không biết còn bao nhiêu trường hợp vi phạm khác hàng ngày vẫn hủy hoại sức khỏe của cộng đồng mà các nhà báo chưa biết đến?? Thiết nghĩ các cơ quan chức năng hãy làm hết chức năng của mình, bới lông tìm rận, đừng để rận cắn cho ngứa ngáy không chịu được rồi mới đi tìm nó!
Cơ quan chức năng chỉ đâu đánh đấy
Bao nhiêu vụ mất vệ sinh an toàn thực phẩm xảy ra trước nay hầu như đều do báo chí, hay do người dân không chịu nổi phải phản ánh thì cơ quan chức năng mới biết. Chẳng biết là đang quản lý cái gì? Đợi đến lúc cơ quản lý vào cuộc thì không biết đã có bao nhiêu người đã tiêu thụ những sản phẩm độc hại, mất vệ sinh đó. Thật vô trách nhiệm.
Các hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm sao có hóa đơn
Viec tich thu trung cua doi quan ly thi truong la sai luat. Con ga chi biet de trung chu khong biet lam bien ban giong nhu doi quan ly thi truong. Do do doi hoi hoa don mua trung cua cac ho kinh doanh ca the la dieu khong tuong. Neu doi hoi khat khe tat se sinh ra gian lan trong viec mua ban hoa don. Cac ho kinh doanh trung di thu mua nho le o cac nha co ga nuoi thi hoi lam sao ma co hoa don cho cac vi kiem tra. Con trung ga nhap lau la do quan ly thi truong chua lam het chuc nang.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ăn những trứng gà đó ???
Đúng là người Việt giết người Việt, pháp luật phải trị thật mạnh tay, để làm gương cho người khác
Phải mạnh tay không phải với dân "gian"
"Ông Hoàng Gia Tức, Trạm trưởng Trạm thú y Đông Anh cho biết, từ khi báo chí đưa thông tin về việc tẩy trắng trứng gà ở làng Đông Ngàn, cơ quan chức năng mới biết sự việc này.". Việc này diễn ra ở khắp đât nước này từ thủ đô đến hang cùng ngõ hẻm của địa phương. Sự thiếu nghiêm minh và xuề xoà của cấp lãnh đạo nhiều cấp đang giết dần thế hệ trẻ nước ta và suy vi giống nòi mà họ từng tâng bốc là con cháu lạc việt cùng có nguồn gốc là chung trăm trứng một mẹ đang tự diệt vong mình. Sự bao che, thiếu nghiêm minh trong xử lý quyết liệt ở cấp lãnh đạo địa phương tạo ra sự vô cảm và coi thường pháp luật đang diễn ra ở khắp noi trong mọi ngành nghề.
Tại sao đã có ai không tự hỏi là liệu quan có nghiêm thì dân không gian không mà thấy ngành nào cũng tìm dân "gian" chung chung mà đổ hết lên đầu dân. Ở mọi nước ngoài Việt nam khi có sự việc như thế này xẩy ra thì phải nghiêm trị người lãnh đạo tại đó chứ làm gì có chuyện ông lãnh đạo, có hàng ngàn người dưới quyền lại tuyên bố một câu xanh rờn là không hề biết???.
Bộ Y Tế cần chủ động hơn
Bộ Y Tế nên chủ động hơn trong việc thanh kiểm tra các vụ việc liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, không thể cứ đợi các nhà báo phát hiện và phản ảnh thì mới ra tay chữa cháy.
Cơ quan chức năng không biết hay làm ngơ?
Chẳng nhẽ chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh tình trạng cả làng Đông Ngàn tẩy trắng trứng gà thi Cơ quan thú y Đông Anh và chính quyền sở tại mới biết. Thật không hiểu nổi họ quản lý gì ở đó?
Đạo đức bán hàng bỏ đâu
Tôi đề nghị phải có biện pháp xử phạt thích đáng với kiểu kinh doanh thiếu lành mạnh như vậy. Như vậy là đầu độc bao nhiêu dân mình rồi, không hiểu cái đạo đức bán hàng ở đâu
Trứng gà tẩy axit
Có bao giờ nghe nói đến các cơ quan chức năng phát hiện hay làm một việc nào đó ra trò đâu. Chỉ toàn là các phóng viên nhà báo phát hiện.Nên cách chức các vị "bù nhìn" này đi, tốn tiền nhà nước,tốn tiền dân.Nên giao nhiệm vụ hết mọi quền hạn cho các nhà báo.Để họ cống hiến cho nhân loại nhiều hơn.
Xử lý nghiêm những người tẩy trắng trứng gà
Theo ý kiến của tôi cần phải xử lý thật nghiêm với những người làm ăn vô lương tâm, không có tình người như thế, biết là dùng những đồ họ buôn như thế sẽ có hại tới sức khoẻ mà vẫn làm vì đồng tiền.
Xử lý nghiêm với những người làm ăn vô lương tâm
Theo ý kiến của tôi cần phải xử lý thật nghiêm với những người làm ăn vô lương tâm, không có tình người như thế, biết là dùng những đồ họ buôn như thế sẽ có hại tới sức khoẻ mà vẫn làm vì đồng tiền.
Phải có chế tài đủ mạnh
Tôi nghị nước ta cần có các chế tài thật nghiêm khắc để nghiêm trị những kẻ dám vì lợi ích nên coi thường tính mạng người khác. Thật sự bức xúc vì thấy ngày càng nhiều vụ việc như vậy xẩy ra mà các cơ quan mãi không đưa ra được các chế tài đủ mạnh để xử lý.
Trạm thú y Đông Anh làm gì mà giờ mới biết
Tôi không hiểu mấy ông của trạm thú y Đông Anh hằng ngày làm công việc gì mà đến hôm nay nhờ đến báo chí phanh phui mới biết? Mấy ông phải biết tiền hằng tháng nhận được là do dân đóng góp thì mấy ông phải hoàn thành trách nhiệm chứ. Nếu báo chí không đăng chắc người dân sẽ còn nguy hiểm dài dài. Sa thải những ông biết nhận lương hằng tháng mà không làm được gì cho dân.
Trả lời vô trách nhiệm
Một câu hỏi đặt ra là tại sao những người có trách nhiệm ở đó lại trả lời một cách vô trách nhiệm như vậy: "Ông Hoàng Gia Tức, Trạm trưởng Trạm thú y Đông Anh cho biết, từ khi báo chí đưa thông tin về việc tẩy trắng trứng gà ở làng Đông Ngàn, cơ quan chức năng mới biết sự việc này". Nhưng họ vẫn cứ lĩnh tiền của Nhà nước gọi là lương nhỉ?
- Cách học nào tốt nhất với con bạn? (16/10)
- Trẻ sau tiêm chủng không nên hạ sốt bằng paracetamol (16/10)
- Bà bầu cận thị dễ bị bong võng mạc khi sinh (16/10)
- Khó 'gần vợ' vì dị tật lỗ tiểu thấp (16/10)
- Cảnh giác với 'trứng gà ta' rởm (16/10)
- Tách thành công chi thừa của cô bé 4 chân (15/10)
- Khối u to bằng quả dưa hấu trên cánh tay (15/10)
- Ly dị chồng vì quá yêu cá sấu (15/10)
- Nhiều thanh niên bị tăng huyết áp mà không biết (15/10)
- Bị chồng nghi vì quá nồng nhiệt khi 'yêu' (15/10)
- Giường cũi là chỗ ngủ an toàn nhất cho trẻ (15/10)
- Cách xử trí khi trẻ nhỏ chảy nước mũi (15/10)
- Bệnh tay chân miệng hoành hành ở TP HCM (15/10)
- Tiêm phòng cúm tưởng nhầm là phòng được H1N1 (14/10)
- Chưa có kinh vẫn có thể mang bầu (14/10)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Phải có chế tài mạnh và nghiêm khắc với thực phẩm 'độc'
Ngày nay người ta chứng kiến số lượng các ca ung thư, các ca sinh thai nhi biến dị, các cặp vợ chồng trẻ vô sinh... ngày càng nhiều, mà nguyên nhân đã được chỉ ra chủ yếu do con người hấp thụ quá nhiều lượng các loại hoá chất vào cơ thể qua sinh hoạt ăn uống hàng ngày.
Sự việc trên là một ví dụ sinh động và xác thực nhất, mạnh mẽ nhất cho kết luận trên. Chừng nào còn có những thứ thực phẩm kinh khủng như trên được bán cho người tiêu dùng, chừng đó sẽ còn nhiều người bị ung thư, bị vô sinh hay những đứa bé mới sinh ra đã không bình thường, và nòi giống người Việt Nam chưa phát huy được mấy đã lại sẽ sớm suy tàn.
Đề nghị cơ quan lập pháp phải xem xét bổ sung ngay các loại, mức hình phạt cho hành vi vô nhân tính, vô trách nhiệm với con người này. Vì những con người sản xuất và tuồn ra thị trường các sản phẩm trên, họ nhận thức được tính chất trái đạo đức cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi mình đang thực hiện nhưng vẫn làm việc đó hàng ngày.