Thứ bảy, 12/4/2008, 03:08 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương dập dịch tiêu chảy

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Bộ Y tế sáng 12/4. Ảnh: T.N.

Sáng 12/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến kiểm tra và làm việc với Bộ Y tế về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm. Thủ tướng khẳng định dịch có thể bùng phát lớn nếu chủ quan.
> Vì hiểu lầm, người dân không sợ dịch tiêu chảy/Bệnh tả đã có mặt ở cả 3 miền

Trong buổi làm việc với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết, hiện đã có hơn 1.300 ca tiêu chảy cấp ở cả ba miền, trong đó 136 trường hợp dương tính với tả, chủ yếu là lao động phổ thông. Nguồn gốc bệnh ở các tỉnh hầu hết vẫn là từ Hà Nội. Bộ Y tế dự đoán trong thời gian tới, dịch có thể sẽ tiếp tục lan rộng nhưng các ca bệnh chỉ xuất hiện rải rác chứ không bùng phát thành dịch lớn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng không nên chủ quan.

Giải thích về tên dịch "Tiêu chảy cấp nguy hiểm", Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết đây là thuật ngữ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sử dụng. Nói về dịch ở Iraq, trang tin của WHO viết: Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đang xảy ra với 30.000 ca mắc, trong đó 3.000 ca tả. Nhiều nước khác như Thái Lan cũng dùng thuật ngữ này.

Trước đây, WHO quy định chỉ phát hiện 1 ca tả đã có thể coi là có dịch tả. Nhưng hiện nay do lưu thông đi lại nhiều nên có thể xuất hiện 1 ca tả do từ nơi khác đến, nếu khống chế tốt thì vẫn không thành dịch.  

Theo Thủ tướng, cho đến nay, số bệnh nhân tuy chưa bằng đợt đầu tiên nhưng phạm vi rộng hơn rất nhiều. Số tỉnh có dịch đã là 18 so với 14 tỉnh đợt trước, số xã huyện có dịch cũng tăng. Những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, các tỉnh đông dân như Thanh Hóa đều đã phát dịch. "Nếu chủ quan và không phòng chống quyết liệt thì tiêu chảy cấp nguy hiểm vẫn có thể bùng phát lớn. Do đó, phải dùng mọi biện pháp, nguồn lực hiện có để dập tắt càng nhanh càng tốt. Nếu để dịch tiếp tục lây lan không ngăn chặn được thì đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị" - Thủ tướng nói.

Biện pháp quan trọng nhất được Bộ Y tế xác định là cắt đứt dây chuyền lây bệnh từ thực phẩm. Ông Trịnh Quân Huấn cho biết sẽ thường xuyên lấy mẫu thực phẩm ở các hàng quán, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm để xét nghiệm. Những cơ sở nào không đạt sẽ bị đình chỉ hoạt động và thông báo cho người dân biết để tẩy chay. Không chỉ thực phẩm, các mặt hàng nước đá, nước uống khác cũng được lưu tâm kiểm tra. Ngoài ra, các hàng quán cũng phải ký cam kết không phục vụ những món ăn nguy cơ cao (như rau sống, nem chua, tiết canh) trong thời gian có dịch...

Mặc dù đưa ra nhiều biện pháp, Bộ Y tế cho rằng dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác ở các nơi, vì khuẩn tả từ phân vẫn thường xuyên được phát tán khắp mọi miền. Trong số 1.000 toa tàu hỏa của Việt Nam, chỉ 100 có toilet tự hoại, còn lại xả thẳng xuống đường. Mỗi ngày, có đến 15 đoàn tàu chở hàng chục nghìn hành khách đi qua 22 tỉnh, do đó việc mầm bệnh lan truyền theo đường sắt là gần như không tránh được.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, sẽ phải mất một thời gian rất dài nữa mới thay thế hết các toa tàu có nhà vệ sinh tự hoại, vì mỗi năm Việt Nam chỉ đóng mới được khoảng 10 toa. Do đó hiện nay, ngành giao thông vận tải chỉ có thể xử lý chất thải của những trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm đi trên tàu, xe, máy bay bằng Chloramin B, bố trí nhân viên và phương tiện y tế trên các chuyến tàu, khi phát hiện bệnh nhân thì dừng tàu để đưa xuống cơ sơ gần nhất điều trị.

Không chỉ phát tán từ các toilet trên tàu, mầm bệnh tả trong phân còn tung hoành ở nhiều vùng quê do người dân không có nhà vệ sinh. Một lãnh đạo Sở Y tế Hà Tây than thở: "Hệ thống nhà tiêu tự hoại đã được xây dựng rất tốt và đầy đủ từ thời... kháng chiến chống Mỹ, không hiểu sao cứ dần mai một đi, hiện 1/3 số hộ không có nhà vệ sinh hoặc có mà không đảm bảo".

Trước tình hình đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngăn chặn dịch từ gốc (cải thiện hệ thống nhà vệ sinh, cung cấp nước sạch, thay đổi tập quán ăn uống...) nhưng đồng thời cũng phải dập ngay tại ngọn (khoanh vùng, xử lý môi trường, cách ly điều trị kịp thời...), vì việc giải quyết cái gốc không thể có kết quả trong một sớm một chiều.

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ mắc tả trong đợt dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm này là 10%. Xét nghiệm bệnh phẩm của những người liên quan đến ổ dịch cho thấy, tỷ lệ người lành mang trùng là 17%, có nơi 20-25%. Hầu hết bệnh nhân trên 15 tuổi, nam nhiều hơn nữ.

Vào đợt cao điểm, có trên 100 ca nhập viện mỗi ngày. Hiện nay số bệnh nhân nhập viện có xu hướng giảm. Tại Hà Nội hiện mỗi ngày chỉ có 10 người nhập viện, và đã 10 ngày nay không khẳng định thêm ca tả nào. Toàn thành phố đã có gần 28.000 người được uống thuốc dự phòng.

Trong các bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng giống tả ở Hà Nội, có 16 người từng uống văcxin phòng bệnh này. 2 người trong số họ đã được khẳng định là dương tính với tả.

Sáng 12/4, Bộ Y tế công bố thêm một số địa điểm có khuẩn tả trong nước: Ao thả cá Đại Áng, Thanh Trì, cống nước thải gần nhà một bệnh nhân ở Mai Dịch, cống ở phường Lê Thánh Tông (Hà Nội), kênh Đan Hoài (Hà Tây), một ao ở xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Ngoài ra, khuẩn tả cũng được tìm thấy trong nước rửa tay của chủ một quán thịt chó phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội).

Hải Hà

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao