Thứ năm, 23/7/2009, 14:37 GMT+7

Ổ cúm tại trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến

Cả cô lẫn trò bịt kín khẩu trang trong giờ học.
Dãy phòng bên kia, học sinh nghi nhiễm cúm bị khóa chặt trong sự kiểm soát của giám thị và bác sĩ.
Việc khám chữa được thực hiện tại chỗ.
Những ca có thân nhiệt cao và tiếp xúc gần với bệnh nhân lần lượt được khám.
Tại khu vực cách ly, 32 học sinh nhiễm và nghi nhiễm nằm la liệt.
Những học sinh còn khỏe tranh thủ đọc truyện tranh.
Số khác ngủ mê mệt.
Cơm trưa được mang đến tận phòng cách ly.
Trong khi đó, những học sinh chưa bị sốt vẫn ăn cơm cùng nhau. Sợ bị lây, một số cô bé mang luôn khẩu trang.
Sau cơm trưa, học sinh giành điện thoại gọi về nhà báo tin được nghỉ học.
Nhiều phụ huynh nóng lòng chạy luôn vào sân trường khiến thầy cô phải đến ngăn.
Bên trong khu cách ly, các em nghi mắc bệnh dõi mắt nhìn ra.

Nên có những quyết định dứt khoát

Chúng ta nên có những quyết dịnh dứt khoát hơn trong việc cách ly, hay tạm dừng những nơi hoạt động công cộng, đông người trong một thời gian ngắn nào đó, để nắm rõ số lượng, tình hình dịch bệnh tốt hơn. Nếu không khi đã thành đại dịch thì không những tạm dừng mà đóng cửa luôn thì càng xấu hơn. Đừng để chết trâu mới lo làm chuồng!

Những điều không biết

Việc tuyên truyền về đại dịch cúm A H1N1 thật quan trọng và cần thiết nhưng các ngành chức năng cần phải thông tin rõ ràng hơn. Tôi theo dõi nhiều chương trình nhưng vẫn không biết rõ các triệu chứng của bệnh, nguyên nhân lây bệnh và cách phòng ngừa bị lây nhiễm như thế nào. Mong các cơ quan chức năng nên làm những thông báo rõ ràng như những chương trình quảng cáo để người dân dễ hiểu hơn.

Khám sức khỏe định kỳ cho các em

Các trường nên khám sức khoẻ định kỳ cho các em cho dù dịch cúm chưa đổ bộ vào nước ta, sức khỏe là trên hết vì sẽ mang lại trí thức, còn hơn là trí thức mà không có sức khỏe.

Nên tách ra từng học sinh

Đây là dịch cúm có khả năng lây lan rất nhanh. Không để các em ăn tập trung, sinh hoạt tập trung như vậy. Cần phải tách ra từng em để cách ly.

Tại sao lại cho các em nghi bị nhiễm bệnh về quê?

Làm như vậy chẳng khác nào phát tán bệnh dịch ra diện rộng. Tôi đề nghị nên giữ các em nghi bị nhiễm hoặc các em học chung với những người đã bị nhiễm ở lại cách ly và kiểm tra.

Không thể giải tán trường, cho học sinh về quê như vậy được

Theo tôi, việc các trường giải tán học sinh không nhiễm bệnh là hết sức nguy hiểm. Chúng ta đã biết virus H1N1 có khả năng tồn tại lâu trong không khí, khi lây nhiễm thì người bệnh cũng không có dấu hiệu nhận biết ngay. Tình trạng học sinh ồ ạt đổ về quê để “tránh dịch” như thế này chẳng khác nào chúng ta đang tiếp sức cho virus lây lan nhanh.

Trường Ngô Thời Nhiệm đã là một ví dụ rất rõ ràng cho công tác phòng dịch. Hơn nữa, một số bộ phận không ít giới học sinh, sinh viên đặc biệt là các em cấp 2, 3 rất thờ ơ với đại dịch. Thậm chí 1 số em khi được hỏi đã trả lời rất “vô tư” rằng “dịch nó ở đâu đâu chứ đã tới mình đâu mà lo”. Tôi thật sự choáng trước lời phát biểu của một em học sinh chuẩn bị lên cấp 3. Các em gần như không có chút kiến thức nào trước hiểm họa toàn cầu này.

Tôi nghĩ việc tuyên truyền ý thức về đại dịch cần phải được thực hiện mạnh hơn nữa, các biện pháp giải quyết khi xảy ra ổ dịch phải nhanh và quyết đoán. Nên triển khai các cuộc họp tổ, khu phố để mỗi phụ huynh phải được phổ cập những kiến thức cơ bản về phòng dịch. Đồng thời nâng cao ý thức của người dân, đây chính là vũ khí lợi hại nhất để chống lại hiểm họa trước mắt.

Không nên cho học sinh giải tán ngay bây giờ

Học sinh là đối tượng dễ kiểm soát nhất. Thiết nghĩ trong thời gian này không nên cho học sinh giải tán, vẫn cho các em sinh hoạt học tập bình thường nhắc nhở các em ý thức phòng dịch.Song song tiến hành kiểm tra thân nhiệt toàn bộ các em đến (vì hè nên học sinh đi học ít hơn). Khi đó giải tán chưa muộn, chưa kiểm tra học sinh nào có bệnh, mà cho các em về nhà theo tôi cực kỳ nguy hiểm. Và Sở Y tế nên thành lập những khu vực khám bệnh lưu động cho từng quận, bến tàu xe, thông báo cho từng người dân đến đó kiểm tra sức khỏe. Thực ra hiện nay dường như đa phần người dân chưa có ý thức trong việc phòng dịch, nên tiến hành phát động phong trào phòng dịch mạnh mẽ đến từng người dân. Tình hình dịch bệnh như thế này mọi người rất lo lắng.

Bộ Y tế cần lập hệ thống thông tin về các dịch bệnh miễn phí tới cộng đồng

Tôi thấy thật không yên tâm chút nào với quyết định cho các e học sinh từ ổ dịch về quê, nơi điều kiện y tế, việc cập nhật thông tin hết sức khó khăn và ý thức người dân còn hạn chế.

Đại dịch cúm H1N1 đã được cảnh báo trên toàn thế giới về mức độ nguy hiểm và khả năng lây nhiễm trên diện rộng. Là một kỹ sư Viễn thông, tôi xin kiến nghị với Bộ Y tế và Bộ thông tin truyền thông (phối hợp):

- Lập hệ thống Contact Center với các tính năng:
+ Cung cấp thông tin về dịch bệnh, hướng dẫn người dân cách phòng tránh, cập nhật các thông tin về tình hình và diễn biến dịch bệnh...
+ Làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ phía người dân (qua 2 hình thức tự động qua hộp thư thoại -> cho những tình huống không khẩn thiết và qua hình thức tiếp nhận nhân công -> cho các cuộc gọi mang tính khẩn).
+ Tự động gọi điện đến list danh sách các đối tượng cần giám sát (ví dụ điện thoại gia đình của các em học sinh đã về nhà từ nơi có ổ bệnh -> chúng ta nên chủ động hỏi chứ không ngồi đợi phía gia đình học sinh báo lại). Kịch bản này có thể lập để hệ thống tự động gọi và ghi nhận phản hồi.

Hệ thống Contact Center này cần sử dụng đầu số 1800xxxx bởi vì: thứ nhất đầu số này phổ dụng trên phạm vi toàn quốc, thứ hai để người gọi vào không phải trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ thoại. Hình thức thông tin qua phương tiện điện thoại là tốt nhất vì phương tiẹn này phổ biến nhất trong cộng đồng.

Kết hợp với các nhà đài di động, hãy bớt việc gửi 1 tin nhắn quảng cáo để gửi tin về tình hình dịch bệnh và các chỉ dẫn cần thiết cho toàn bộ thuê bao di động của các nhà đài -> kênh thông tin có tầm phủ vô cùng lớn tới cộng đồng.

Namngon

Giải tán trường có học sinh cúm sẽ phát tán bệnh ra diện rộng

Tôi không hiểu tại sao lại giải tán trường vì các em sẽ tản về địa phương và nếu có em nào đó lây bệnh rồi thì sẽ là nguồn bệnh phát tán ra diện rộng. Trường hợp đó chẳng khác nào thả virus ra mà săn đuổi.

Nhà trường là nơi dễ phổ biến các qui tắc phòng bệnh nhất. Còn nếu coi các em là chưa lây sợ để lại trường sẽ lây thì càng nhầm vì ở lại trường thì việc phổ biến các nguyên tắc phòng bệnh là dễ dàng và chỉ cần cách ly giữa các lớp với nhau là cắt được dây truyền lây nhiễm.

Là một bác sĩ tôi xin đề nghị TP HCM không nên giải tán trường có học sinh bị bệnh mà hãy khoanh vùng các em lại, chia nhau tuyên truyền giáo dục, cho các em nguy cơ cao uống thuốc phòng, nhóm nhỏ sinh hoạt với nhau hạn chế giao lưu tiếp xúc nội bộ và ngoài trường.

Không thể hiểu được

Tại sao nghi những em không bị bệnh thì không cho về luôn. Giờ học trên lớp thì mang khẩu trang nhằm không để lây bệnh thế mà lại cho học sinh ăn cơm chung với nhau?

Tại sao không cách ly hoàn toàn học sinh để theo dõi tại trường?

Tôi thấy giải pháp mà nhà trường đưa ra: phát tờ rơi, khám bệnh (đo thân nhiệt) rồi cho về nhà là không khả thi vì bệnh rất dễ bị phát tán (nhất là những người ở quê ý thức kém).

Tại sao không cách ly hoàn toàn các học sinh này, cho ở lại theo dõi một vài ngày (thời gian đủ để bệnh phát sinh nếu bị nhiễm) rồi mới cho về (nếu không bị nhiễm).
cần biết rằng đây là dịch bệnh, đang nóng và tổ chức WHO đã cảnh báo là bệnh dịch toàn cầu. Do đó, việc hạn chế lây lan là rất quan trọng, đừng để phát bệnh rồi đi chữa thì đã quá muộn.

Cần tuyên truyền mạnh hơn nữa

Tình hình hiện nay thật đáng lo ngại. Dịch cúm lây lan rất nhanh mà ý thức của người dân lại kém, coi thường, nên tôi đề nghị báo đài phải tuyên truyền sâu mạnh hơn nữa, nâng cao ý thức của người dân nếu không sẽ trở thành đại dịch, hậu quả sẽ khó lường trong tình trạng Việt Nam hiện nay lại thiếu thốn đủ thứ cơ sở vật chất.

Nên đóng toàn bộ trường học cơ quan

Thiết nghĩ chúng ta nên có lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học và các cơ quan trong 2 tuần nhằm chặn đứng dịch cúm triệt để

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao