Thứ tư, 7/10/2009, 09:40 GMT+7

Thực phẩm bẩn liên tục bị tuồn ra thị trường

Chiều qua, kiểm tra một kho lạnh ở Bình Chánh, TP HCM, cơ quan chức năng phát hiện 6 tấn chân gà thâm đen, nổi mốc. 9 tấn cùng lô đã được bán ra thị trường.
> 48 tấn chân gà nhập khẩu không đạt vệ sinh

Hàng chục tấn chân gà bầm tím, nổi mốc đã được đưa ra thị trường. Ảnh: Hữu Trần.

Theo đại diện đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm TP HCM, qua hồ sơ nhập khẩu, số chân gà trên có nguồn gốc từ Ba Lan. Cảm quan cho thấy, toàn bộ đều có hiện tượng bầm tím, thâm đen, thậm chí nổi mốc.

Tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không có mặt, tuy nhiên theo đại diện kho lạnh, lúc nhập kho, lô hàng này có trọng lượng 15 tấn và chủ hàng đã xuất kho đưa ra thị trường gần 2/3.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc với chủ hàng để yêu cầu xuất trình các thủ tục nhập khẩu, đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm các yếu tố vi sinh.

Việc phát hiện thực phẩm kém chất lượng đã bị đưa ra thị trường như hôm qua không phải là lần đầu tiên.

Một tuần trước, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bình Chánh cũng đã phát hiện 68 tấn chân gà nhập từ Ba Lan có cảm quan không đạt chuẩn vệ sinh thú y, chứa trong kho lạnh của huyện. 700 kg trước đó đã được đưa về quận 8 để tiêu thụ.

Cũng trong tuần qua, đoàn thanh tra quận 8 phát hiện hơn 10 tấn lòng và chân trâu bò không nguồn gốc, bảo quản kém vệ sinh. Chủ kho hàng khai nhận chỉ bán loại thực phẩm này cho các trại chăn nuôi làm thức ăn cho cá sấu. Tuy nhiên người chủ lại không trình được các hóa đơn bán hàng. Theo nhận xét của cơ quan chức năng, phụ phẩm động vật này có thể đã được bán cho các quán ăn.

Giữa tháng 7, Thanh tra Chi cục Thú y TP HCM cũng đã phát hiện hàng chục tấn thịt lợn nhập khẩu tại quận 7 do một công ty ở Bình Dương làm chủ, có dấu hiệu vi phạm hạn sử dụng. Qua điều tra, một lượng lớn thực phẩm từ các lô hàng này đã được đưa ra thị trường.

Giải thích việc thực phẩm kém chất lượng bị đưa ra thị trường trước khi bị ngành thú y phát hiện, đại diện Chi cục Thú y TP HCM, cho rằng, mọi nguồn hàng nhập khẩu khi vào cảng đều đã được Trung tâm Thú y vùng VI đảm trách.

"Theo đúng quy trình, sau khi đủ các thủ tục trong đó có kiểm nghiệm đạt chuẩn tại cảng, chủ hàng phải trình cơ quan thú y trước khi xuất bán. Tuy nhiên các doanh nghiệp vi phạm thường đưa hàng ra thị trường mà không khai báo với cơ quan thú y thành phố", một cán bộ thú y cho biết.

Theo đại diện Trung tâm Thú y vùng VI, để kiểm tra hàng nhập khẩu tại cảng, cơ quan này chỉ lấy mẫu đại diện mang đi xét nghiệm, cụ thể là mỗi container sẽ được lấy mẫu ở ba vị trí gồm cửa, phía cuối và giữa container. Chính vì thế doanh nghiệp có thể trà trộn hàng kém chất lượng vào những vị trí khó lấy mẫu.

Trung Hào

Chân gà nhập khẩu không tốt

Em tôi làm ở hãng vận tải biển nên biết, chân gà nhập về Việt Nam nhanh cũng phải 20 ngày (không bao giờ chân gà nhập đường hàng không), nếu bảo quản tốt thì bên ngoài vẫn tươi, nhiều khi xương chân gà đã phân huỷ. Chính vì vậy mà ba tôi đã bắt cậu đó nghỉ việc làm ở đó.

Đầu độc hàng loạt

Biết rõ là có tác động xấu thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của người tiêu dùng mà doanh nghiệp vẫn bán... Yêu cầu phải truy tố về mặt hình sự vì cố ý đầu độc hàng loạt gây nguy hiểm cho sức khỏe tính mạng hàng trăm người trong một thời gian dài... Cứ để thế này thì làm sao người Việt còn dám dùng hàng Việt nữa.

Sao lại bán rác cho người ta ăn

Chỉ có hai từ: tàn nhẫn và táng tận lương tâm quá. Có nhiều cách kiếm tiền, sao lại bán rác cho người ta ăn.

Kinh doanh vô lương tâm

Gần đây, xung quanh tôi có rất nhiều người bị ung thư. Môi trường sống, thực phẩm ô nhiễm, hóa chất... chính là những nguyên nhân quan trọng đẩy họ vào chỗ chết dù tuổi đời còn rất trẻ. Tự hỏi, những người kinh doanh vô lương tâm, bị những đồng tiền bất chính làm mờ mắt, sẵn sàng coi thường sức khỏe, sinh mạng của người khác sẽ nghĩ gì nếu người thân của họ ăn phải những thực phẩm kém chất lượng, gây ra những hậu quả lâu dài như căn bệnh quái ác kia? Lương tâm họ có bị cắn rứt không? Chỉ mong sao, những người có trách nhiệm xử lý nghiêm minh việc này, không bị những đồng tiền kia làm mờ mắt. Cũng chỉ mong sao những người kinh doanh những sản phẩm liên quan đến sức khỏe luôn có cái tâm, coi sức khỏe của khách hàng như sức khỏe của chính những người thân mình.

Cần có chế tài nghiêm khắc

Đối với những người có hành vi buôn bán và tuồn các thực phẩm ôi thiu hay thực phẩm "bẩn" ra thị trường, nếu bắt được, theo ý kiến của tôi, nên phạt bỏ tù chung thân hay xử tử hình. Các vị thử nghĩ xem, nếu chúng ta, con cháu chúng ta ăn phải những thực phẩm đó sẽ như thế nào? Một câu hỏi rất khó biết được hậu quả của những hành động như vậy. Với các thực phẩm như trên, chúng làm "bẩn" tất cả các loại thực phẩm sạch khác, nhiều người không biết mua gì để ăn, mà không ăn thì không được. Chỉ chết những người nghèo khó. Vẫn phải đi mua về ăn, mặc dù biết là ăn mà chết. Với những kẻ buôn bán, nhập khẩu thực phẩm "bẩn", cần nghiêm khắc xử lý.

Phải truy tố kẻ vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm

Việc nhập khẩu và bán ra thị trường những thực phẩm chất lượng xấu như thế là rất nguy hiểm cho cộng đồng, gây hại cho sức khỏe nhân dân. Hành động này cần phải bị truy tố trước pháp luật để răn đe kẻ xấu và bảo vệ an toàn cho nhân dân

Không thể nào chấp nhận được

Không thể nào chấp nhận tình trạng như thế này mãi. Sức khỏe của người tiêu dùng ra sao với những việc làm thiếu nhân tâm như vậy. Cơ quan chức năng đâu rồi?

Không dám ăn nữa rồi

Tôi rất thích ăn chân gà chiên nước mắm. Nhưng từ hôm nay chắc không dám ăn nữa rồi, thật là kinh khủng! Hy vọng các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn các mặt hàng thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao