Giảm nguy cơ lên cơn cấp cho người tắc nghẽn phổi mạn tính
Nghiên cứu làm thông thoáng đường thở giúp bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính giảm các đợt lên cơn cấp của tập đoàn Boehringer Ingelheim (Đức) vừa hoàn tất, được xem là tin vui cho bệnh nhân toàn thế giới trong đó có VN.
Bà Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM cho biết, thành công của Boehringer Ingelheim khi điều chế thành công loại thuốc cắt cơn nhanh ít gây biến chứng sẽ giúp chất lượng sống của các bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính được nâng cao hơn.
Nghiên cứu được thực hiện tại 37 quốc gia. Các nhà chuyên môn đã lần lượt điều chế nhiều loại thuốc kháng lên cơn cấp cho gần 6 nghìn bệnh nhân mắc phổi tắc nghẽn mạn tính sử dụng thử. Cuối cùng Boehringer Ingelheim đã tìm được loại có tính chống lên cơn cấp hiệu quả nhất.
“Nếu dùng thuốc này, đợt lên cơn đầu tiên của bệnh nhân sẽ đến chậm hơn 4 tháng so với bình thường. Các biến chứng hô hấp và tim mạch khi dùng thuốc cũng giảm đáng kể, giúp nguy cơ đột quỵ dẫn đến tử vong giảm đến 16%”, bà Lan nói.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện có hơn 200 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (gọi tắt là COPD). Đây là căn bệnh gây tử vong đứng hàng thứ tư trên thế giới, ngang với HIV/AIDS. VN là quốc gia có tỷ lệ mắc COPD cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với trên 3 triệu người và con số này ngày một tăng.
Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM cho rằng, điều đáng lo ngại là COPD thường không được chẩn đoán sớm. Phần lớn bệnh nhân chủ quan với các triệu chứng ho, khạc đờm buổi sáng mà không biết rằng đây là những dấu hiệu cho thấy có thể đã mắc COPD. Trong khi đó, chỉ cần được làm hô hấp ký, các bác sĩ đã có thể tìm ra bệnh.
“Chưa có thuốc đặc trị dứt bệnh, tuy nhiên nếu phát hiện sớm, COPD là bệnh có thể ngăn ngừa tử vong bằng cách cai thuốc lá, hỗ trợ điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng, chế độ dinh dưỡng phù hợp và dùng thuốc cắt cơn", bà Lan khuyến cáo.
Thiên Chương