Thêm một người mắc cúm H5N1
Bệnh nhân là nam, 32 tuổi, ở xóm 12, phường Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trước khi khởi bệnh 2 tuần, anh đã giết mổ và ăn thịt gia cầm dù gia cầm của nhà và các hộ lân cận chết không rõ nguyên nhân.
>Quảng Ninh phát hiện một phụ nữ nhiễm cúm A H5N1
Ngày 5/2, bệnh nhân bắt đầu bị sốt cao và khó thở, tự điều trị ở nhà bằng thuốc hạ sốt và kháng sinh nhưng không đỡ. Ngày 13/2, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Quân y 5 và được chuyển ngay lên Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia vì chẩn đoán viêm phổi nghi do virus cúm A H5N1.
Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia Nguyễn Hồng Hà cho biết, hiện bệnh nhân vẫn sốt cao, suy hô hấp, phải thở máy, đang điều trị tích cực và theo dõi tiếp.
Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này được Viện vệ sinh dịch tễ trung ương xác nhận là dương tính với H5N1 vào thứ bảy vừa rồi.
Đây là bệnh nhân thứ hai trong năm nay nhiễm cúm gia cầm, sau một phụ nữ tên Lý Tài Múi (23 tuổi, ở thôn Nà Cáng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) mới được phát hiện tuần trước. Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc cúm A/H5N1 từ năm 2003 (thời điểm dịch bắt đầu xuất hiện) đến nay, đã có 109 trường hợp mắc, trong đó 53 ca tử vong.
Hiện nay cả nước có 7 tỉnh bùng phát dịch cúm ở gia cầm: Cà Mau, Sóc Trăng, Nghệ An, Hậu Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị.
Minh Thùy