Thứ tư, 22/7/2009, 10:51 GMT+7

Sữa Enfagrow bị tố vênh hàm lượng dinh dưỡng so với nhãn

Sữa chiếm tỷ trọng lớn trong khẩu phần của trẻ nhỏ, do vậy chất lượng luôn được khách hàng quan tâm hàng đầu. Ảnh: Hoàng Hà.

Một bà nội trợ tự mang mẫu sữa Enfagrow A+ đi kiểm nghiệm ở Viện Pasteur TP HCM, kết quả cho thấy hàm lượng một số chất dinh dưỡng thấp hơn mức ghi trên nhãn, chất khác lại cao hơn nhiều. Thông tin này đang lan truyền trên mạng trong khi nhà sản xuất Mead Johnson bác bỏ kết quả.

Tiếp xúc với VnExpress.net sáng 21/7, bà Nguyễn Thị Lan - người đã trực tiếp mang sữa Enfagrow đi kiểm nghiệm, cho biết hồi cuối tháng 3, hãng sữa Mead Johnson tổ chức khuyến mãi rầm rộ. Khách mua sữa loại hộp 650g được tặng thêm 200g và tăng gấp 4 lần lượng DHA. Bà đã mua một lúc nhiều thùng sữa để dành cho con uống dần, tổng giá trị khoảng 10 triệu đồng.

"Mua về rồi tôi chợt băn khoăn về chất lượng sữa khuyến mãi của hãng nên sau nhiều cân nhắc đã quyết định mang mẫu đến Viện Pasteur kiểm nghiệm", bà Lan nói. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các chỉ số đều thấp hoặc cao hơn so với hàm lượng ghi trên bao bì của sản phẩm.

Cụ thể, hàm lượng canxi khi kiểm nghiệm đạt 1.640 mg trong 100g sữa, cao hơn ghi trên nhãn sản phẩm (560mg). Tương tự, tro tổng (chất khoáng) vượt 0,45g. Tuy nhiên hàm lượng chất béo kiểm nghiệm thấp hơn rất nhiều (2.72g so với 16g công bố). Đạm toàn phần 2.54g trong khi ghi trên nhãn là 17g. Thậm chí chất xơ bằng 0 theo kết quả kiểm nghiệm, còn nhãn sản phẩm ghi 3g.

Với kết quả này, ngày 11/4, bà Lan đã gửi email (kèm theo phiếu kiểm nghiệm) đến Công ty Mead Johnson Nutrition VN đề nghị giải thích. Gần một tháng sau, hãng sữa này phản hồi bằng văn bản, cho rằng phương pháp kiểm nghiệm của Mead Johnson có khác biệt so với phương pháp kiểm nghiệm của Viện Pasteur TP HCM. Công ty cũng cho biết kết quả kiểm nghiệm sữa Enfagrow A+ của Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP HCM cho thấy gần giống với tiêu chuẩn sản phẩm công ty công bố trên bao bì.

Tuy nhiên, bà Lan cho rằng câu trả lời không thỏa đáng và chưa giải thích được vì sao hàm lượng canxi chênh lệch lớn so công bố; mức chênh lệch này liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ con không...

Bà Lan cũng bức xúc là sau đó Công ty Mead Johnson lại lấy mẫu lô hàng khác kiểm nghiệm mà không dùng sản phẩm do bà cung cấp từ lô hàng đã mua. Do đó ngày 8/6 bà tiếp tục mua và gửi một mẫu sữa bột Enfagrow khác đến Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM yêu cầu kiểm nghiệm hàm lượng lipid, protid, canxi, DHA (docosahexaenoic acid) và vitamin C.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Vệ sinh y tế công cộng ngày 12/6 cho thấy hàm lượng canxi 743mg/100g, còn nhãn công bố là 560mg; vitamin C 25,2mg trong khi nhãn công bố 43mg.

Kết quả kiểm nghiệm thành phần sữa Enfagrow A+ tại Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM trên mẫu do bà Lan tiến hành.

Bà Lan tiếp tục gửi thắc mắc đến Mead Johnson và được hứa sẽ kiểm nghiệm, cho kết quả sớm nhất rồi không thấy phản hồi nữa. Bà Lan bức xúc đã đưa câu chuyện lên blog cá nhân để chia sẻ với bạn bè, sau đó một người bạn thân gửi nội dung lên diễn đàn của một trang web trẻ em.

Chiều 20/7, trao đổi với VnExpress. net, Tổng giám đốc Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam Mark Hely khẳng định, với mỗi lô hàng sản phẩm, công ty đã tiến hành xét nghiệm theo quy trình đến lần thứ ba. Hàm lượng các dưỡng chất công bố trên bao bì và hàm lượng thực tế khi xét nghiệm sẽ không chính xác 100% mà phải có độ dao động cho phép.

Ông Mark Hely cũng cho biết, kết quả kiểm nghiệm sữa Enfagrow A+ 650g tại Trung Tâm Xét Nghiệm CASE của TP HCM (5/2009) cho thấy, hàm lượng canxi là 781mg trên 100g bột sữa so với công bố bao bì là 560mg trên 100g.

Trong trường hợp bé uống đúng hướng dẫn (3 ly một ngày với trẻ 1-3 tuổi, tương đương với 120g bột sữa) thì lượng canxi trẻ thu nhận từ sữa Enfagrow A+ là 937,2mg một ngày.

Tuy nhiên, "mức tiêu thụ này thấp hơn rất nhiều so với mức tiêu thụ canxi giới hạn 2.500mg một ngày, công bố bởi Viện Y Khoa Mỹ (IOM, 1997) do Bộ Y Tế Việt Nam ban hành. Do đó không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bé", ông Mark Hely nhấn mạnh.

Một điều nữa, bà Lan cho rằng, vấn đề ở đây là bà yêu cầu xét nghiệm các mẫu sữa khuyến mãi đã mua chứ không phải là những mẫu sữa khác (hiện giờ bà vẫn còn lưu giữ rất nhiều sản phẩm sữa khuyến mãi tại nhà). "Tôi đã từng đề nghị với phía công ty lấy mẫu sữa khuyến mãi mà tôi đã mua đi kiểm nghiệm lại nhưng phía Mead Johnson lần lữa bảo phải chờ đi tìm phòng kiểm nghiệm", bà Lan nói. Trong khi đó đại diện hãng sữa thì "tố" khách hàng này chủ động hủy cuộc hẹn nhận mẫu giữa hai bên nên phải xét nghiệm trên mẫu của lô hàng khác.

Ông Nguyễn Nam Vinh, Chủ nhiệm Văn phòng phía Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng VN thì cho rằng, kết quả xét nghiệm mẫu sữa mà người tiêu dùng tự lấy để mang đi phân tích khó có tính pháp lý.

“Ngay cả khi Hội chúng tôi lấy mẫu kiểm nghiệm thì kết quả cũng chỉ mang tính dự báo để các cơ quan chức năng tái kiểm. Kết luận về chất lượng của sản phẩm chỉ được chấp nhận khi cơ quan chức năng xét nghiệm và công bố”, ông Vinh nói. Ông cũng cho biết, khi nghi ngờ chất lượng sản phẩm, cách tốt nhất là người tiêu dùng nên liên hệ với nhà sản xuất và cùng họ lấy mẫu xét nghiệm.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế TP HCM khẳng định, trong lần kiểm tra ngẫu nhiên gần đây, mẫu sữa của Mead Johnson lấy ngẫu nhiên tại một đại lý để kiểm nghiệm cho thấy hoàn toàn đạt hàm lượng công bố. Tuy nhiên trước thông tin của bà Lan, Sở sẽ tiến hành lấy thêm nhiều mẫu sữa của công ty này để kiểm tra và thông báo kết quả rộng rãi.

Bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng quốc gia thì cho rằng, việc bổ sung canxi từ nguồn thực phẩm như sữa, thức ăn là an toàn. "Trẻ nhiều uống sữa mà thừa canxi sẽ đi ỉa ngay. Chỉ đáng lo khi uống thuốc giàu canxi quá liều, vì hàm lượng canxi ở đây rất cao", bà nói.

Lệ Chi - Thiên Chương - Nam Phương

Độ dao động cho phép?

Là một người mẹ đã từng nhiều lần mua sữa Enfagrow cho con, tôi thực sự băn khoăn hay nói chính xác là không thỏa mãn với câu trả lời của Mead Johnson VN. Khi bỏ tiền mua sữa, tôi rất quan tâm đến các chỉ số dinh dưỡng ghi trên bao bì.
Độ dao động cho phép đối với hàm lượng các dưỡng chất công bố trên bao bì và hàm lượng thực tế khi xét nghiệm là bao nhiêu, do cơ quan nào ban hành vậy. Độ dao động cho phép là nhiều hơn trên bao bì khoảng 40% (781 mg/560 mg-xét nghiệm của Case do Mead Johnson thực hiện) như trường hợp này à. Nếu vậy đối với các chỉ số khác (đạm, sắt, …) thì thế nào, dao động cho phép sẽ lên, hay xuống, sẽ là bao nhiêu % đây. Vậy tôi sẽ dựa vào đâu để biết được hàm lượng dưỡng chất cung cấp cho con tôi thông qua sữa, để từ đó, tôi còn điều chỉnh các bữa ăn khác (cơm, cháo, hoa quả…) của con tôi. Quả thực là mông lung.
Nhân tiện, từ quan điểm của một người mẹ, không bao giờ tôi muốn con tôi ‘bị đi ỉa’ do "Trẻ nhiều uống sữa mà thừa canxi sẽ đi ỉa ngay.
Vài lời từ một người mẹ.

Trẻ em VN tiếp tục chịu thiệt thòi

Tôi không hiểu tại sao người tiêu dùng tự đem sản phẩm đi kiểm nghiệm lại không có tính pháp lý?! Nếu như vậy thì những đại lý - nơi cung cấp sản phẩm là những nơi bán chui không được pháp luật công nhận?! Mà như thế là có sự mâu thuẫn trong quản lý hàng hóa thực phẩm sữa của Nhà nước?! Tóm lại người tiêu dùng hay nói đúng hơn là trẻ em VN tiếp tục chịu thiệt thòi và hoàn toàn không được bảo vệ quyền lợi, như thế thì đừng nói đến khẩu hiệu "Tất cả vì trẻ em VN tương lai" nghe rất sáo rỗng.

Các hãng sữa trong và ngoài nước cứ thay nhau tung hứng mà chẳng có cơ quan chức năng nào làm được gì, sữa đã mắc nhất thế giới chất lượng kém và các hãng sữa ngày càng mất uy tín, liệu đến khi nào mới thay đổi tốt hơn? Tội nghiệp cho những mầm xanh tương lai, rồi các em lớn lên có theo vết xe đổ này hay không? Bao nhiêu thế hệ nữa mới kết thúc sự việc đáng buồn này?!

Ai bao ve nguoi tieu dung

Toi thay su viec khong nam o cho la ham luong an toan cho tre, ma nha san xuat cong bo ham luong khong dung nhu ghi tren bao bi thi cung la lua doi nguoi tieu dung roi, nhu vay thi su tin cay dua vao dau.

Su viec chua den muc tram trong nhung chung ta co nhung co quan de kiem nghiem, nhung san pham tieu dung du do an toan ma cung khong len tieng khang dinh ket qua cua minh thi ton tai co quan nay co y nghia gi?

Thiet nghi can co co che ro rang, khong thi thiet thoi cung chi la nguoi tieu dung ma thoi

Hay chi tieu khon ngoan

Tôi nghĩ các ông bố bà mẹ không nên quá tin tưởng (đến độ duy ý chí) vào sữa ngoại. Mình chỉ cần loại sữa phù hợp cho trẻ là tốt rồi, đừng tự đánh lừa mình. Mua hàng đúng với nhu cầu hay + thêm cảm giác đẳng cấp pro? Tóm lại họ đâu có ép mình mua, do tự mình quyết định đấy. VDT

Cần quy định kèm kết quả của bên thứ 3

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đồng ý rằng sữa cũng như nhiều mặt hàng khác ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Vậy mà hiện nay, ngoài nhãn của nhà sản xuất công bố tiêu chuẩn chất lượng bên ngoài, chúng ta hoàn toàn không thể biết gì về chất lượng thực của sản phẩm. Do đó cho nên, chẳng lẽ để bảo vệ mình, như chị Lan, chúng ta phải tự đi kiểm định? Vậy sao không có kết quả kiểm nghiệm thực tế chất lượng của lô sản xuất đính kèm sản phẩm? Và nếu có thể thì nhà nước cũng nên quy định phải đính kèm kết quả kiểm định khách quan của bên thứ ba.
Tôi mong rằng nhà sản xuất phải làm đúng cam kết chất lượng của mình. Trên nhãn cũng nên ghi giới hạn trên dưới để khi so sánh với kết quả tự đi kiểm tra, người dân có thể biết là OK hay không. Hy vọng rằng các hãng khác không có những vấn đề tương tự.

Vai trò của ngành y tế và hội bảo vệ người tiêu dùng?

Thời gian qua, cơ quan Bộ Y tế đã vào cuộc đã kiểm tra chất lượng sữa và phát hiện rất nhiều hãng sữa chất lượng không đảm bảo như trên bào bì Nhà sản xuất công bố.

Những người làm bố, làm mẹ rất vui về thông tin này, tuy nhiên vui rồi lại buồn thê thảm vì Bộ Y tế chỉ thông báo rằng khi kiểm tra phát hiện nhiều loại sữa không đảm bảo chất lượng như trên bao bì, mà Bộ không công khai tên nhãn hàng, tên nhà sản xuất. Phải chăng Bộ y tế đang tạo sân chơi trốn tìm giữa Người tiêu dùng và Nhà sản xuất?

Qua bài báo này những người làm cha, làm mẹ một lần nữa lại càng buồn nữa khi đọc được tin ông Nguyễn Nam Vinh, Chủ nhiệm Văn phòng phía Nam, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng VN thì cho rằng, kết quả xét nghiệm mẫu sữa mà người tiêu dùng tự lấy để mang đi phân tích khó có tính pháp lý.

Thiết nghĩ rằng ông là chủ nhiệm Văn phòng - Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng, thì ông có những ý kiến bảo vệ người tiêu dùng, nhưng ngược lại ông không những không bảo vệ mà còn cho rằng "kết quả xét nghiệm mẫu sữa mà người tiêu dùng tự lấy để mang đi phân tích khó có tính pháp lý". Ở đây ta thấy rằng sữa Bà Lan mua về có nguồn gốc rõ ràng, hãng không phủ nhận. Sữa này Ba Lan cũng chẳng làm ra, vì lo cho sức khoẻ của con, cháu bà mang đi xét nghiệm. Cơ quan xét nghiệm là cơ quản của Nhà nước, hoạt động độc lập. Vậy chẳng có lý do gì nói rằng kết quả xét nghiệm không có tính pháp lý.

Rất mong các cơ quan, hữu quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao