Nhân viên một cao ốc giữa Sài Gòn mắc cúm H1N1
Tiếp xúc với bạn bị nhiễm bệnh từ nước ngoài về, nữ nhân viên ngân hàng làm việc tại một cao ốc hơn 10 tầng trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM vừa được xác định dương tính H1N1. Trước khi phát bệnh, cô đã tiếp xúc với nhiều người khác.
> Cúm H1N1 đã lan đến 160 quốc gia
Trao đổi VnExpress.net, đại diện Trung tâm Y tế dự phòng quận 1 cho biết, bệnh nhân sinh năm 1982 có xét nghiệm dương tính hôm 24/7 nhưng bắt đầu phát bệnh từ hôm 22/7 (thứ tư) tuy nhiên trong hai ngày đầu tuần, nhân viên này vẫn đến văn phòng làm việc.
“Có 13 người làm chung văn phòng với bệnh nhân và 5 người tiếp xúc thật gần đã được chúng tôi yêu cầu nghỉ làm ở nhà để tự giám sát. Đến nay may mắn vẫn chưa có ai bị sốt”, bác sĩ này cho biết. Tuy nhiên cũng theo bác sĩ này, thời gian ủ bệnh của H1N1 đến 7 ngày nên mọi người vẫn phải được theo dõi chặt chẽ.
Theo người quản lý khu cao ốc, ngân hàng mà bệnh nhân làm việc có khu vực hành chính đặt tại lầu 7, tuy nhiên người mắc dương tính thường xuyên làm việc ở tầng trệt tại nơi giao dịch khách hàng. Khả năng lây bệnh vẫn có thể xảy ra đối với những người đi cùng thang máy với bệnh nhân.
Trưa 25/7, toàn bộ tòa nhà đã được phun hóa chất khử khuẩn. Toàn bộ nhân viên trong cao ốc (khoảng hơn 100 người) được thông báo có ca bệnh và yêu cầu tự giám sát.
Một thông tin khác liên quan đến tình hình cúm H1N1, đến 19h ngày 25/7, ổ cúm tại trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến (Tân Bình) có thêm một em dương tính đưa tổng số ca mắc lên 9 trường hợp. Riêng tại bệnh viện dã chiến trường Ngô Thời Nhiệm hầu hết các em đang trong tình trạng ổn định. Ngoài hai ổ dịch trường học, cùng ngày, TP HCM phát hiện thêm trên 20 trường hợp dương tính.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, kiêm phó ban chỉ đạo phòng chống cúm thành phố vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành có chỉ đạo tuyên truyền kiến thức phòng cúm cho những nơi dễ có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch lớn như: ký túc xá, trung tâm giáo dục lao động, các khu nhà nghỉ công nhân, doanh trại quân đội và công an...
Ngoài ý thức tự cách ly và đến cơ sở y tế thăm khám khi có dấu hiệu bệnh, vệ sinh thân thể bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nơi sinh sống bằng nước Javel, nước Cloramine B, ông Giang cho rằng các khu ở tập thể cần làm thông thoáng nơi ở, tận dụng ánh sáng và ánh nắng mặt trời để góp phần thanh khiết môi trường.
Thiên Chương