Thứ tư, 12/11/2008, 15:51 GMT+7

'Dạy' vợ bằng chân

Ảnh: Corbis.com.

Bị tai nạn giao thông gãy chân nhưng chị Mai Thị Lan (47 tuổi, Hà Nội) vẫn bị chồng trói vào cột nhà, không cho ăn uống suốt 3 ngày, mỗi lần đi qua anh ta lại dẫm lên vết thương một cái.
> Tra tấn vợ bằng lời

Chị Lan may mắn được người hàng xóm nhân lúc người chồng đi vắng, đã trèo tường vào cõng chị ra khỏi nhà và đưa ngay đến viện cấp cứu. Khi ấy chị đã bị suy kiệt, hạ đường huyết, nếu không cấp cứu kịp có thể tử vong.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp được bà Nguyễn Vân Anh, Chủ tịch hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) nêu lên trong buổi hội thảo kêu gọi sự tham gia vào đội tình nguyện hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, diễn ra sáng nay ở Hà Nội.

Những câu chuyện như chị Lan không còn là hiếm gặp. "Ở trung tâm của tôi, ngày nào cũng đón trường hợp chị em bị bạo hành. Ít thì cũng hai, ba vụ, nhiều cũng có đến chục", ông Nguyễn Ngọc Quyết, phụ trách trung tâm tư vấn ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội cho biết.

Bạo lực gia đình giờ đây không còn là vấn đề mới. Nó có thể xảy ra ở bất cứ gia đình nào, giàu hay nghèo, thành thị hay nông thôn. Tại Việt Nam, hiện đã có một số hoạt động hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình như văn phòng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân tại một số bệnh viện ở Hà Nội, Yên Bái, Sơn La..., đường dây tư vấn qua điện thoại, các câu lạc bộ chia sẻ...

Tuy nhiên theo bà Vân Anh vẫn có nhiều nạn nhân cần sự hỗ trợ về pháp lý nhưng không tìm được luật sư và những người chuyên môn sâu để nhận sự giúp đỡ. Khi ra tòa, nhiều chị em đơn độc, không có hỗ trợ về tinh thần và bảo vệ sự an toàn cho họ, có người đã bị đánh ngất ngay trước cửa tòa án.

Ngoài ra có nhiều người không dám tố cáo kẻ gây bạo lực, âm thầm chịu đựng tình trạng trên. "Nếu được ủng hộ, khuyến khích tư vấn giúp đỡ có lẽ sẽ không có chuyện chị em bị đánh đập đến thâm tím mặt mày, phải nhập viện", bà nói.

Chính vì vậy, theo bà cần có một mạng lưới các tình nguyện viên để hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhóm tình nguyện sẽ bao gồm nhiều thành phần: bác sĩ, luật sư, nhà truyền thông... Nạn nhân cần hỗ trợ mặt nào nhóm sẽ phân công người thuộc lĩnh vực đó giúp đỡ. CSAGA sẽ làm nhiệm vụ điều phối hoạt động của nhóm.

Bà Hoàng Thị Kim Thanh, Giám đốc điều hành CSAGA cũng cho biết, nhóm tình nguyện sẽ xây dựng thí điểm tại Hà Nội, thời gian từ 11/2008 đến 5/2009.

Trước mắt những nạn nhân của bạo hành gia đình có thể tìm sự giúp đỡ, tư vấn khi gọi điện đến các phòng hỗ trợ tại một số bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Bệnh viện huyện Yên Bình (Yên Bái), Bệnh viện Cửa lò (Nghệ An), Bệnh viện huyện Bắc Yên (Sơn La) hoặc theo đường dây nóng 1900585830 hoặc theo đường dây tư vấn miễn phí 0437759339.

Nam Phương

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao