Gia đình sản phụ ngã chết tại phòng sinh đòi điều tra
Sáng 6/6, chồng sản phụ tử vong khi đang chờ sinh tại BV Đa khoa Gia Lai, đã gửi đơn yêu cầu công an tỉnh điều tra vụ việc, trong khi phía bệnh viện vẫn khẳng định chị Phận chết do tai biến, không phải vì ngã.
>Sản phụ ngã trong phòng sinh, mẹ và con đều tử vong
Trước đó, vào ngày 29/5, trong phòng chờ sinh Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, chị Trần Thị Phận, 41 tuổi, bị ngã và bất tỉnh. Thai nhi và sản phụ sau đó lần lượt qua đời. Bệnh viện kết luận, chị Phận mắc hội chứng "tắc mạch ối" một bệnh lý rất hiếm gặp trong sản khoa. Hội chứng khiến nước ối vỡ làm tắc mạch gây tử vong cho thai nhi, từ đó gây tai biến khiến mẹ chết theo.
Tuy nhiên, trong đơn yêu cầu điều tra, gia đình lại cho rằng, chị Phận không chết vì biến chứng sản khoa mà do chính sự thiếu trách nhiệm, bỏ mặc bệnh nhân của bác sĩ và ê kíp hộ lý trực tại phòng chờ sinh đêm xảy ra sự việc.
 |
| Đơn yêu cầu điều tra khẩn của gia đình nạn nhân. Ảnh: Thiên Chương. |
Ông Nguyễn Duy Chánh kể, lúc 4h50 ngày 29/5 vợ ông được nhân viên y tế đưa vào phòng cách ly truyền nước kích thích và làm thủ tục chuẩn bị sinh. 20 phút sau, gia đình nghe một tiếng "huỵch", nhìn vào thì thấy chị Phận đang ngã liền chạy đỡ thì bị y tá ngăn lại. "Hai hộ lý này bảo vợ tôi đứng dậy nhưng cô ấy không thể, máu chảy nhiều ở hai đùi. Họ chạy đi tìm một người nữa để cùng khiêng vợ tôi lên bàn đẻ", ông Chánh kể.
Ông Chánh cho biết, theo lời kể của một sản phụ nằm cùng phòng với vợ ông, trước thời điểm bị ngã, một hộ lý bảo chị Phận "có buồn cầu thì đi cầu", chị Phận leo từ giường đi đến bô sau đó trở lại giường thì bị té. Tại thời điểm này có 2 hộ lý trong phòng nhưng không ai đỡ chị Huyền đi cầu cả.
Trong đơn yêu cầu điều tra, ông Chánh phán đoán, nguyên nhân tử vong là do cú ngã dẫn đến vỡ ối, vỡ mạch máu tử cung, tụt huyết áp nên nước ối chảy ngược vào máu gây sốc. Hơn nữa việc tiến hành cắt bỏ tử cung trong lúc chị Phận đang yếu, theo ông Chánh là điều hết sức nguy hại. Gia đình nghi ngờ việc bệnh viện vội vàng cắt bỏ tử cung là để che giấu tắc trách khiến bệnh nhân ngã gây vỡ mạch máu trong tử cung.
Sáng nay, trao đổi với VnExpress, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai Mai Xuân Hải vẫn khẳng định, sản phụ tử vong do hội chứng tắc mạch ối bất khả kháng chứ không phải do té ngã.
"Cách đây không lâu bệnh này cũng đã khiến một số sản phụ ở các tỉnh khác phải tử vong, tuy nhiên may mắn cho các bệnh viện khác là không trùng hợp với việc té ngã khiến gia đình phải nghi ngờ", bác sĩ Hải nói. Việc hộ lý không đỡ chị Phận, theo ông Hải, là do cú ngã xảy ra quá nhanh.
Cũng theo ông Hải, chẩn đoán của bệnh viện sau đó cho thấy, bụng và lồng ngực của sản phụ không có tụ máu, CT cũng đều không thấy chấn thương, điều này khẳng định cú ngã không đủ mạnh để gây tử vong.
Giải thích việc cắt bỏ tử cung trong lúc sản phụ còn yếu, theo bác sĩ Hải chính là cách để cứu chị Phận do lúc ấy, hội chứng tắc mạch ối đã bước vào giai đoạn 2, tử cung của sản phụ bị "đờ", không thể co lại được gây băng huyết ồ ạt, không phẫu thuật sẽ tử vong ngay.
Một tình tiết khác theo bác sĩ Hải, sau khi sản phụ tử vong, bệnh viện đề nghị gia đình cho giữ xác để làm giải phẫu bệnh nhưng gia đình không đồng ý. Tuy nhiên, cũng theo ông Hải, nếu khai quật tử thi trong hôm nay, bệnh viện vẫn có thể chứng minh được sản phụ đã tử vong do hội chứng tắc mạch ối.
Thiên Chương