Chủ nhật, 26/7/2009, 20:43 GMT+7

Nhiều học sinh TP HCM phát cúm khi về quê

Một tuần sau khi gần 3.000 học sinh nội trú tại 2 ổ cúm trường học ở TP HCM trở về quê nhà lánh nạn H1N1, hơn 20 em ở gần 10 tỉnh thành đã dương tính với bệnh này.
>Dịch cúm tấn công, 2.000 học sinh sơ tán khẩn cấp/Cha mẹ phát ‘sốt’ vì sợ con nhiễm H1N1/Lo ngại nguy cơ lây nhiễm H1N1 khi sơ tán

Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An, Đăk Lăk, là các tỉnh có học sinh phát bệnh và lây lan cho người thân.

Điểm nóng của việc học sinh phát bệnh thể hiện rõ nhất ở tỉnh Bình Phước. Trong hai ngày 25-26/7, Sở Y tế tỉnh này phát hiện 2 học sinh bị dương tính H1N1, 2 ca khác khả năng nhiễm cũng rất cao. Nhiều ca nghi nhiễm gồm học sinh và người thân của các bệnh nhân cũng được giám sát chặt chẽ.

Ông Tô Đức Sinh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh cho hay, nhiều người dân sống gần nhà hai học sinh mắc bệnh (huyện Thuận Phú) rất hoang mang dù môi trường đã được khử khuẩn. Một ngôi chợ nhỏ ở khu vực này cũng được tạm đóng cửa để xử lý môi trường.

Học sinh trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến trước khi được lệnh "sơ tán". Ảnh: Thiên Chương.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk cũng xác nhận 4 học sinh từ 2 trường có cúm tại TP HCM trở về đã dương tính H1N1. Đáng lưu ý là ngoài các em này, tỉnh đang nghi ngờ một học sinh từ một trường nội trú khác (không phải 2 trường có cúm) tại Sài Gòn trở về, dương tính với H1N1.

Tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, mỗi tỉnh đều có học sinh mắc cúm H1N1. Đặc biệt tại Đồng Nai, Bình Dương, các học sinh mắc bệnh đã lây cho người thân. Nhiều thân nhân của các bệnh nhân đang bị giám sát cách ly do có dấu hiệu nghi ngờ.

Đến chiều ngày 25/7, ngoài các học sinh nhiễm và nghi nhiễm cúm H1N1 ở lại bệnh viện dã chiến tại trường để được chữa trị và theo dõi, tất cả học sinh nội trú của 2 trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến (Tân Bình) và trường Ngô Thời Nhiệm (quận 9) đã về quê nhà ở khoảng 20 tỉnh thành từ miền Trung đến miền Tây Nam bộ.

Hiện trung tâm y tế dự phòng của các tỉnh có học sinh từ TP HCM về, đang hoàn tất việc tiếp nhận thông báo để giám sát học sinh. Tuy nhiên theo đại diện của các sở y tế tỉnh thành, việc giám sát không thật đơn giản bởi các em khá hiếu động và chủ quan với bệnh.

Tại TP HCM, trong ngày 26/7, ổ cúm trường Nguyễn Khuyến đã có thêm 4 học sinh dương tính, trường Ngô Thời Nhiệm cũng có 3 học sinh và một nhân viên mắc bệnh.

Trường Đại học quốc tế RMIT (quận 7) cũng có thêm 4 sinh viên dương tính. Theo Sở Y tế TP HCM, 4 bệnh nhân này bị lây từ 2 sinh viên mắc cúm H1N1 trước đó. Hiện trường đã bị tạm ngưng hoạt động để hạn chế tình trạng cúm lây lan.

Sau gần 3 tháng xuất hiện ca đầu tiên, đến chiều 26/7, VN đã có trên 620 ca nhiễm H1N1, chưa có ca tử vong, tuy nhiên điều đáng lưu tâm là mầm bệnh đã có hiện tượng lây lan trong cộng đồng.

Bộ Y tế khuyên người dân tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lau chùi bề mặt, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt bằng các hóa chất sát khuẩn thông thường, che miệng khi bị ho, không khạc nhổ bừa bãi.

Đặc biệt, người dân sinh sống và làm việc tại các khu vực tập trung đông người như nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ký túc xá...nếu có biểu hiện cúm hay nghi ngờ bệnh cúm thì cần chủ động cách ly và thông báo cho đơn vị và y tế cơ quan biết để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Thiên Chương

Dịch bệnh

Khi ổ dịch bùng phát tại trường đáng ra không được phép cho các học sinh về quê. Như vậy là một cách làm cho dịch bệnh lây lan rộng.

Phản hồi bài viết 'Nhiều học sinh TP HCM phát cúm khi về quê'

Sau khi đọc bài báo trên, cùng với bài "Nơi nào xét nghiệm cúm H1N1" do Bạn đọc viết, tôi rất bức xúc. Tại sao lại có tình trạng "phát cúm khi về quê"? Trước hết phải nói đến trách nhiệm của ngành y tế.

Tôi có một người cháu học ở một trường nội trú TP HCM. Sáng ngày 23/7 tôi nhận được điện thoại với nội dung là: đến đón cháu về, vì lý do trường nghi ngờ có một số ca nhiễm cúm H1N1. Vừa mừng, vừa lo, mừng vì về nhà sẽ an toàn hơn cho cháu, lo vì nhà trường đã có biện pháp gì trước khi để các em học sinh về nhà? Liệu có phát sinh tình trạng lây lan không nếu một trong số các em này bị nhiễm cúm?

Với ý thức phải bảo vệ sức khỏe cho người thân và cộng đồng, tôi đưa cháu đến các cơ sở y tế để xét nghiệm, nhưng không nơi nào chịu xét nghiệm cả. Tôi hiểu rằng ngành y tế sẽ quá tải nếu như cả thành phố ai cũng cẩn thận như tôi yêu cầu được xét nghiệm khi vừa ra khỏi ổ dịch. Nhưng quan trọng hơn vẫn là thái độ làm việc của nhân viên ngành y tế.

Tại bệnh viện Nhiệt đới, nhân viên tại bàn hướng dẫn trả lời tôi rằng: ở đây quá tải rồi, chỉ tiếp nhận những bệnh nhân dương tính mà thôi. Tôi nghe thật choáng váng. Thứ nhất, nơi nào tôi có thể xét nghiệm để biết được tôi dương tính và để được "nằm" tại bệnh viện Nhiệt đới. Thứ hai, nếu đã bị dương tính rồi nghĩa là tôi đã lây lan cho rất nhiều người trong cộng đồng.

Một vấn đề khác, theo tôi, ý thức về phòng chống H1N1 chưa có trong cộng đồng. Sau khi đón cháu tôi từ trường nội trú, tôi yêu cầu cháu dùng khẩu trang y tế khi đi ra ngoài, cả bản thân tôi cũng thế. Nhưng khi đến các cơ sở y tế, trình bày lý do và yêu cầu xét nghiệm, tthái độ của nhận viên y tế và những người đứng gần đấy, nhìn thấy chúng tôi dùng khẩu trang, và lại nghe nói muốn xét nghiệm H1N1, họ đứng cách xa ra cứ như là chúng tôi bị H1N1 rồi. Nhân viên y tế thì luôn miệng nhắc, nhớ dùng khẩu trang, mà không nói dùng đến khi nào, có lẽ là dùng đến khi có cơ sở y tế chịu xét nghiệm H1N1?

Trên là một số ý kiến chia sẻ của tôi. Trân trọng cám ơn. Mai Huong

Ý kiến về phương pháp ngăn chặn cúm

Qua sự việc các học sinh từ trường Nguyễn Khuyến được trở về nhà và từ đó đã truyền bệnh qua nhiều người khác, tôi nhận thấy rằng:

- Nhà nước đã có sự chuẩn bị rất tốt từ khi phát hiện ra bệnh, có biện pháp phát hiện thân nhiệt ngay tại sân bay, cách ly những người có khả năng nhiễm bệnh.

- Thế mà khi phát hiện ra ổ bệnh tại trường Nguyễn Khuyến, tại sao không cách ly toàn bộ học sinh và theo dõi chặt chẽ, nếu học sinh nào âm tính mới cho về nhà. Việc này mất nhiều thời gian và công sức, tuy nhiên hậu quả sẽ không nặng nề nếu học sinh mang mầm bệnh về nhiều tỉnh thành khác gây lây nhiễm chéo, phức tạp vô cùng.

Thà rằng cô lập ngay tại TP HCM, tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm không cho lây lan. Còn như bây giờ, nhiều địa phương khác lại phải đối đầu với dịch mà không biết có được sự tổ chức tốt như TP HCM hay không. Tôi lo ngại vô cùng khi thấy mầm bệnh đã lan truyền ra một số tỉnh thành khác, bệnh sẽ phát tán vô cùng nhanh chóng, thật là đại họa.

- Có thể rút kinh nghiệm từ việc này không, để sắp tới sẽ thực hiện phòng chống bệnh tốt hơn nếu lại có một ổ dịch mới phát sinh.

H1N1

Tại sao khi phát hiện bệnh tại các trường nội trú thì lại không cô lập trường lại và điều trị mà lại cho sinh viên di cư về nhà để rồi phát bệnh rộng hơn cho cộng đồng? Có phải đây là nguyên nhân lớn cho bệnh phát sinh rộng hơn hay không?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao