Bệnh tả vẫn còn ở miền Bắc
 |
| Vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo nên bệnh tả vẫn hiện diện. Ảnh: T.N. |
Trong tháng 6, tại Bắc Ninh có 22 ca tiêu chảy cấp nguy hiểm nhập viện, 12 người trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với khuẩn tả.
> 'Gọi là dịch tả thì dân cũng không sợ
Các ca bệnh tập trung ở 4 huyện là Tiên Du, Từ Sơn, Yên Phong, Thuận Thành.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường, cho biết từ mấy tháng nay, bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm vẫn rải rác xuất hiện ở các địa phương, trong đó có nhiều trường hợp nhiễm khuẩn tả. Nhiều khả năng tả đã trở thành bệnh lưu hành, nghĩa là mầm bệnh đã hiện diện với mật độ lớn ngoài môi trường, làm xuất hiện thường xuyên các ca tả. Trong trường hợp này, con người phải sống chung với bệnh chứ không hoàn toàn dập tắt được.
Sau khi Bộ Y tế công bố dập thành công dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguyên nhân từ tả vào cuối năm 2007, dịch bệnh này đã xuất hiện trở lại vào tháng 1 rồi tháng 3 năm 2008. Từ đó đến nay, Bộ Y tế chưa lần nào công bố hết dịch bởi số ca bệnh tuy giảm nhưng vẫn liên tục xuất hiện. Trong tháng 5, Bộ ghi nhận gần 1.400 ca tiêu chảy cấp, trong đó 170 người dương tính với tả. Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam có xấp xỉ 500 bệnh nhân tả.
Theo ông Huy Nga, thời tiết mùa hè lại càng thuận lợi cho bệnh này phát triển.
Hải Hà