Thứ ba, 6/1/2009, 16:06 GMT+7

Bỏng vì đắp gừng

Thấy đứa con 6 tháng tuổi bị tiêu chảy và nôn ói, nghĩ con bị khó tiêu, chị Hạnh ở TP HCM nướng gừng rồi đắp lên bụng bé để trị bệnh. Tuy nhiên sau khi đắp, da cháu nổi mẩn đỏ khiến em khóc quấy liên tục.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ xác định, bệnh nhi bị bỏng do nước cay của gừng nướng gây nên.

Vết bỏng da do gừng gây nên. Ảnh: B.S.T.N.

Hơn mười ngày trước, Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai cũng tiếp nhận một trường hợp có nhiều vết bỏng trên người do đắp gừng.

Mẹ bệnh nhi cho biết, do thấy con bị cảm lạnh, chị đã giã gừng sống rồi đắp vào bụng và nách vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp ấm cơ thể, song lại làm bỏng cháu.

Do vết bỏng khá nặng, các bác sĩ phải điều trị bằng thuốc nhiều ngày, bé mới hết khóc quấy.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, gừng gây bỏng do có chứa tinh dầu, nhựa dầu và chất gingerol mang tính nóng. Trong dân gian, gừng là vị thuốc giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Gừng còn dùng trị và phòng cảm lạnh, chống say tàu xe, chống nôn, chóng mặt, cũng có thể đắp trị đau bụng ở người lớn nhưng lưu ý phải đặt đúng vị trí huyệt và phải có lót giấy.

Đối với trẻ, do da các bé mỏng, nhạy cảm, dễ tổn thương hơn người lớn, các bác sĩ khuyên phụ huynh không nên trị bệnh bằng cách dùng gừng đắp trực tiếp trên da trẻ em, do nguy cơ gây bỏng và những biến chứng vì nhiễm trùng.

Cao Lâm

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao