Thứ bảy, 28/3/2009, 09:34 GMT+7

Buộc ký cam kết trước khi tiêm văcxin là xé rào

Bộ Y tế chiều 27/3 đã yêu cầu Sở Y tế TP HCM giải trình rõ chủ trương cho người bệnh phải ký cam kết đồng ý chích ngừa, vì quy định chỉ mới hướng dẫn xác nhận đã được tư vấn.
>Tiêm văcxin phải ký giấy cam đoan

Bộ cũng yêu cầu Sở Y tế TP HCM thực hiện đúng các quy định đã ban hành về sử dụng vắcxin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.

Hôm 26/3, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Lê Trường Giang cho biết, chủ trương của Sở là đề nghị người dân ký giấy đồng ý tiêm ngừa trước khi chủng. Do đó, việc lâu nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới buộc người đi chích ngừa phải ký vào giấy cam kết là không có gì sai phạm, chỉ có điều câu chữ chưa chuẩn. Theo ông, người dân phải có quyền tự quyết định tiêm hay không sau khi đã được các bác sĩ tư vấn đầy đủ ý nghĩa việc tiêm văcxin.

Việc yêu cầu người dân ký cam đoan trước khi tiêm không có trong quy định mà Bộ Y tế ban hành. Ảnh: Thiên Chương.

Tuy nhiên sau khi nhận được công văn yêu cầu báo cáo khẩn của Bộ Y tế, chiều qua, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Châu khẳng định chưa yêu cầu người dân phải ký trước khi tiêm chủng.

Quy định về sử dụng văcxin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị được Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 7/7/2008 yêu cầu, trước khi tiêm chủng, bác sĩ phải tư vấn cho gia đình hoặc người được tiêm chủng tác dụng, lợi ích và những rủi ro gặp phải khi tiêm chủng phòng bệnh. Bác sĩ khám để loại trừ những trường hợp có chống chỉ định trước khi tiêm chủng.

Các điểm tiêm phải cho người đi tiêm ký vào giấy cam đoan hay giấy xác nhận đã được tư vấn.

Theo ông Châu, tháng 11/2008, Sở Y tế đã có hướng dẫn quy trình tổ chức tiêm chủng đến các điểm tiêm chủng. Quy trình này không có chi tiết ký giấy cam kết.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã làm theo quy trình, nhưng đi trước một bước trong khâu tư vấn thông qua “Giấy cam đoan chấp nhận chích ngừa”. Giấy cam đoan này được soạn theo mẫu giấy cam đoan phẫu thuật của Bộ Y tế. Ông Châu cho rằng cách làm này chưa hợp lý vì dễ khiến người đi tiêm hoang mang.

“Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Nhiệt Đới dừng việc cho ký cam đoan, nhưng sắp tới Sở sẽ có mẫu hướng dẫn chung để tạo quyền lợi cho người tiêm chủng”, ông Châu nói. Người đứng đầu Sở Y tế cũng nói, có rất nhiều loại hình thức tư vấn như bằng tờ rơi, bằng miệng… Mục tiêu cuối cùng của ngành y tế là tất cả người dân phải được tư vấn và khám sàng lọc trước khi tiêm.

Khảo sát của VnExpress.net, tại Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, trước khi tiêm chủng, người dân cũng được bác sĩ tư vấn thông tin về văcxin và tiêm chủng, sau đó ký vào “Bảng câu hỏi sàng lọc trước khi tiêm chủng”. Bản này không có cụm từ “cam đoan chấp nhận chích ngừa” như ở Bệnh viện Nhiệt đới, mà chỉ có câu “đã xem và được tư vấn”.

Theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, diễn biến tâm lý của người đi tiêm ngừa thường là: ban đầu ai cũng muốn chích vì sợ bệnh, tuy nhiên sau khi nghe tư vấn thông tin về văcxin và tiêm chủng xong thì lại lo lắng do ngại tai biến. “Nhiệm vụ của bác sĩ là phải tư vấn sao cho người đi tiêm hiểu rõ tầm quan trọng của chủng ngừa để họ đồng ý chích”, bác sĩ Thọ nói.

Còn tại Viện Pasteur TP HCM, người dân không phải ký vào bất cứ giấy nào trước khi được chủng ngừa. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Phó phòng Khám – Tiêm ngừa, cho biết, không tổ chức ký giấy vì không đủ thời gian do lượng người đến tiêm quá đông.

Thiên Chương

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao