Thứ tư, 4/2/2009, 17:32 GMT+7

'Ít khả năng dịch sởi sẽ lớn thêm nữa'

Các ca bị sởi gần 2 tháng qua chủ yếu là những người chưa được tiêm ngừa hay chưa từng mắc, còn đa số người dân hiện nay đều đã có miễn dịch với bệnh này nên ít khả năng dịch sởi sẽ lớn thêm nữa, đại diện Bộ Y tế khẳng định.
> Hà Nội bùng phát dịch sởi nguy hiểm ở người lớn

Trước tình trạng bùng phát dịch sởi nguy hiểm gần đây tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, Bộ Y tế cho rằng người dân không nên quá hoang mang. VnExpress.net đã trao đổi kỹ hơn với ông Nguyễn Văn Bình, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế, về điều này:

- Thưa ông, từ trước đến nay ở nước ta đã ghi nhận dịch sởi nào lớn như hiện nay chưa?

- Từ năm 1982 trở về trước ở nước ta thường xuyên có các dịch sởi lớn bởi đây là bệnh rất dễ lây lan. Tuy nhiên, từ năm 1982 trở đi, khi Việt Nam thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng, thì số người mắc bệnh này giảm dần và hầu như còn thấy rất ít bệnh nhân mắc sởi. Từ đó đến nay gần như chưa bao giờ có nhiều người mắc bệnh như lần này.

- Vậy có thể nói dịch bệnh xuất hiện gần hai tháng lại đây là rất lớn?

- Không có gì gọi là dịch lớn khi chỉ có 180 người mắc trong tổng số hơn 80 triệu dân. Thật ra, chúng ta lo lắng bởi đã rất lâu không có nhiều người cùng bị mắc bệnh này mà thôi.

Tuy nhiên, cũng vì lý do chủ quan với sởi, không nghĩ mình mắc bệnh này nên nhiều ca diễn biến nặng lên, nhập viện trong tình trạng đã nguy kịch. Ngoài ra, bệnh này do virus trong không khí gây ra, dễ lây lan nên số người mới nhanh tăng như vậy.

Bác sĩ Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm quốc gia đang khám cho một bệnh nhân bị biến chứng viêm não sau sởi. Ảnh: MP.

- Ông đã nói đây là một bệnh rất dễ lây, vậy rất có thể số người mắc sẽ còn lớn hơn nhiều nữa?

- Không. Khả năng dịch bùng phát lớn hơn nữa là rất ít bởi vì đa số những người bị bệnh hiện nay là những người sót lại chưa tiêm chủng đầy đủ của những năm 1982. Đó là những người chưa được tiêm, chưa từng có "cơ hội" gặp virus gây sởi để có miễn dịch với bệnh này.

Thực tế, hiện nay trẻ em thì hầu như 100% được tiêm đầy đủ văcxin phòng bệnh, còn người lớn cũng đa số đã mắc bệnh khi bé. Cả hai đối tượng này đều đã có miễn dịch với sởi.

- Nhiều người lo ngại rằng dịch lần này do một chủng bệnh mới gây ra bởi từ trước đến nay thường bệnh chỉ xuất hiện ở trẻ em mà giờ lại có ở toàn người lớn, ông nói sao về điều này?

- Không phải lo ngại về chuyện đó và cũng không hề có chuyện chủng bệnh biến đổi. Chưa có tài liệu y khoa nào khẳng định đây là bệnh của trẻ con, chỉ có ở trẻ con. Trước đây, khi chưa có chủng ngừa thì trẻ dễ nhiễm bệnh hơn vì hệ miễn dịch kém hơn người lớn. Còn những người lớn ít mắc chỉ đơn giản bởi họ đã bị sởi lúc còn bé. Và nguyên tắc của bệnh này là có mắc một lần thì mới sản sinh ra miễn dịch.

- Vậy tại sao trong những ca nhiễm bệnh đang điều trị tại Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm hiện nay, nhiều trường hợp nói rằng họ đã tiêm phòng hoặc từng mắc sởi lúc bé?

- Rất hiếm trường hợp từng mắc sởi mà bị lại. Có thể khi nhỏ người đó từng có những triệu chứng giống như sởi nhưng thực chất không phải mắc bệnh này. Còn việc đã tiêm phòng mà bị nhiễm thì cũng có. Trước đây, người ta vẫn nghĩ khả năng miễn nhiễm sau tiêm phòng là mãi mãi nhưng gần đây chúng ta đã nhận ra là không phải. Và chính vì vậy từ năm 2006, thay vì chỉ tiêm một mũi vắcxin phòng sởi duy nhất trẻ sẽ được tiêm nhắc lại mũi thứ hai vào 4-5 năm sau. Tuy nhiên, vì mới thực hiện nên số người được tiêm hai mũi này không lớn.

- Bộ Y tế khuyến cáo gì với người dân trong thời điểm hiện nay?

- Thật ra, Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo các bệnh viện lưu ý đến bệnh này từ trước Tết. Hiện, chúng tôi đang soạn thảo tiếp một công văn chỉ đạo các địa phương cũng như các bệnh viện tăng cường giám sát, phân loại các ca bệnh để điều trị, cách ly kịp thời, hạn chế sự lây lan của bệnh.

Người dân không nên quá lo lắng, những ai chưa từng mắc sởi và chưa tiêm phòng thì nên đi tiêm. Nếu mới tiêm một mũi đã quá lâu cũng nên tiêm nhắc lại mũi nữa.

Bệnh này có nhiều triệu chứng dễ nhầm với các bệnh khác như sốt xuất huyết hay rubella... nên tốt nhất trong thời điểm này, nếu có nghi ngờ, người dân nên đi xét nghiệm máu cho chính xác.

Nếu bị bệnh, dù nhẹ cũng nên nghỉ làm, tránh đến chỗ đông người, đeo khẩu trang, ăn uống đầy đủ và thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh.

Minh Thùy

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao