Chị của bé gái nhiễm H5N1 có thể tử vong không do cúm
Em Thương - chị của bé gái 8 tuổi nhiễm virus H5N1 ở Thanh Hóa - đã tử vong sau khi ăn thịt ngan nhiễm bệnh của gia đình, tuy nhiên, theo các bác sĩ, có thể nguyên nhân gây ra cái chết của cháu là do bị suy đa phủ tạng chứ không phải vì nhiễm cúm.
> Bé gái 8 tuổi nhiễm H5N1/Chị của bé gái nhiễm H5N1 tử vong sau ăn thịt ngan
Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó giám đốc Sở Y tế Thanh Hoá, bệnh nhân Bùi Thị Thương 13 tuổi (chị gái của cháu Thảo - người nhiễm virus H5N1) tử vong là do đến bệnh viện không kịp thời.
Ông Thành cho biết, cháu Thương bị ốm từ ngày 29/12/2008 nhưng được gia đình tự điều trị tại nhà. Sau đó 3 ngày, do bệnh nặng hơn nhiều nên bố mẹ cháu mới đưa con tới trạm y tế xã. Tại đây, Thương được chẩn đoán viêm ruột thừa và được chuyển lên bệnh viện huyện.
Khi ấy, cháu Thương ở trong tình trạng đau bụng dữ dội, tiêu chảy, có triệu chứng bị cảm hàn. Các bác sĩ khi đang cấp cứu cho cháu thì phát hiện thêm là Thương bị suy đa phủ tạng và em tử vong rất nhanh sau đó. Từ những triệu chứng trên của bệnh nhân, ông Thành cho rằng, có thể, nguyên nhân gây tử vong cho cháu Thương là suy đa phủ tạng chứ không phải vì virus cúm, tuy nhiên, do cháu đã được chôn cất nên không thể lấy mẫu xét nghiệm chính xác được.
Về phía bé gái nhiễm H5N1, hôm nay, sức khỏe của Thảo khá tốt, cháu đã sinh hoạt bình thường nhưng vẫn phải cách ly. Hiện người nhà và hàng xóm xung quanh gồm 37 người đã được lấy mẫu xét nghiệm xác định virus cúm A/H5N1 và kết quả là không ai bị nhiễm.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm cháu Thảo ở Thanh Hoá nhiễm virus cúm A/H5N1, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã cử một đoàn cán bộ đi điều tra. Kết quả cho thấy, từ đầu tháng 12/2008 đến nay, có 6 trong tổng số 12 thôn trong xã nơi cháu Thảo ở xuất hiện gia cầm ốm chết nhưng người dân không báo cáo với chính quyền địa phương.
Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hầu hết gia cầm ốm chết đều được người dân chế biến làm thức ăn. Tại nhà cháu Thảo, trước khi cháu có triệu chứng cúm đầu tiên khoảng 8 ngày, đàn gia cầm của gia đình cũng bị ốm và họ đã làm thịt để ăn.
Theo ông Hiển, sự chủ quan của người dân như trên là nguyên nhân chính gây ra việc lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 và nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có thể dẫn đến sự bùng phát nhanh chóng các ổ dịch.
Minh Thùy