Bộ Y tế khuyến cáo không tự mua thuốc Aslem
 |
| Với các thuốc kê đơn, cần có đơn của bác sĩ mới mua được. Ảnh: Hoàng Hà. |
Việc bệnh nhân ung thư tự mua dùng thuốc Aslem khi không có chỉ định của bác sĩ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và lãng phí tiền của. Đó là thông điệp trong công văn thượng khẩn của Cục Quản lý dược, ra chiều 3/3.
> Sốt thuốc hỗ trợ ung thư Aslem vì hiểu quá tác dụng
Mấy ngày qua, nhiều gia đình có người bệnh ung thư đã đổ xô tìm mua thuốc Aslem (thuốc tăng miễn dịch của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc) vì tin rằng thuốc có thể điều trị ung thư và kéo dài thời gian sống. Aslem trở thành dược phẩm gây sốt, nhiều nơi cháy hàng, giá cả bị đẩy lên rất cao. Nhận được thông tin này, Bộ Y tế đã làm việc với nhà sản xuất, đồng thời kiểm tra hồ sơ đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc.
| Theo Luật Dược (ban hành năm 2005), thuốc kê đơn không được quảng cáo cho công chúng dưới mọi hình thức. |
Chiều 3/3, Cục Quản lý dược chính thức kết luận: Aslem không phải là thuốc điều trị ung thư nói chung, mà chỉ có tác dụng phối hợp trong điều trị bệnh này sau mổ hoặc không có chỉ định mổ "nhằm tăng cường miễn dịch, kìm hãm tốc độ tăng trưởng của khối u và kéo dài thời gian sống”. Thuốc này phải được kê đơn, sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ và chỉ được bán khi có đơn. Việc một số nhà thuốc bán Aslem không có đơn là vi phạm quy chế.
Cục trưởng Trương Quốc Cường đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị kinh doanh thuốc kiểm soát chặt việc thực hiện quy định về kê đơn và bán thuốc theo đơn, quản lý giá thuốc.... và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Ông Cường cũng khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Hải Hà