Chỉ cần học sinh bị ngất, nhiều trường cũng 'bó tay'
Có hiệu phó trường phổ thông tại TP HCM phải kiêm nhiệm công tác y tế, thầy cô trở thành lực lượng chữ thập đỏ nòng cốt. Tuy nhiên, khi có học sinh bị gãy chân tay hoặc ngất, các bác sĩ không chuyên chỉ còn cách gọi xe cấp cứu.
Đây là thực trạng mà các trường tiểu học và trung học tại Sài Gòn phải đối mặt bởi theo một báo cáo mới đây của Sở Giáo dục và đào tạo TP HCM, có đến gần 57% trường học trên địa bàn không có cán bộ chuyên trách y tế.
 |
| Hoạt động ngoại khóa của học sinh luôn cần bác sĩ. Ảnh: Thiên Chương. |
Trao đổi với VnExpress.net, một phụ huynh tỏ ra hoang mang trước thực tế này: "Cấp cứu ban đầu được xem là khâu quan trọng nhất trong điều trị tai nạn. Thật bất an khi con chúng tôi chẳng may bị trượt ngã gãy chân tay hoặc ngất xỉu mà cả trường lại không ai biết xử trí".
Nhiều phụ huynh ở quận Bình Thạnh, Bình Chánh và quận 6 thì cho rằng, năm học trước họ đã đề xuất đóng thêm phí để nhà trường hợp đồng với y bác sĩ, nhưng nhà trường tìm mãi mà vẫn không có người.
Một số trường khác vì lo cho sự an nguy của học trò nên ban giám hiệu phải tạm thời cử giáo viên đến Hội chữ thập đỏ học kiến thức sơ cấp cứu cơ bản, song kiến thức cũng chỉ phục vụ cho những tai nạn thông thường.
Bác sĩ Nguyễn Tài Dũng, phụ trách y tế học đường, Sở Giáo dục và đào tạo TP HCM, thừa nhận, trong số những trường có cán bộ y tế thì chưa đến 10% tốt nghiệp đúng chuyên ngành bác sĩ.
Riêng hệ thống nha học đường, năm học trước, Sở thành lập 161 cơ sở đặt tại các trường, nhưng do không có nguồn kinh phí để làm công tác nha cố định nên đến cuối năm, nhiều trường đã công bố phá sản.
Theo ông Dũng, thu nhập đang là vấn đề khiến ngày càng ít bác sĩ chấp nhận về trường học nhận công tác.
Thiên Chương