Thứ hai, 5/5/2008, 15:41 GMT+7

Sinh viên liệt não sau bán thận từng bị mổ nhiều lần

Theo các bác sĩ, sinh viên Tô Công Luân, người đang bị liệt não sau khi qua Trung Quốc bán thận, đã phải trải qua ít nhất 3 cuộc phẫu thuật.
> Một sinh viên nghi bị liệt não sau khi bán thận

Sau một tháng nằm viện điều trị tại TP HCM nhưng không có kết quả, chiều nay, sinh viên Tô Công Luân sẽ cùng bố mẹ về quê nhà Ninh Thuận, chấp nhận sống thực vật suốt đời.

Ông Tô Công Sơn, cha của bệnh nhân cho biết, gia đình quyết định đưa Luân về Bình Thuận vì không thể bỏ công việc ở quê để trụ lại Sài Gòn cùng Luân. Hơn nữa, như kết luận của các bác sĩ, trường hợp của Luân không thể chữa lành.

Trao đổi với VnExpress, các bác sĩ Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng TP HCM dự báo, nếu được chăm sóc tốt, Luân vẫn sống nhưng khả năng phục hồi hệ thần kinh do điều trị gần như không thể.

Để có thể tồn tại, cứ vài giờ đồng hồ, người nhà phải truyền thức ăn bằng ống từ đường mũi xuống dạ dày cho Luân, diễn ra từ đây đến cuối đời. Tuy nhiên, khả năng đề kháng của bệnh nhân vốn chỉ còn da bọc xương này là rất kém. Việc nằm yên tại chỗ lâu ngày cũng có thể gây lở loét dẫn đến nhiễm trùng.

Các hội chẩn tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy trước đó cho thấy, điện não đồ của bệnh nhân không có sóng. Theo các bác sĩ, não không chết nhưng tồn tại ở trạng thái thần kinh thực vật. Khả năng phục hồi rất khó. Các bác sĩ tiên lượng, bệnh nhân có thể bị tổn hại hệ thần kinh do hôn mê kéo dài, não bị thiếu máu.

Tô Công Luân trước khi lên đường về quê ở Ninh Thuận. Ảnh: T.C.

Cuối tháng 12/2007, Tô Công Luân, sinh viên năm 2 trường Trường Kỹ thuật công nghiệp 4, TP HCM, từ biệt người yêu sang Trung Quốc với lý do đi sang ấy làm thợ điện kiếm tiền. Tuy nhiên theo một số nguồn tin Luân đã sang Trung Quốc bán thận.

Ngày 2/4, Luân được đưa về nước và nhập viện Nhiệt Đới trong tình trạng suy thận cấp. Siêu âm cho thấy, anh mất 1 quả thận bên trái. Trên ngực và bụng có 4 vết mổ. Bệnh nhân cũng được phát hiện có mang bệnh máu khó đông.

Đến ngày 9/4, khi đã qua cơn suy thận cấp, Luân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mắt mở nhưng không phản ứng, tay chân co quắp. Tại đây, Luân được trải qua nhiều cuộc hội chẩn.

Tiến sĩ Trần Ngọc Sinh, Trưởng Khoa Niệu, chẩn đoán, bệnh nhân đã trải qua ít nhất 3 cuộc phẫu thuật gồm: lấy thận ở vùng bụng; mổ ngực và dẫn lưu màng phổi (có thể để giải phóng lượng máu tụ trong ổ bụng do máu không đông).

Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, những bệnh nhân mang bệnh máu khó đông vẫn có thể được phép tiến hành các ca phẫu thuật khi thật cần thiết, tuy nhiên phải đảm bảo truyền bù máu liên tục và theo dõi chặt chẽ sau mổ.

Trong trường hợp của Luân, các bác sĩ không loại trừ khả năng sau khi bị cắt thận, vết thương tiếp tục chảy máu buộc bệnh nhân bị mổ đi mổ lại nhiều lần gây hôn mê dẫn đến bại não.

Do không thể lấy lời khai từ Luân nên công an TP HCM vẫn phải tiếp tục thu thập những chứng cứ cần thiết để xác thực hư về đường dây môi giới và mua bán thận trái phép.

Tại Việt Nam, tổ chức mua bán nội tạng là phạm pháp. Việc ghép thận chỉ được tiến hành khi người bệnh tìm được người tự nguyện hiến thận. Hơn nữa, theo các bác sĩ, vấn đề là rất khó tìm sự tương thích giữa thận người cho và người nhận.

Tại Trung Quốc, từ giữa năm 2007, quốc gia này cũng chính thức cấm mua bán nội tạng người và thắt chặt quy định về việc cấy ghép nội tạng bằng cách thu hồi giấy phép hành nghề của các bác sĩ nếu họ bị phát hiện tham gia vào việc mua bán nội tạng người.

Thiên Chương

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao