Tái tạo vành tai cho trẻ bị tật bẩm sinh
Chỉ trong hai ngày 20-21/5, bốn chiếc tai vốn teo bẩm sinh của bốn bệnh nhi sống tại TP HCM đã được tái tạo. Trong đó, một trường hợp do giáo sư người Mỹ giới thiệu thủ thuật, 3 ca được các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện.
Một phương pháp hoàn toàn mới chuyển giao từ Mỹ, lần đầu tiên được Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, áp dụng đã có thể mang lại vành tai lành lặn cho những trẻ vốn bị teo một phần hoặc cả vành tai.
Trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Hoàng Sơn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, với phương pháp này, các bác sĩ sẽ tiến hành hai bước gồm lấy sụn sườn của bệnh nhi, cấy vào vạt da ở phần tai khuyết, sau đó nâng và tạo hình vành tai.
 |
| Bác sĩ Sơn và bệnh nhân 15 tuổi vừa được tạo vành tai. Ảnh: Thiên Chương. |
"Mỗi ca phẫu thuật tiến hành trong khoảng 6 giờ đồng hồ. Kỹ thuật rất phức tạp và công phu. Khó nhất là khâu lấy sụn, cấy ghép và tạo hình. Chính vì điều này, từ trước đến nay, chỉ những nước tiên tiến mới có khả năng thực hiện", bác sĩ Sơn nói.
Cũng theo bác sĩ Sơn, trước khi có kỹ thuật này, các bác sĩ chuyên khoa phải chào thua bệnh tật. Trẻ bị tật bẩm sinh thường phải mang tai tật nguyền suốt đời hoặc phải ra nước ngoài phẫu thuật tạo hình với chi phí khá cao (tại Singapore chi phí phẫu thuật khoảng 10.000 USD).
 |
| Bệnh nhi 14 tuổi vui mừng vì có vành tai mới. Ảnh: Thiên Chương. |
Chưa thể tính toán mức phí cho một ca mổ tạo hình tai, tuy nhiên theo bác sĩ Sơn, giá một ca thực hiện trong nước chắc chắc sẽ rẻ hơn rất nhiều so với phẫu thuật ở nước ngoài.
Trẻ từ 6 tuổi đã có thể phẫu thuật, tuy nhiên ở độ tuổi 12-13, khi vành tai đã phát triển hoàn thiện, kỹ thuật này tỏ ra hiệu quả hơn cả.
Ở Mỹ, tỷ lệ trẻ bị tật vành tai bẩm sinh khoảng 1/4.000. Tại Việt Nam, chưa có thống kê tỷ lệ trẻ mắc bệnh, tuy nhiên theo các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, lượng trẻ đến khám và có nhu cầu chữa trị tật này rất cao.
Thiên Chương