Thứ năm, 8/10/2009, 11:10 GMT+7

Học sinh cấp càng cao càng bị cận thị

Cuộc điều tra mới đây của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho thấy gần 25% học sinh bị cận thị. Khoảng 15% học sinh cuối cấp tiểu học (lớp 4, 5) phải đeo kính, càng lên cấp học cao hơn tỷ lệ này càng tăng.

Nghiên cứu được tiến hành tại 3 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Hải Phòng, với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh ở 3 cấp là tiểu học, THCS, THPT. Mục đích nhằm đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi chăm sóc mắt của học sinh, giáo viên, phụ huynh.

Kết quả công bố hôm 7/10 cho thấy, nhận thức của phụ huynh học sinh tương đối cao, nhưng họ rất ít khi đưa con đi khám mắt định kỳ. Hơn 60% các em được hỏi cho biết đã khám mắt, song chỉ có hơn 13% mới khám trong vòng 3-6 tháng qua.

Đa số các em khám mắt định kỳ tại trường và do cán bộ phụ trách y tế học đường (là giáo viên kiêm nhiệm) kiểm tra, mà chưa được bác sĩ chuyên khoa mắt khám. Trong trường cũng chưa có các phương tiện phục vụ việc phát hiện sớm bệnh về mắt ở học sinh. Vì thế kết quả khám còn nhiều hạn chế.

Đa số các em vẫn chưa biết những nguyên nhân gây bệnh mắt và cách phòng chống bệnh. Đặc biệt, nhiều học sinh phổ thông cần đeo kính nhưng lại không sử dụng, nhất là các em nam, với lý do "vướng víu" và "không đẹp".

Ngoài ra, các giáo viên cũng không được học cách chăm sóc, bảo vệ mắt cho học sinh nên chưa biết hướng dẫn học sinh bị bệnh mắt ở mức độ nào thì nên đi khám.

Chăm sóc mắt đúng cách, khám mắt tại các bệnh viện chuyên khoa theo định kỳ góp phần giảm bớt tật khúc xạ. Ảnh: Thiên Chương.

Ông Nguyễn Đức Minh, đại diện của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho biết: "Điều đáng lo ngại là tỷ lệ trẻ mắc các tật khúc xạ về mắt, đặc biệt là cận thị đang có xu hướng ngày càng tăng. Độ tuổi mắc cũng có xu hướng trẻ hóa".

Các tật khúc xạ về mắt gồm cận, loạn, viễn thị, trong đó cận thị phổ biến trong trường học. Trong số các nguyên nhân gây bệnh về mắt thì gần một phần ba là do yếu tố di truyền. Ngoài ra, chủ yếu là các em xem TV, chơi điện tử và sử dụng Internet quá nhiều hoặc vì phòng học thiếu ánh sáng, tư thế ngồi học không đúng...

Tiến sĩ Trần Thị Phương Thu, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết, cả nước có khoảng 410.000 trẻ bị tật khúc xạ. Riêng TP HCM hiện có khoảng 30-60% học sinh mắc tật khúc xạ và đây cũng là nguyên nhân lớn nhất gây giảm thị lực ở học sinh.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tật khúc xạ ở học sinh, theo bà Thu, một phần do ý thức của các em trong việc bảo vệ mắt chưa tốt. Phần khác, phụ huynh chưa thật quan tâm thăm khám mắt cho các em. Cuối cùng là tình trạng các cửa hàng bán kính, nhiều bệnh viện có khoa mắt nhưng không có dịch vụ khúc xạ và kỹ thuật viên đo kính được đào tạo chính quy.

"Nhiều em không có tật bẩm sinh, khi đi học tiểu học mắt còn rất tốt nhưng đến cấp 3 do đọc sách sai cách, thường xuyên chơi game... mắt bắt đầu bị khúc xạ", bà Thu nói.

Nhân ngày Chăm sóc mắt 10/10 và ngày Thị giác thế giới năm nay, các bệnh viện mắt thuộc 5 tỉnh thành gồm: TP HCM, Hà Nội, Quảng Bình, Bình Phước, An Giang sẽ khám, tư vấn, truyền thông và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Tại TP HCM, Bệnh viện Mắt sẽ khám cho 2.000 người vào sáng 10/10 tại Nhà văn hóa quận 11. Ở Hà Nội vào ngày 17/10 khám tại Trung tâm TDTT Tây Hồ. Ngày 21/10 hoạt động này diễn ra ở Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể dục thể thao bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Ngày 25/10 đến lượt Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Bình Phước và ngày 28/10 tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh An Giang.

Nam Phương - Thiên Chương

Học sinh bị cận là do thiếu ánh sáng

Là một phụ huynh có con đang đi học tôi rất không vui mỗi khi tivi chiếu cảnh các lớp học có đến 25% học sinh bị cận thị mà tôi biết chắc chắn rằng các cháu bị cận thị là do thiếu ánh sáng, mà các cháu này không phải vì học giỏi, đọc nhiều mà bị cận thị, ngay cả con cháu nhà bác sỹ về mắt, giáo sư, tiến sỹ điện tử viễn thông, vật lý, thày giáo đều bị (tất nhiên là không có con của tôi). Sau đây tôi xin đưa ra một nguyên nhân chắc chắn rằng có đến 90% các cháu bị cận thị là do nguyên nhân này:

Gia đình nào phòng khách chỉ có một bóng tuýp 1,2m . Khi đọc chuyện các cháu thường chui vào góc tối đọc sách.

Chỉ bố trí một đèn bàn trong phòng học của các cháu. Khi các cháu học xong ra khỏi vùng ánh sáng này để đọc chuyện, xem ti vi mắt các cháu phải điều tiết lại vì không đủ ánh sáng việc này sảy ra thường xuyên.

Nhiều người lầm tưởng rằng bóng tuýp nhấp nháy làm hại mắt của các cháu. Tại sao các cơ quan trường học với một phòng 60m2 phải dùng đến 6 - 8 đèn tuýp 1,2m và thường có bóng kép hoặc ba bóng cùng một dàn và bố trí ở tất các các cạnh của phòng. Vì như thế các kỹ sư kiến trúc đã tính đủ độ sáng đảm bảo như ánh sáng ban ngày và sáng đều trên căn phòng. Bố trí bóng đôi, bóng 3 là để các chu kỳ nhấp nháy của bóng ngược pha nhau thì triệt tiêu sự nhấp nháy đảm bảo ánh sáng phẳng (kiến thức này tôi được thầy thi truyền đạt khi còn học ở trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin).Ở các gia đình vì tiết kiệm điện nên đã không chú ý đến việc bố trí đủ ánh sáng.

Vậy mỗi khi các cháu đọc sách, báo, xem ti vi ở bất cứ đâu thậm trí ngay cả phòng vệ sinh đều bố trí đủ ánh sáng cho các cháu đọc, nên mắc nối tiếp các bóng lại khi bật điện góc phòng nào cũng sáng. Việc này chỉ kết thúc khi các cháu không học, đọc, xem ti vi thì thôi. Thói quen của các cháu là hay chui vào góc tối yên tĩnh đọc các chuyên thiếu nhi ly kỳ...việc cận của các cháu được tích tụ dần.

Đây là kinh nghiệm của chính ban thân gia đình tôi. Tôi đã rút kinh nghiệm từ gia đình, các con tôi đều học giỏi đã và đang học đại học BKHN năm thứ 3 và cuối cấp 3. Trong khi đó hàng xóm bạn bè của tôi, kể cả gia đình người thân của tôi nếu ai nghe tôi phổ biến kinh nghiệm này thì các con của họ không bị cận, ai không nghe thì nhà có cháu nào cháu đó đều bị cận thị (việc này xảy ra với cả các cháu không học giỏi, không chăm học ). Gia đình tôi đã chuyển nhà 5 lần nhưng việc đầu tiên là bố trí đủ ánh sáng. Tôi năm nay 50 tuổi chưa phải đeo kính.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao